Mesut Oezil và Leroy Sane cùng là 2 tuyển thủ Đức thuộc lò đào tạo Schalke, cùng đến xứ sương mù sau những bản hợp đồng “bom tấn”. Nhưng giữa Oezil và Sane đang tồn tại những đối lập mà HLV Joachim Loew của ĐT Đức là người muốn điều đó chấm dứt sớm nhất...
Tại Premier League 2017/18, Mesut Oezil và Leroy Sane đang có những màn trình diễn trái ngược trong màu áo Arsenal và Man City.
Oezil là một trong những ngôi sao được kỳ vọng nhất của Arsenal.
Tuy nhiên, ngôi sao người Đức chưa có nhiều đóng góp cho đội bóng thành London. Sau 8 trận đầu mùa tại giải đấu cao nhất Anh, Oezil mới chỉ ghi được 1 bàn và 2 lần kiến tạo cho đồng đội lập công.
Phong độ của anh cũng được trang thống kê Whoscored chấm 7,05 điểm và chỉ xếp thứ 10 trong danh sách điểm số của các cầu thủ Arsenal, thứ hạng quá khiêm tốn với một cầu thủ ngôi sao của đội.
Thống kê giúp Sane trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của giải đấu cao nhất Anh trong giai đoạn đầu mùa và góp công lớn giúp Man City độc chiếm ngôi đầu bảng.
Nhưng trong màu áo ĐT Đức, Sane vẫn đang là một nỗi thất vọng lớn. Trong 8 lần khoác áo Mannschaft, Sane mới chỉ góp 1 lần kiến tạo. Ngôi sao trẻ này được kỳ vọng là một trong những hạt nhân trong quá trình thay máu ĐT Đức của Loew.
Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, anh đều khiến những NHM Đức phải thất vọng. Mới nhất là ở trận thắng 5-1 trước đối thủ yếu Azerbaijan tại lượt trận cuối vòng loại World Cup 2018 khi Sane đã có một màn trình diễn vụng về và vô duyên khi không thể ghi bàn sau hàng loạt cơ hội ngon ăn.
Trong khi đó, ở cấp độ ĐTQG thì Oezil đã là một tượng đài. Năm 2014, khi Sane bắt đầu được đẩy lên đội 1 Schalke thì Oezil đã là nhà vô địch thế giới. Và kể từ khi ra mắt trong màu áo ĐT Đức tới nay, Oezil luôn là hạt nhân của Loew. Và tiền vệ 29 tuổi này cũng hoàn thành tốt vai trò của mình với 22 bàn thắng và 39 lần kiến tạo sau 86 trận đấu cho Mannschaft.
Loew cần cả Oezil và Sane
Bất chấp những nghịch cảnh, không ai có thể phủ nhận tài năng của Oezil và Sane. Cả 2 đều là những cầu thủ thuộc hàng hiếm mà bóng đá Đức từng sở hữu.
Ở Oezil đó là khả năng chuyền bóng và kiến tạo bậc thầy. Ngay cả ở mùa giải này, khi đang không có phong độ tốt nhất như năm nay thì Oezil vẫn đang là cầu thủ dẫn đầu tại Premier League về số lần tạo cơ hội với trung bình 3,8 lần/trận.
Còn với Sane đó là kỹ thuật, tốc độ và khả năng qua người ấn tượng. Ngay khi còn khoác áo Schalke, Sane đã từng được ví với Arjen Robben, ngôi sao người Hà Lan với cái chân trái điệu nghệ và những pha xử lý không thể cản phá.
Cũng chính vì tài năng đặc biệt mà Oezil trong một thời gian dài là cầu thủ không thể thay thế của ĐT Đức. Giờ đây, Loew đang rất kỳ vọng Sane với sự tự tin có được sau những màn trình diễn chói sáng trong màu áo Man City cũng sẽ tỏa sáng trong màu áo Mannschaft.
Trong lối chơi tấn công chủ động mà Loew đang xây dựng cho các nhà ĐKVĐ Đức thì việc sở hữu những cầu thủ có khả năng gây đột biến cao như Sane sẽ giúp cho sức mạnh hàng công của họ tăng lên đáng kể. Nó cũng sẽ mang tới cho Loew nhiều giải pháp tấn công hơn khi trong đội hình hiện tại của Đức không có cầu thủ nào có tốc độ và khả năng 1 đấu 1 tốt như ngôi sao của Man City.
Nhưng bản thân Sane cũng sẽ phải nỗ lực để vượt qua những rào cản tâm lý. Những trận đấu như với Anh hay Pháp tới đây chính là cơ hội tiếp theo để cầu thủ trẻ này thực hiện điều đó, khi anh vẫn luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Loew.
Và một khi Sane có thể chơi đúng với khả năng của mình trong màu áo ĐTQG, ngôi sao trẻ này có thể sẽ cùng với Oezil tạo nên những sự khác biệt nổi bật trong lối chơi tấn công của ĐT Đức tại World Cup 2018 tới đây. Đó cũng chính là điều mà Loew cũng như NHM Đức đang chờ đợi ở 2 ngôi sao đang chơi bóng tại xứ sương mù này.
Oezil là người khuyên Sane tới Man City
Mesut Oezil chính là người đã khuyên Leroy Sane sang Anh chơi bóng cho Man City vào Hè 2016. “Sane đã hỏi tôi về Premier League trước khi quyết định. Tôi đã nói với cậu ấy rằng Premier League không chỉ là giải VĐQG số 1 thế giới mà còn là giải đấu phù hợp cho các cầu thủ trẻ phát triển tài năng. Và tôi cũng chính là người ủng hộ cậu ấy với quyết định đầu quân cho Man City”, Oezil chia sẻ trên báo Spox.
Tương lai đối lập
Nghịch cảnh giữa Mesut Oezil và Leroy Sane còn nằm ở tương lai của 2 cầu thủ này. Hợp đồng của Oezil với Arsenal sẽ hết hạn vào cuối mùa và gần như chắc chắn tiền vệ này sẽ rời đội bóng thành London. Thậm chí, Arsenal cũng khẳng định sẵn sàng bán Oezil ngay trong tháng 1 tới. Cho dù vậy, đích đến tiếp theo của tuyển thủ Đức vẫn chưa được xác định rõ ràng. Còn với Sane, một tương lai lâu dài và xán lạn tại Man City đã hiện ra phía trước tài năng trẻ này sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa này.
“Mốt” phòng thủ với 3 hậu vệ ở Premier League không chỉ làm triệt tiêu vai trò “số 10” trên sân cỏ Anh. Nó còn dẫn tới hệ quả đáng chú ý hơn là các tiền vệ cánh, vốn là “đặc sản” của bóng đá Anh, giờ đã gần như... tuyệt chủng ở các đội bóng lớn.
Từ khi còn là một cậu bé, Gabriel Jesus sống trong căn nhà tồi tàn ở khu ổ chuột và đi bộ 1 tiếng rưỡi để chơi bóng trên sân đất lầy lội thuộc nhà tù quân sự. Chứng kiến tài năng này chơi bóng, những ai biết đến Gabriel Jesus đều tiên đoán cậu sẽ trở thành một siêu sao. Và họ đã đúng…
Nếu tới Premier League tầm 15 năm trước, Leroy Sane sẽ trở nên lạc lõng. Cầu thủ người Đức chơi tiền đạo cánh nhưng lại rất lười tạt bóng, mà chỉ khoái bó vào trung lộ ghi bàn.
Khi Tottenham chấp thuận trả cho Ajax số tiền lên tới 42 triệu bảng để có được chữ ký của trung vệ Davinson Sanchez, không ít CĐV còn há hốc mồm ngạc nhiên. Davinson Sanchez là ai mà trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Spurs? Liệu anh có thật sự hay ngang Jaap Stam, như cựu danh thủ Ruud Gullit đã từng nhận xét?
Richarlison là tân binh của Watford. Và bản hợp đồng trị giá 11,2 triệu bảng này đang gây ấn tượng mạnh trong mùa giải mới. Để có được ngày hôm nay, tài năng trẻ người Brazil đã có một tuổi thơ đầy sóng gió khi anh trưởng thành trong một môi trường đầy rẫy ma túy, nghiện ngập và súng đạn…
Henrikh Mkhitaryan vẫn là cầu thủ kiến tạo tốt nhất ở M.U từ đầu mùa đến nay, nhưng anh phải rời sân ở phút 62 trong trận gặp Chelsea. Thế còn cây làm bàn tốt nhất, Romelu Lukaku? Anh thậm chí không có nổi một lần chạm bóng trong khu 16m50!
U23 Indonesia sáng cửa vào vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Chỉ cần không thua U23 Jordan ở lượt cuối vòng bảng, thầy trò HLV Shin Tae Yong sẽ trở thành đại diện tiếp theo của bảng A vào vòng tứ kết.
Vào lúc rạng sáng nay (19/4), các trận đấu lượt về tại tứ kết Europa League 2023/24 đã diễn ra và xác định được 4 đội bóng giành quyền vào bán kết. Các cặp đấu tại vòng này cũng đã được xác định.
Nhận định bóng đá trận Newcastle Jets vs Wellington Phoenix diễn ra vào lúc 16h45 ngày 19/4 trong khuôn khổ vòng 25 giải VĐQG Australia 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận U23 UAE vs U23 Nhật Bản diễn ra vào 22h30 ngày 19/4 trong khuôn khổ bảng B VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn