Messi cứ dưỡng thương, ghi bàn hãy để Suarez lo

Vịnh San
10:56 ngày 31-03-2018
HLV Ernesto Valverde khá bình thản trước chấn thương của Lionel Messi. Ngay cả khi siêu sao 30 tuổi không thể ra sân, ông biết Barca sẽ không như Argentina bởi vẫn còn đó Luis Suarez, người sẽ trở lại sau án treo giò.
Messi cứ dưỡng thương, ghi bàn hãy để Suarez lo
Vào hôm qua, Lionel Messi đã xuất hiện trên sân tập Barca. Tuy nhiên, nhiều khả năng siêu sao 30 tuổi sẽ không ra sân ở trận gặp Sevilla. Vì không muốn mạo hiểm, Jorge Sampaoli đã để anh ngồi ngoài ở cả 2 trận giao hữu của ĐT Argentina. Ernesto Valverde hẳn cũng vậy. 

Trong buổi họp báo hôm thứ Năm, HLV của Barca nói rằng, ông sẽ “chờ đợi các đánh giá chi tiết từ tiến sỹ Ricard Pruna, người phụ trách y tế của Barca” trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Barca vẫn còn một hành trình dài phía trước ở La Liga, Cúp Nhà Vua và Chamions League để không vì một trận đấu mà khiến tình trạng của Messi trở nên tệ hơn. “Tôi bình tĩnh trước chấn thương gân kheo của Messi”, Valverde cho biết.

Thêm một lý do khiến Valverde giữ được sự bình thản là Luis Suarez đã trở lại, sau khi hoàn thành án treo giò vì số thẻ vàng đã tích lũy. Trước đó, tiền đạo người Uruguay cũng thể hiện phong độ đỉnh cao với cú đúp kiến tạo trước Chelsea cùng bàn thắng vào lưới Malaga. Ở đây cũng phải nói thêm, ở trận đấu với Malaga, Barca cũng không có sự phục vụ của Messi. Trong vai trò tiền đạo cắm quen thuộc, Suarez đã làm rất tốt nhiệm vụ dẫn dắt hàng công, cung cấp 2 đường chuyền ngon ăn cho đồng đội và ghi bàn mở tỷ số ở phút 15. 

Trung phong người Uruguay đã khởi đầu mùa giải không tốt, thậm chí làm dấy lên tin đồn Barca đang dồn tiền để mua Harry Kane hoặc Antoine Griezmann để thay anh. Nhưng kể từ tháng 12, Suarez đã bùng nổ dữ dội. Anh như một họng súng không thể ngừng nhả đạn. Và khi không ghi bàn, chân sút 31 tuổi chuyển sang hỗ trợ đồng đội ghi bàn. Chỉ trong 2 tháng qua, Suarez sở hữu 4 cú đúp kiến tạo. Tính tổng thể mọi đấu trường mùa này, anh đã ghi tổng cộng 23 bàn thắng cùng 11 đường chuyền thành bàn. 


Trong mạch thăng hoa, khi trở lại ĐT Uruguay, Suarez vẫn tiếp tục làm công việc quen thuộc phá lưới đối phương. Trận giao hữu với CH Czech tại Trung Quốc, anh là người khai thông thế bế tắc khi kiếm về quả penalty, sau đó chuyển hóa nó thành bàn với pha sút phạt đền đẳng cấp. 

Đó là pha lập công thứ 50 của Suarez trong màu áo ĐTQG để tiếp tục duy trì khoảng cách 8 bàn so với người xếp thứ hai là Edinson Cavani trong danh sách ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại.

Như đã biết, cách đây vài ngày Argentina đã nhận kết quả thảm khốc thua 1- 6 trước Tây Ban Nha. Họ trở thành một đội bóng khác, tầm thường và nhạt nhẽo khi không có Messi. Barca thì không thế. Họ còn có Suarez, một nhân vật cũng đầy cảm hứng và khi đứng trước khung thành đối phương, hiện lên là một sát thủ đáng sợ. 

Nếu mỗi trận ở La Liga, Messi cần bình quân 98,4 phút để ghi một bàn thắng thì Suarez là 106,8 phút, không thua kém quá nhiều. Nếu không vì án treo giò, chưa chắc anh đã để Ronaldo vượt lên chiếm vị trí thứ 2 trong cuộc đua Pichichi. Vì vậy, đừng lo lắng về chấn thương của Messi. Mọi việc cứ để Suarez gánh vác.

Suarez hiệu quả hơn cả Messi và Ronaldo 
Nếu xét về sự hiệu quả trong dứt điểm tại La Liga mùa này, Suarez hơn hẳn Messi và Ronaldo. Nếu 2 siêu sao kia cần 161 và 155 cú sút để sở hữu 25 (tức 15,5%) và 22 (14,2%) bàn thắng, tiền đạo 31 tuổi có 21 bàn chỉ sau 65 cú sút, đạt tỷ lệ thành bàn 21,8%.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x