Với việc để ngôi sao trẻ Scott McTominay có mặt trong đội hình xuất phát của Man United ở trận gặp Huddersfield cuối tuần qua, Jose Mourinho vừa nối tiếp truyền thống đã kéo dài tới 81 năm của CLB: Luôn có ít nhất 1 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trong đội hình. Ai nói Mourinho trọng sao, khinh trẻ?
Ở trận gặp Huddersfield cuối tuần qua, Jose Mourinho đã tạo ra một bất ngờ khá lớn khi cất bản hợp đồng kỷ lục Paul Pogba trên ghế dự bị. Thay thế vị trí của Pogba là Scott McTominay - một sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo cầu thủ của Man United. Như vậy là kể từ năm 1937 đến nay, chưa một trận đấu nào tại giải VĐQG của Man United vắng bóng những cầu thủ “cây nhà lá vườn”.
Đây là một truyền thống vô cùng đáng tự hào của Quỷ đỏ. Nó càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh bóng đá Anh đang bị cuốn vào những màn mua sắm điên cuồng. Các ngôi sao được mua về một cách bất chấp, khiến đất dụng võ của những cầu thủ tự đào tạo ngày càng bị thu hẹp.
Năm xưa, Quỷ đỏ tự hào vì sở hữu dàn cầu thủ được gọi là “Những đứa trẻ của Busby”. Sau khi thế hệ Busby Babes lùi dần vào dĩ vãng, Sir Alex Ferguson lại nối tiếp truyền thống đáng tự hào này bằng lứa cầu thủ 1992 huyền thoại. Thế rồi thời thế đổi thay, Fergie nghỉ hưu, Man United cũng bị cuốn vào vòng xoáy mua sắm và buộc phải bán đi “chất xám” của CLB.
NHM Quỷ đỏ đã từng chỉ trích dữ dội khi Danny Welbeck bị bán sang Arsenal. Người ta cho rằng, Man United đang mất chất. Lo lắng này càng thiết thực hơn khi Jose Mourinho - một HLV chỉ chuyên dùng các ngôi sao hạng sang - cập bến Old Trafford. Tuy nhiên, nỗi lo này đang dần vơi đi khi những cầu thủ như Marcus Rashford, Jesse Lingard hay McTominay vẫn còn đất dụng võ trong đội hình Man United.
Chờ Mourinho tìm ngọc trong đá
Dưới thời Mourinho, Rashford thậm chí còn được nâng lên một tầm cao mới. Lingard được sử dụng liên tục và đã có những thời gian, cầu thủ này thi đấu chững chạc không kém gì những ngôi sao hàng đầu thế giới.
Báo chí Anh bắt đầu lục lại lịch sử và phát hiện ra: Vào ngày Jose Mourinho ra mắt Man United trên cương vị HLV trưởng, ông từng trình cho BLĐ Quỷ đỏ một bản danh sách gồm 49 cái tên. Họ là những cầu thủ trẻ, trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB, mà ông đã “khai quật” được trong quãng thời gian làm nghề.
Những CĐV đã từng lo lắng Mourinho sẽ triệt tiêu hết giá trị truyền thống của Man United chỉ để bắt kịp Man City giờ đây đều đã yên tâm. Người đặc biệt có thể khó ưa, có thể mang tới một lối chơi chưa giàu tính giải trí cho lắm, nhưng ông không phải mẫu HLV quên đi những giá trị tự hào của đội bóng.
Việc McTominay được thay thế hẳn vị trí của Pogba còn mang tới một hy vọng: Trong tương lai gần, Mourinho sẽ dần dần tìm ra những viên ngọc còn ẩn trong ngóc ngách nào đó của lò đào tạo Man United, đưa họ ra ánh sáng, giống như Sir Alex đã từng mang những David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes đến với thế giới trước đây.
Rashford phải cảm ơn Mourinho
Kể từ khi Jose Mourinho ngồi vào ghế thuyền trưởng Man United, ông đã tạo điều kiện để sản phẩm của lò đào tạo Man United, tiền đạo Marcus Rashford thi đấu tới 90 trận trên tất cả các đấu trường. Số trận Rashford thi đấu trong 2 năm triều đại của Mourinho đã nhiều gấp 3 lần so với quãng thời gian 2 năm trước đó.
Trong cùng giai đoạn này, không cầu thủ “cây nhà lá vườn” nào tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu được thi đấu cho CLB chủ quản nhiều như Rashford. Trong 90 trận đấu, Rashford ghi được 21 bàn thắng và có 14 đường kiến tạo thành bàn.
29,7 - Tỷ lệ cầu thủ người Anh trong đội hình Man United hiện tại đang chiếm tới 29,7%. Đây hoàn toàn có thể coi là một thống kê đáng tự hào nếu biết, tỷ lệ cầu thủ nội ở Man City chỉ là 20%, ở Chelsea thậm chí chỉ là 12,5%.
Chelsea buộc phải sẵn sàng tâm lý để chia tay thủ thành số 1 Thibaut Courtois sau khi có những động thái cho thấy cầu thủ người Bỉ sẽ không chịu ký hợp đồng mới để được tới Real Madrid.
Với cú đá penalty vào lưới Liverpool ở thời gian bù giờ trong trận đấu rạng sáng Chủ nhật, Harry Kane đã chinh phục mốc 100 bàn thắng tại Premier League. Không những thế, tiền đạo 24 tuổi này còn là chân sút cán đích 100 bàn nhanh thứ hai trong lịch sử giải đấu.
Xét trên tổng thành tích chỉ thắng 1 trong 19 trận trên sân các đối thủ thuộc nhóm Big Six, dưới thời Mauricio Pochettino, trận hòa 2-2 trước Liverpool vừa qua được xem như một thành công cho Tottenham.
Một lần nữa Mohamed Salah khiến các CĐV Liverpool ngây ngất. Trước Tottenham, anh không những ghi cả bàn thắng và đi vào lịch sử đội bóng, mà còn thực hiện chúng theo cách đẳng cấp nhất, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới Lionel Messi.
Hai lần dẫn trước, trong đó có lần vươn lên ở phút bù giờ đầu tiên, nhưng Liverpool vẫn không thể có chiến thắng trước Tottenham. Nhiều CĐV The Kop điên cuồng lao vào chỉ trích trọng tài Jon Moss. Tuy nhiên, đừng vội trách ông Moss. Thay vào đó, Liverpool hãy tự trách mình trước vì cái cách họ đã ném đi chiến thắng.
CĐV Chelsea đã trút tức giận lên tiền vệ Tiemoue Bakayoko khi anh này phải nhận 2 thẻ vàng khó hiểu trong thất bại khó tin với tỷ số 1-4 trước Watford vào rạng sáng nay, 6/2.
Với 10 cầu thủ trên sân, ĐKVĐ Chelsea đã nỗ lực để cầm chân Watford trong phần lớn thời gian thi đấu trước khi bị đội chủ nhà "nghiền nát" ở thời điểm cuối trận trong khuôn khổ vòng 26 Ngoại hạng Anh.
Bạn gái cũ Ruby Mae của tiền vệ Dele Alli (Everton) tiết lộ, cô đã nghĩ đến khả năng mình sẽ về với "miền đất của Chúa" khi gặp phải bọn cướp có vũ trang.
Phil Foden đã tiết lộ về một thông điệp đầy cảm hứng được dán tại sân tập của Man City, thôi thúc họ hướng đến chức vô địch Premier League thứ tư liên tiếp - một thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu.
Việc lặp lại những vấn đề của mùa trước một lần nữa rung lên hồi chuông báo động rằng Arsenal cần gấp một tiền đạo mới. Nhưng Pháo thủ cần ai và đủ sức mua ai là một câu chuyện phức tạp.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn