McKenna & sứ mệnh cùng Mourinho hồi sinh M.U

Đỗ Trung Đỗ Trung
18:40 ngày 04-09-2018
Những cổ động viên nhiệt thành của Man United luôn mong muốn đội bóng con cưng trở lại với lối đá tấn công quyến rũ ngày nào và với Kieran McKenna, Quỷ đỏ có lẽ đang dần tìm lại bản ngã của mình.
McKenna & sứ mệnh cùng Mourinho hồi sinh M.U
Khi Romelu Lukaku ghi bàn thứ 2 vào lưới Burnley, Jose Mourinho nhảy cẫng lên vui sướng. Phía bên phải ông, Michael Carrick cũng làm điều tương tự. Còn ở bên trái, một người đàn ông với gương mặt non choẹt trông khá lạ lẫm cũng không giấu nổi sự vui mừng. Đó là McKenna, trợ lý mới của Mourinho sau khi Rui Faria rời Old Trafford hồi tháng 5 vừa qua.

McKenna chỉ mới 32 tuổi nhưng đã nhanh chóng giữ một vai trò nổi bật tại Quỷ đỏ kể từ khi gia nhập CLB từ Tottenham năm 2016. Ông là một huấn luyện viên yêu thích trường phái bóng đá tấn công. Mùa trước, McKenna dẫn dắt đội U18 M.U và giúp đội bóng vô địch giải trẻ Ngoại hạng Anh.

Mourinho có thể không mát tay với các cầu thủ trẻ, song ít ai biết rằng ông là người rèn giũa và nâng tầm không ít trợ lý của mình. Brendan Rodgers, Andre Villas-Boas và Aitor Karanka đều đã chuyển sang nghiệp cầm quân sau thời gian cộng tác với "Người đặc biệt". Ở mùa Hè này, Mourinho có thể tuyển mộ bất kỳ huấn luyện viên danh tiếng nào trên khắp nước Anh hoặc nước ngoài, song ông lại chọn McKenna. Thành tích cùng đội U18 M.U của HLV người Bắc Ireland là yếu tố chủ chốt khiến Mourinho đưa ra quyết định.

Ở chặng đường lên ngôi tại giải trẻ Ngoại hạng Anh 2017/18, U18 M.U có 8 trận ghi 4 bàn hoặc hơn. Dĩ nhiên, công lớn thuộc về McKenna với tài thao lược xuất chúng. "Ông ấy thay đổi mọi thứ. Chúng tôi luôn tập luyện theo cách mà đối thủ sẽ chơi vào ngày thứ Bảy. Nếu đối đầu West Brom, bạn sẽ tập luyện theo cách của họ cũng như tập trung vào các điểm yếu", cầu thủ chạy cánh Indy Boonen nói về ông thầy cũ McKenna.


Cách tiếp cận như vậy rõ ràng có sức lôi cuốn mạnh mẽ với Mourinho. Ông không ngần ngại tin tưởng giao cho McKenna làm việc với các ngôi sao của M.U dù điều đó khá mạo hiểm, bởi từ trước đến nay vị huấn luyện viên 32 tuổi chỉ quen hướng dẫn những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy McKenna đã quá quen với Carrington. Vào thời điểm U18 M.U đánh bại U18 Man City để lên ngôi vô địch, video đã ghi lại được hình ảnh vô cùng ấm áp mà McKenna tạo ra cho các học trò. Đó là khi ông nói chuyện trước ống kính, một nhóm cầu thủ tụ tập lại đằng sau và đá chai nước. Điều này cho thấy giữa ông và các cầu thủ có mối quan hệ rất gần gũi, thân thiết.

Ismail Azzaoui, trò cũ của McKenna ở đội trẻ M.U và giờ đang khoác áo Wolfsburg cho biết: "Ông ấy biết khi nào tôi không khỏe. Ông ấy luôn bước đến và hỏi tôi: Có chuyện gì thế? Tôi giúp cậu được không?".

McKenna là một tiền vệ của đội trẻ Fermanagh giành Milk Cup 2002 và sau đó giành được học bổng gia nhập Tottenham. Một năm sau, ông bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp, và được gọi vào đội U21 Bắc Ireland. Nhưng rồi chấn thương dai dẳng ở hông buộc McKenna phải treo giày vào năm 2009. Từ đó, ông theo nghiệp HLV và tiến bộ thấy rõ ở White Hart Lane.


"Nếu dõi theo McKenna từ ngày ấy, bạn có thể hiểu tại sao bây giờ cậu ấy là một HLV tài năng. Cậu ấy hơi trầm tính, nhưng mỗi lần nói về bóng đá, cậu ấy nói đầy xúc cảm, rất tập trung, đam mê, thậm chí là hung hăng và khát khao chiến thắng", cựu HLV Tottenham Martin Jol tiết lộ với Manchester Evening News.

Năm 2014, McKenna có cơ hội gia nhập Liverpool khi Alex Inglethorpe rời Spurs để trở thành giám đốc học viện ở Anfield. McKenna cũng đã gặp Rodgers, nhưng sau khi cân nhắc, ông đã từ chối. Nhưng khi M.U tiếp cận, đó lại là chuyện khác. McKenna đã yêu M.U từ khi còn là một cậu bé. Ông đã thăm Old Traffford năm 1994 để chứng kiến Steve Bruce và Bryan Robson nâng cao chức vô địch năm ấy. Nhưng cầu thủ mà McKenna ưa thích nhất lại là Roy Keane.

"Tới M.U là bước đi không thể lớn hơn được nữa. Đó là giấc mơ trở thành hiện thực đối với tôi", McKenna khẳng định. Giờ đây, McKenna đã trở thành trợ lý đắc lực của M.U và ông sẽ cùng Mourinho tiếp tục sứ mệnh phục hưng Quỷ đỏ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x