Messi: 'Thua trận, tôi sợ bị con trai mắng hơn cả HLV'

Barca đã bước vào kỷ nghỉ Giáng sinh và Năm mới với ngôi đầu trên BXH La Liga. Lionel Messi như thường lệ vẫn là ngôi sao sáng nhất. Mới đây anh đã có bài trả lời phỏng vấn đầy thú vị với tờ Marca.
Messi: 'Thua trận, tôi sợ bị con trai mắng hơn cả HLV'
- Anh có cảm thấy chán không khi đã 5 lần giành danh hiệu Chiếc giày vàng?
+ Chiếc giày vàng là giải thưởng tôn vinh đóng góp của tất cả mọi người cũng giống như giải Zamora dành cho các thủ môn hay danh hiệu của đội bóng. Tôi vẫn đang cảm thấy hạnh phúc vì lại giành được nó.

- Anh đã có 5 Quả bóng vàng và 5 Chiếc giày vàng, vậy sẽ có lần thứ 5 vô địch Champions League chứ?
+ Đương nhiên rồi. Tôi đã nói ngay từ đầu mùa giải rằng vô địch Champions League luôn là 1 điều rất đặc biệt và chúng tôi muốn giành danh hiệu này thêm những lần nữa.

- Vậy bóng đá và gia đình, cái nào quan trọng hơn với anh?
+ Từ khi tôi có con, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Tôi luôn yêu bóng đá và sống cùng bóng đá nhưng gia đình vẫn phải là số 1.

- Anh đã có 3 cháu trai, có muốn thêm nữa không?
+ Ciro (con trai út của Messi - PV) hiện mới bắt đầu tập đứng nên chúng tôi chưa vội. Nhưng cả tôi và Antonella đều muốn có thêm một cô con gái.


- Cả Mateo và Thiago đều từng đến sân Nou Camp, vậy chúng có hỏi anh gì không?
+ Cả hai đứa đều rất thích bóng đá. Thiago lớn hơn nên đã hiểu biết khá rõ và thường xuyên tranh luận về các trận đấu. 

- Cậu bé có tranh luận với anh không?
+ Có chứ. Chúng tôi thường xuyên bàn luận với nhau. Thiago theo dõi Barca, La Liga và Champions League rất thường xuyên. Nó rất hay đặt ra những câu hỏi và chất vấn tôi mỗi khi tôi thi đấu không tốt.

- Có thật là mỗi khi Barca thua thì anh sẽ không nhắc tới bóng đá khi về nhà?
+ Đó là trước đây thôi. Thật khó chấp nhận những thất bại. Nhưng bây giờ Thiago sẽ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra và tôi phải giải thích cho nó lý do.

- Anh có tổ chức tiệc Giáng sinh khi về Argentina dịp này không?
+ Bất cứ khi nào có thể, tôi đều trải qua Giáng sinh tại quê nhà. Đó là những ngày rất đặc biệt. Chúng tôi có thể gặp nhau trong thời tiết dễ chịu và cùng nhau tổ chức các bữa tiệc. Bây giờ có đôi chút khác biệt với sự xuất hiện của bọn trẻ. Nhờ có chúng, lễ Giáng sinh với chúng tôi trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

- Quay trở lại với bóng đá. Người đồng đội Marc-Andre ter Stegen của anh đã phải dự bị tại ĐT Đức ở World Cup 2018. Anh có cảm thấy bất công không khi Manuel Neuer được bắt chính dù chấn thương cả mùa?
+ Tôi khá ngạc nhiên vì điều này. Marc đã có một năm rất thăng hoa nhưng rất tiếc cho cậu ấy.

- Giữa việc làm đồng đội với Leroy Sane và thi đấu dưới trướng Pep Guardiola, anh thích cái nào hơn?
+ Thật thú vị khi được thi đấu với các cầu thủ xuất sắc. Và tôi cũng muốn được làm việc một lần nữa với Guardiola. Ông ấy là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới.

- De Ligt và De Jong đang là chủ đề nóng ở cả Hà Lan và Tây Ban Nha. Anh đã từng xem họ thi đấu chưa? Anh có nghĩ họ phù hợp với Barca?
+ Cách họ được đào tạo tương đồng với chúng tôi và cũng chơi thứ bóng đá giống chúng tôi. Cả hai đều là những cầu thủ trẻ rất hứa hẹn.

- Có khi nào anh muốn làm việc gì đó mà không thể không?
+ Chẳng có gì là không thể cả. Chúng tôi đã chiến đấu và giành mọi danh hiệu. Nếu nỗ lực và cố gắng, chẳng có gì là không thể.


- Gần đây anh có nói là mình cần cải thiện khả năng đá penalty. Anh làm điều đó bằng cách nào?
+ Luyện tập và quan sát. Ngày nay chúng ta có thể nghiên cứu tất cả mọi thứ: những pha phạm lỗi, những quả phạt đền và các trận đấu. Tất cả đều đã được phân tích kỹ càng.

- Anh hiện đang có phong độ ghi bàn từ đá phạt rất cao. Liệu một quả đá phạt có khó hơn một quả phạt đền?
+ Khác nhau chứ. Khác biệt nằm ở khoảng cách và hàng rào chắn, kiểu sút bóng cũng như áp lực của việc ghi bàn. Với 1 quả phạt đền, bạn có nhiều nguy cơ thất bại hơn và các thủ môn có sự tự tin lớn hơn.

- Năm ngoái Barca phòng ngự tốt hơn tấn công. Nhưng năm nay lại ngược lại. Điều gì đã xảy ra?
+ Năm ngoái chúng tôi thi đấu với sơ đồ 4-4-2 và có ít cơ hội để ghi bàn hơn. Năm nay chúng tôi đã trở lại với sơ đồ 4-3-3. Chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn nhưng lại để lộ nhiều điểm yếu nơi hàng thủ. Những trận gần đây, điều này đã được cải thiện và tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt dần lên.

- Anh có hài lòng với chất lượng của các cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ?
+ Lúc đầu họ khá ổn nhưng sau khi tập với đội một lại tỏ ra chưa sẵn sàng. Họ vẫn cần tiến bộ hơn nữa và câu lạc bộ đang tạo mọi điều kiện tốt nhất.

- Anh có nghĩ là một ngày nào đó Barca sẽ lại ra sân với đội hình gồm toàn cầu thủ cây nhà lá vườn?
+ Tôi cũng không chắc lắm. Các cầu thủ trẻ hiện nay chưa cho thấy sự nổi bật đáng kể nhưng chúng ta có thể chờ.

- Một vài ngày trước, Sergio Busquets đã nói rằng có một sự vội vàng từ các cầu thủ trẻ để đạt đến đỉnh cao và họ cần phải loại bỏ bản thân khỏi những điều "vô nghĩa". Anh có đồng ý với điều này?
+ Chúng ta đang bước vào một thời kỳ mới và bản thân mỗi người phải tự thích ứng. Cầu thủ trẻ bây giờ phải chịu nhiều áp lực hơn và rất khó để lên đội một trong khi các nơi khác luôn mời chào đầy hấp dẫn.

- Liệu đội hình của Barca có đang quá mỏng không? Anh có nghĩ cần phải mua người trong TTCN mùa Đông này?
+ Đó là vấn đề của HLV và ban lãnh đạo câu lạc bộ. Về mặt cá nhân, tôi nghĩ là chúng tôi đang có một đội hình đủ mạnh. Thêm vào đó, các tài năng trẻ từ học việc vẫn luôn sẵn sàng mỗi khi được trao cơ hội.

- Anh có cảm thấy nhớ Andres Iniesta không?
+ Đương nhiên rồi, cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống. Chúng tôi đã có nhiều năm sát cánh bên nhau. Cảm giác thiếu anh ấy thật khó tả.



- La Liga mùa này liệu có cân bằng hơn không?
+ Hiện tại, không dễ để thắng bất kỳ đội nào. Trình độ của các đội đã gần với nhau hơn và giải đấu đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn.

- Anh có cảm thấy bất ngờ khi mình chỉ về thứ 5 tại Quả bóng vàng 2018?
+ Thật lòng mà nói thì tôi không đặt nặng những giải thưởng cá nhân. Mùa giải vừa qua tôi đã thi đấu không tốt nên cũng không ngạc nhiên về thứ hạng của mình.

- Năm nay Barca đang thi đấu khá ấn tượng tại Champions League. Có động lực đặc biệt gì không?  
+ Năm nào chúng tôi cũng muốn vô địch Champions League. Đó là giải đấu đặc biệt và hấp dẫn nhất mà tôi từng tham gia. 

- Ousmane Dembele đang thi đấu khởi sắc. Anh ta là 1 cầu thủ giỏi nhưng dường như đang sa đà quá nhiều về chuyện bên lề.
+ Trên sân cỏ, cậu ấy là 1 hiện tượng và có khả năng vươn đến đỉnh cao thế giới. Cậu ấy có đủ khả năng trở thành một trong những người giỏi nhất. Nhưng dù sao Dembele vẫn là 1 cậu thanh niên mới tới câu lạc bộ. Tốt nhất là nên để cậu anh yên tĩnh rồi cậu ta sẽ nhận ra sai lầm của mình và biết cách vượt qua. Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy tập trung vào bóng đá.

- Anh có ngạc nhiên không khi Real Madrid đang "nhớ" Cristiano Ronaldo?
+ Real là một câu lạc bộ vĩ đại, một trong những đội xuất sắc nhất thế giới với những cầu thủ vĩ đại. Nhưng họ sẽ rất nhớ Cristiano. Anh ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng và mang tới những màn trình diễn không tưởng. Tôi không ngạc nhiên khi Real trống trải sau sự ra đi của Cristiano.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x