Mbappe, phát hiện lớn nhất tại World Cup 2018

MINH HUY
Từ 11:21 ngày 16-07-2018
Có rất nhiều điều mới lạ diễn ra tại World Cup 2018 suốt 1 tháng qua. Nhưng có lẽ, Kylian Mbappe là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Bởi anh chính là phát hiện lớn nhất trong hành trình vô địch của ĐT Pháp.
Lịch thi đấu World Cup

20 ngày trước khi World Cup 2018 khởi tranh, HLV Didier Deschamps bất ngờ trao chiếc áo số 10 mà những huyền thoại như Michel Platini, Zinedine Zidane từng mặc cho Kylian Mbappe, tiền đạo mới 19 tuổi. Nhiều người e ngại chiếc áo ấy quá lớn đối với một cầu thủ tuổi teen. Nhưng Deschamps lại khác, ông gửi gắm những kỳ vọng lớn lao ở chàng trai đặc biệt này. Ông tin Mbappe sẽ thi đấu xứng đáng với chiếc áo số 10, sẽ làm rạng danh cho bóng đá Pháp.

Bởi dù nổi danh từ rất sớm, xô đổ hàng loạt kỷ lục tại giải VĐQG Pháp trước khi tới World Cup 2018, Mbappe vẫn là một ngôi sao rất khiêm tốn, luôn biết mình đang ở đâu và nỗ lực không ngừng để hoàn thiện. “Kylian có những suy nghĩ trưởng thành hơn cái tuổi 19 rất nhiều. Cậu ấy có hoài bão, có mục tiêu rõ ràng và vạch ra cả một lộ trình để thực hiện những giấc mơ ấy”, Deschamps đáp lại khi được hỏi tại sao lại trao chiếc áo số 10 cho Mbappe.


Và dù đã tỏa sáng ở PSG và Monaco, nhưng phải tới World Cup 2018, Mbappe mới chinh phục cả thế giới bằng tài năng thiên phú của một cầu thủ mới 19 tuổi và được thừa nhận “anh ta xứng đáng với 180 triệu euro mà PSG đã bỏ ra” như báo chí Anh ca ngợi. Mbappe đã lập hàng loạt kỷ lục tại World Cup năm nay, tiêu biểu nhất là cầu thủ trẻ nhất lịch sử ĐT Pháp ghi bàn ở một giải đấu lớn (EURO và World Cup) khi mới 19 tuổi và 183 ngày. Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi được từ 2 bàn trở lên trong một trận đấu ở World Cup kể từ sau Pele năm 1958. 

“Chúng tôi đã tập trung cao độ, đã chơi hết mình và tuân thủ mọi chỉ đạo chiến thuật của HLV Didier Deschamps. Thật hạnh phúc khi được nâng cao cúp vàng, được gắn ngôi sao thứ hai lên ngực áo. Chức vô địch này sẽ khiến người Pháp yêu Les Bleus hơn. Thành công của chúng tôi sẽ tốt cho thể thao Pháp và cả xả hội Pháp. Tôi chỉ cần vô địch thế giới, mà không quan tâm đến bất cứ danh hiệu cá nhân nào”. Cho đến khi nâng cao cúp vàng, điều mà Mbappe nghĩ tới vẫn luôn là ĐT Pháp và nước Pháp. Đó là điều thực sự hiếm thấy ở một ngôi sao tuổi teen. 

Trong hành trình tới đỉnh vinh quang trên đất Nga, Mbappe là vũ khí tuyệt vời để Pháp chuyển trạng thái từ phòng thủ sang tấn công. Lối chơi của anh là sự kết hợp hài hòa giữa tốc độ siêu thanh với lối chơi trự diện và khả năng “sát thủ” bẩm sinh. Mọi hàng thủ đối phương đều hiểu rõ phong cách của Mbappe nhưng không thể khóa chặt anh trong suốt trận đấu. Bởi số 10 của ĐT Pháp biến ảo qua từng trận. Và chắc chắn, World Cup 2018 sẽ là bệ phóng đưa Mbappe lên tầm cỡ cao nhất trong tương lai gần.

HLV JEAN TIGANA: 
“Mbappe đã là ngôi sao thế giới”
Theo cựu HLV Monaco là Jean Tigana, dù ghi bàn hay không thì Mbappe cũng luôn đóng góp rất nhiều cho lối chơi chung của ĐT Pháp. Chỉ chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để Mbappe mê hoặc thế giới túc cầu. “Với nhiều người Pháp, Mbappe đã là ngôi sao thế giới từ khi World Cup 2018 chưa diễn ra”, Tigana thừa nhận về tài năng siêu phàm của tiền đạo 19 tuổi này. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x