Mối lương duyên Juventus - ĐT Italia: Trạng hay, Chúa mới giỏi

Huy Hiếu
07:24 ngày 01-06-2016
Từ lâu người ta đã luôn có ấn tượng rằng Juventus là hình ảnh thu nhỏ của ĐT Italia. Thực vậy, giữa “Trạng – Juve” và “Chúa - Azzurri” có những mối liên kết rất chặt chẽ trong hơn 80 năm qua.

Không giải nào vắng mặt 

Sau VCK World Cup 2014, tờ Daily Mail thống kê rằng Juventus chính là CLB có nhiều nhà vô địch thế giới nhất (22 cầu thủ). Đó là con số đầy tự hào cho đội bóng giàu thành tích nhất Serie A. Ngay cả thống kê trên diện rộng mà Juve vẫn ấn tượng như vậy, không có gì khó hiểu khi Lão phu nhân chiếm ưu thế hoàn toàn về đóng góp cho ĐT Italia trong số các đội bóng đồng hương.

Tính đến trước VCK EURO 2016, ĐT Italia đã tham dự cả thảy 27 giải đấu lớn (18 VCK World Cup, 8 VCK EURO và 1 Confederations Cup). Trong tất cả 27 giải đấu lớn này, Juve đều đóng góp tuyển thủ cho ĐT Italia. Thấp nhất là kỳ World Cup Mexico ’70 mà Azzurri đã trở thành á quân, năm ấy Juve chỉ đóng góp một mình tiền vệ phòng ngự Giuseppe Furino. Tại VCK World Cup 1978, số cầu thủ Juve tại ĐT Italia chạm mức kỷ lục với 9/22 tuyển thủ, cân bằng với số cầu thủ đóng góp cho ĐT Italia ở thời điểm VCK World Cup 1934. 

Không có bất kỳ đội bóng Serie A nào đóng góp nhiều cầu thủ cho ĐT Italia hơn Juventus. Bianconeri cũng là CLB duy nhất ở Serie A luôn có cầu thủ phục vụ Azzurri ở tất cả các giải đấu lớn, trong khi Milan không có đại diện ở World Cup 1934, còn cầu thủ Inter vắng mặt trong thành phần ĐT Italia ở VCK EURO 1996 và 2012, World Cup 1994, 2010 và 2014. 


Nước lên, thuyền mới nổi được

Lịch sử đã dạy cho người Italia rằng chỉ khi nào Juve đang ở đỉnh cao, ĐT Italia mới có thể giành được thành công tại các giải đấu lớn. Cả 5 giải lớn gần nhất mà ĐT Italia đã lọt vào đến chung kết, nó đều xảy ra ngay sau khi Juve xếp hạng chung cuộc hoặc nhất hoặc nhì tại Serie A. Azzurri vô địch Espana ’82 chỉ ít lâu sau khi Juve giành Scudetto, điều tương tự cũng xảy ra ở các giải EURO 2012 và World Cup 2006. ĐT Italia cũng đã giành vị trí á quân ở World Cup 1994 và EURO 2000 sau khi Lão phu nhân cán đích ở vị trí thứ nhì tại Serie A. 

Theo lăng kính của thống kê kể trên, việc Juve đứng trong Top 2 Serie A là điều kiện cần để ĐT Italia có thể lọt vào chung kết một giải đấu lớn ngay sau đó. Với rất đông cầu thủ Juve trong đội hình, thắng-bại của Azzurri tại EURO hay World Cup tùy thuộc rất lớn vào vị thế quyền lực của Lão phu nhân ở thời điểm đó. Dàn cầu thủ Juve chơi tốt mới phần nào truyền được cảm hứng đó cho ĐTQG.

Hiện nay nền bóng đá Italia rất đuối về tài năng, dẫn đến việc ĐT Italia là ứng viên truyền thống bị xem nhẹ nhất tại VCK EURO 2016 sắp tới, xếp sau Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh và Bỉ. Nhưng đừng quên rằng Juve vẫn đang là quyền lực số một tại Serie A, ở đấu trường Champions League có lẽ họ cũng chỉ thực sự ngán Barca và Bayern. Nếu Claudio Marchisio không dính chấn thương nặng hồi tháng 3, Juve đã có thể góp đến 8 tuyển thủ Italia ở giải đấu lớn sắp diễn ra. 

Nhưng phải nhìn nhận thực tế rằng ngoại trừ thủ môn Gianluigi Buffon và hàng thủ, các cầu thủ Italia khác không có nhiều ảnh hưởng tại Juve. Sự vắng vẻ cầu thủ Italia ở tuyến giữa và hàng công Juve sẽ tác động không nhỏ đến những vị trí tương ứng ở ĐT Italia. 

Jorginho và Montolivo bị loại
Tối qua, HLV Antonio Conte đã chốt danh sách 23 cầu thủ Italia dự EURO 2016. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của các tiền vệ Jorginho (Napoli), Montolivo và Bonaventura (cùng Milan). Ngoài 23 cái tên chính thức, Azzurri sẽ có 3 cầu thủ dự phòng là Rugani (Juventus), Zappacosta và Benassi (cùng Torino).

DANH SÁCH CỤ THỂ
Thủ môn: Buffon (Juventus), Marchetti (Lazio), Sirigu (PSG).

Hậu vệ: Barzagli, Bonucci, Chiellini (Juventus), Darmian (Man United), De Sciglio (Milan), Ogbonna (West Ham).

Tiền vệ: Bernardeschi (Fiorentina), Candreva (Lazio), De Rossi, El Shaarawy, Florenzi (Roma), Giaccherini (Bologna), Sturaro (Juventus), Motta (PSG), Parolo (Lazio).

Tiền đạo: Eder (Inter), Immobile (Torino), Insigne (Napoli), Pelle (Southampton), Zaza (Juventus).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x