Messi, Ronaldo đá World Cup 2022, tại sao không?

Kỳ Lâm
14:11 ngày 22-03-2019
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sẽ cùng ra sân vào ngày thứ Sáu này. Đã 265 ngày chúng ta không được thấy họ thi đấu cho ĐTQG, kể từ khi cả Argentina và Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2018 gần như cùng một ngày.
Messi, Ronaldo đá World Cup 2022, tại sao không?
Bồ Đào Nha của Ronaldo khi đó bị Uruguay loại với tỉ số 1-2 còn Argentina của Messi bị Pháp tiễn về nước bằng một trận đấu điên rồ có kết cục 4-3. Chính vì thế, Messi và Ronaldo không có cơ hội chạm trán tại vòng sau, cũng như tại World Cup để tranh đoạt phần thưởng lớn nhất của đời cầu thủ. Bởi 4 năm nữa họ đã quá già. 

Ngay sau World Cup 2018, cả hai đồng loạt biến mất khỏi ĐTQG, bất chấp từ đó đến nay đã có 3 đợt triệu tập, với 6 trận đấu đã diễn ra. Tuy nhiên, chưa ai công bố chính thức chuyện giải nghệ. Messi chỉ nói muốn nghỉ ngơi sau kỷ niệm buồn ở Nga, còn Ronaldo cho biết muốn tập trung cống hiến cho Juventus. 

Messi kết thúc giấc mơ World Cup 2018 sau trận thua Pháp 3-4
Messi kết thúc giấc mơ World Cup 2018 sau trận thua Pháp 3-4

Đó là những lý do thỏa đáng? Chắc chắn thế rồi. Nhưng người hâm mộ vẫn có cơ may được chứng kiến cả Messi lẫn Ronaldo ở World Cup 2022 nếu Argentina và Bồ Đào có vé dự VCK. 

Bởi ngày hôm nay sẽ chứng kiến sự trở lại sân cỏ của bộ đôi huyền thoại sống này. Bồ Đào Nha cùng Ronaldo sẽ tiếp đối thủ Ukraine trong chiến dịch vòng loại EURO 2020 tại thủ đô Lisbon. Đá muộn hơn 15 phút, Argentina và Messi cũng sẽ có trận giao hữu với ĐT Venezuela tại Madrid, Tây Ban Nha. 

Không có phần thưởng cho người đoán đúng lý do nào đã mang họ trở lại ĐTQG. Bởi vì họ vẫn đang khao khát những vinh quang cùng ĐTQG, thứ vốn hiếm hoi so với những gì họ từng có với CLB. Bồ Đào Nha đang có suất dự vòng chung kết UEFA Nations League cùng với Thụy Sĩ, Hà Lan và Anh. Messi đang cố kiếm vinh quang tại Copa America, thứ vẫn từ chối anh dù đã tham dự tới 5 lần.

Còn CR7 đã bị loại trước Uruguay của Suarez
Còn CR7 đã bị loại trước Uruguay của Suarez

Xa hơn một chút là VCK World Cup 2022 tại Qatar. Kỳ World Cup mùa đông đầu tiên tại Bắc bán cầu chỉ còn cách ngày thứ Sáu đáng nhớ này chính xác 1299 ngày mà thôi. Khi đó, Messi 35 tuổi còn Ronaldo kém lễ sinh nhật thứ 38 đúng 3 tháng. Nếu tham dự, Messi sẽ trở thành cầu thủ Argentina lớn tuổi thứ 3 đi World Cup, trong khi Ronaldo là tuyển thủ BĐN già nhất trong lịch sử ở Cúp Thế giới. 

Rất nhiều người hy vọng, đấy là lần hồi quang phản chiếu cuối cùng của cả 2 siêu sao này. Sau đó họ sẽ kết lại một sự nghiệp bóng đá đồ sộ, hy vọng cùng với ánh vàng của chiếc Cúp Vàng cao quý. 

Nhờ ăn tập, sinh hoạt, thi đấu chuyên nghiệp nên Messi có tuổi thọ cầu thủ cao
Nhờ ăn tập, sinh hoạt, thi đấu chuyên nghiệp nên Messi có tuổi thọ cầu thủ cao

Đó là một hy vọng không quá hoang đường so với khả năng của họ. Mùa Hè trước, Messi 31 tuổi, vừa kết thúc một mùa giải gồm 37 trận cùng 39 bàn thắng. Ronaldo hiện 34 tuổi và cũng đã có 24 bàn thắng trong 36 trận cho Juventus. Vua bóng đá Pele chỉ lập công 9 lần trong 40 trận khi 31 tuổi, và ở tuổi 34, ông chỉ có 10 bàn cho 27 trận. 

Còn Cậu Bé Vàng Diego Maradona? Khi 31 tuổi, Maradona ghi 10 bàn trong trong 26 trận, nhưng cần tính thêm một yếu tố: mùa giải đó bị rút ngắn bởi Maradona dính án phạt treo giò 15 tháng vì dương tính với cocaine. Năm 34 tuổi, Maradona lại bị tống cổ khỏi World Cup 1994 cũng vì doping. 

Nếu dự World Cup 2022, Ronaldo sẽ xấp xỉ 38 tuổi
Nếu dự World Cup 2022, Ronaldo sẽ xấp xỉ 38 tuổi

So với 2 bậc tiền bối, rõ ràng khả năng chơi bóng của Messi và Ronaldo tốt hơn nhiều. Họ lại khôn ngoan hơn, rèn luyện thể lực chuyên nghiệp hơn nên duy trì được nền tảng thể lực đảm bảo việc thi đấu tốt. Họ chính là những cỗ máy bóng đá vĩnh cửu mà chấn thương hay tuổi tác không thể hủy hoại. 

Thế nên, hãy chờ đợi cả Messi và Ronaldo cùng tái xuất ở World Cup 2022.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • ĐT Bồ Đào Nha: Bernardo Silva vẫn chỉ huy dàn nhạc ĐT Bồ Đào Nha: Bernardo Silva vẫn chỉ huy dàn nhạc

    Ronaldo trở lại nhưng Bernardo Silva mới là truyền cảm hứng vào các đợt lên bóng của Bồ Đào Nha. Ở tuổi 24, tiền vệ của Man City không sớm thì muộn cũng thay Ronaldo trở thành nhân tố quan trọng nhất trong lối chơi.

  • Patrik Berger & hồi ức về EURO 1996 Patrik Berger & hồi ức về EURO 1996

    Từng tỏa sáng trên đất Anh ở EURO 1996 khi cùng ĐT CH Czech tiến đến trận chung kết và đã trải qua 12 năm chơi bóng ở Anh dưới màu áo của 3 CLB Liverpool, Aston Villa và Stoke City, huyền thoại Patrik Berger vừa có bài trả lời phỏng vấn nhắc lại những ký ức về bóng đá Anh.

  • Từ thành công của HLV Southgate ở ĐT Anh: ĐTQG phải được huấn luyện theo cách khác ĐTQG phải được huấn luyện theo cách khác

    Sự nghiệp huấn luyện của Gareth Southgate ở Premier League chỉ gồm 3 năm dẫn dắt CLB Middlesbrough. Đội bóng rớt hạng, và Southgate bị sa thải khi đang cầm quân ở giải hạng Nhì. Vì sao một HLV tầm thường như thế bây giờ lại đang thành công rực rỡ trong vai trò HLV trưởng ĐT Anh?

  • Tin nóng tối 21/3: M.U chuẩn bị 100 triệu bảng cho Sancho Tin giờ chót 21/3: M.U tăng giá vé với CĐV Barca để đáp trả

    M.U tăng giá vé với CĐV Barca để đáp trả; Real nhắm Felipe Anderson dự phòng cho Hazard; Barca ra giá cho Luka Jovic... là những tin tức đáng chú ý nhất cuối ngày 21/3.

  • Những cầu thủ khiến các fan hạnh phúc nhất Những cầu thủ khiến các fan hạnh phúc nhất

    Bóng đá được xem là môn thể thao vua bởi nó có thể mang đến niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ. Nếu có BXH cầu thủ khiến các fan hạnh phúc nhất, thì những cái tên dưới đây xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu.

  • Chờ Pulisic đóng vai 'số 10' ĐT Mỹ: Chờ Pulisic đóng vai 'số 10'

    Bundesliga đang tạm nghỉ, nhường chỗ cho loạt trận của các ĐTQG. Dịp này chắc chắn HLV Lucien Favre sẽ cần đặc biệt dõi theo những màn trình diễn của Christian Pulisic ở ĐT Mỹ.

  • Những ngôi sao trẻ đủ sức cạnh tranh Quả bóng vàng Top sao trẻ đủ sức cạnh tranh Quả bóng Vàng trong tương lai

    Trong vòng một thập kỷ qua, bộ đôi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã thi nhau giành Quả bóng Vàng trước khi nhường giải thưởng cao quý này cho Luka Modric vào năm 2018. Trong những năm tới, nhiều khả năng Quả bóng vàng sẽ có thêm những chủ nhân mới do đang có hàng loạt cầu thủ trẻ đủ sức giành danh hiệu này.

  • So đội hình châu Âu - Nam Mỹ: Ai nhỉnh hơn? Đội hình xuất sắc nhất châu Âu vs Nam Mỹ: Ai nhỉnh hơn?

    Trên mạng xã hội, các fan đã sắp xếp ra đội hình cực mạnh của Nam Mỹ và Châu Âu dựa trên những cầu thủ đang thi đấu ở thời điểm này.

  • Giggs tiết lộ lý do không dùng Gareth Bale Giggs tiết lộ lý do không dùng Gareth Bale

    Fan Xứ Wales đã vô cùng thất vọng khi không được chứng kiến siêu sao Gareth Bale thi đấu trong trận giao hữu với Trinidad & Tobago.

  • 10 cầu thủ kiếm nhiều điểm nhất cho CLB ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu 10 cầu thủ kiếm nhiều điểm nhất cho CLB ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

    Lionel Messi (Barcelona), Kylian Mbappe (PSG), Fabio Quagliarella (Sampdoria) đang là 3 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, họ lại không phải là người kiếm điểm nhiều nhất cho CLB tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Ngoại hạng Anh và La Liga).

  • Tin nóng tối 20/3: Evra xin lỗi sau vụ sỉ nhục PSG Tin giờ chót 20/3: Fan Real 'kết' Mbappe hơn cả Pogba và Hazard

    Fan Real 'kết' Mbappe hơn cả Pogba và Hazard; HLV Guardiola bức xúc vì lịch thi đấu thảm họa của Man City; M.U dẫn đầu cuộc đua giành Griezmann... là những tin tức nổi bật tối ngày 20/3.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x