Mổ băng: 4 điểm yếu trong cách phòng ngự của Yemen

Trí Công Trí Công
18:42 ngày 15-01-2019
Đội tuyển Yemen đã thủng lưới tới 8 bàn trong hai thất bại trước Iran và Iraq. Đội tuyển Việt Nam cần khai thác những điểm yếu trong các bàn thua đó để có thể ghi bàn trước Yemen.
Mổ băng: 4 điểm yếu trong cách phòng ngự của Yemen

1. Góc chết của thủ môn Saoud Al-Sowadi 

Thủ môn mang áo số 23 - Saoud Al-Sowadi là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Yemen. Một nửa trong số các bàn thua mà thủ môn này phải nhận có một điểm chung. Đó là bóng thường tìm vào góc phía bên tay trái của thủ môn này. Phản xạ chậm, có sự bối rối và thậm chí là mắc lỗi ngớ ngẩn khi đối phương sút vào hướng này là điều thường thấy ở thủ môn số 1 của Yemen. 


Thủ môn Yemen thường không thể cản được những pha dứt điểm về hướng tay trái của mình

2. Chết bởi những cú sút xa ở cự ly 20 mét trở lại 

5 trong tổng số 8 bàn thua của Yemen xuất phát từ những cú sút xa ở cự ly 20 mét trở lại. Thủ môn Saoud Al-Sowadi không chỉ gặp điểm yếu ở những pha dứt điểm về hướng tay trái của anh mà còn rất sợ những cú sút xa đến từ đối phương, ngay cả khi lực dứt điểm là không hiểm. Ngoài thủ môn Al-Sowadi, việc hàng thủ Yemen thường để đối phương khai thác khoảng trống ở cự ly này cũng là điều đáng phải bàn đến. 


Những cú sút ngoài rìa vòng cấm luôn là ác mộng của Yemen 

3. Thường xuyên thủng lưới sớm

Yemen đã để thủng lưới tới 5 bàn trong khoảng thời gian 25 phút đầu trận đấu. Họ để thua 3 bàn trước Iran ở giai đoạn này (phút 12, 23, 25) và 2 bàn trước Iraq (phút 11 và 19). Yemen cũng chỉ trụ vững được 10 phút đầu tiên trước sức ép từ đối thủ, nhưng sau đó liên tiếp nhận các bàn thua. 

Yemen thường để thủng lưới sớm 

4. Khả năng tranh chấp tay đôi yếu 

Sức phản kháng của Yemen gần như là con số 0 khi đối đầu với Iran, Iraq. Họ để đối phương dễ dàng vượt qua thậm chí là 2-3 cầu thủ. Rất ít các tình huống mà cầu thủ Yemen có thể tranh chấp tay đôi, cướp bóng, đoạt bóng trong chân đối thủ. Ở bàn thua đầu tiên trước Iran, 3 hậu vệ Yemen để Mehdi Taremi thản nhiên vượt qua và ghi bàn. Ở các phút 64 và 69, Yemen cũng để cho những cầu thủ Iraq dễ dàng dẫn bóng vượt qua để uy hiếp cầu môn. 

Yemen 0-3 Iraq
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x