Chính Moise Kean thừa nhận Mario Balotelli là thần tượng của anh nên ngay cả các động tác ăn mừng của cầu thủ này cũng bắt chước Balo. Anh sẽ không tránh được liên tưởng về một Balotelli mới vừa đến nước Anh, một trường hợp thú vị nhưng đau đớn của bóng đá Italia.
Câu chuyện tuổi thơ của Moise Kean cũng rất giống với Mario Balotelli. Nếu Balo là con trai của một gia đình Ghana nhập cư vào Đảo Sicilia, Italia, thì Moise Kean là con trai của một gia đình nhập cư Bờ Biển Nga. Moise Bioty Kean sinh ngày 28/12/2000, có cha là Biorou Jean Kean và mẹ là Isabelle Dehe. Moise được đặt tên theo Moses, một lãnh tụ tôn giáo trong Kinh Thánh, bởi gia đình anh theo đạo Tin Lành.
Việc Moise Kean ra đời là một phép màu. Đầu năm nay, bà Isabelle kể về câu chuyện sinh ra Moise một cách cảm động trên Tuttosport: “Các bác sĩ nói rằng tôi sẽ không thể có con nữa. Tôi đã khóc và cầu nguyện rất nhiều. Tôi muốn sinh thêm một đứa con bởi Giovani (anh trai của Moise Kean) cảm thấy cô độc và muốn có thêm anh chị em. Rồi một đêm, tôi bỗng mơ về Moise, và 4 tháng sau thì có bầu”.
Moise Kean lớn lên trong hoàn cảnh ba mẹ ly dị. Cha anh ra đi bỏ mặc ba mẹ con sống trong cảnh túng thiếu. Bà Isabelle xin vào làm thêm trong một Trung tâm bảo trợ xã hội, phải làm cả ngày lẫn đêm, rồi có thời gian làm hầu phòng để nuôi 2 anh em. Những đứa trẻ sống trong hoàn cảnh này thường chịu tổn thương nặng nề về tâm lý, Moise Kean cũng vậy. Nhưng hai anh em anh lại rất nghe lời mẹ và cũng là những con chiên ngoan đạo.
Moise Kean đến với bóng đá nhờ công sức của Renato Biasi, một cựu thủ môn của Torino. Ông này phát hiện khả năng chơi bóng của Moise Kean nên xin cho cậu bé gia nhập Asti Calcio, đội bóng của thành phố Asti thuộc vùng Piedmont, cách Turin 55 km về phía Đông. Sau đó, Biasi xin cho Kean vào đội nhi đồng Torino vào năm 7 tuổi. Đến năm 10 tuổi, Moise Kean từ chối gia hạn hợp đồng với Torino để gia nhập đội trẻ Juventus. Điều kì lạ là Biasi dù từng thi đấu cho Torino, nhưng lại là một tifoso của… Juve.
5h30 sáng. Sau ca làm đêm, bà Isabelle nhận được một cuộc gọi của Moise. Bà lo rằng con trai gặp chuyện chẳng lành nên mới gọi điện vào giờ này. Bà nghe máy, ở đầu dây bên kia, Moise Kean nói với giọng xúc động: “Con muốn báo cho mẹ một tin quan trọng”. “Đừng nói với mẹ là con không được Juventus ký hợp đồng”, bà Isabelle sợ hãi. Moise Kean đáp lời: “Không mẹ, con đã kí hợp đồng chuyên nghiệp với họ rồi. Mẹ sẽ không phải làm việc vất vả nữa và hãy đến sống cùng con ở Turin”. Đó là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời của gia đình Moise Kean.
Một Balotelli mới ở nước Anh?
Moise Kean sang Everton là một thương vụ bất ngờ vì anh được xem là tiền đạo triển vọng nhất của bóng đá Italia hiện nay. Ngoài chuyên môn, người ta tin rằng một lý do để Moise Kean quyết định sang nước Anh là vấn đề phân biệt chủng tộc. Thực trạng này tại Calcio nhức nhối hơn Premier League rất nhiều. Sau khi Moise Kean ghi bàn trước Cagliari ở Serie A mùa trước, anh đã nhận những lời miệt thị nặng nề về chủng tộc.
Vậy mà sau đó, anh bị chính đàn anh cùng đội Leo Bonucci… trách móc với lý do cách ăn mừng của Moise đã kích động những kẻ quá khích.
Đúng sai chưa rõ, nhưng bước đi từ Ý sang Anh và số phận của Moise Kean rất giống Mario Balotelli. Balo cũng là một nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc ở Ý. Vẫn có những người Italia không coi cầu thủ này là đồng hương. Balotelli sa sút một phần vì không vượt qua được mặc cảm chủng tộc. Đương nhiên thói phá phách “trẻ trâu” là nguyên nhân chính khiến anh thất bại. Nhưng một cầu thủ da màu nhập cư như Balo và Moise Kean vẫn hay gặp những vấn đề rất giống nhau.
Moise Kean hiển nhiên nhìn thấy tấm gương Balo và muốn tránh. Chính Balo đã khuyên Moise Kean tránh đi vào vết xe đổ của mình: “Mario là thần tượng của tôi. Nhưng chỉ ở khía cạnh cầu thủ. Anh ấy đã đưa ra rất nhiều lời khuyên để tôi tránh vấp phải những trở ngại mà anh ấy từng đối mặt”, Moise Kean trả lời phỏng vấn RMC Sport hồi tháng 12 năm ngoái.
Everton coi như là một thử thách với Moise Kean, đặc biệt khi nhiều người vẫn chưa tin vào ý chí tập trung hết mình cho sự nghiệp của cầu thủ này.
Nhất là sau khi Moise Kean cùng anh bạn Nicolo Zaniolo bị HLV ĐT U21 Italia Luigi Di Biaggio chỉ trích vì thói vô kỉ luật ở Giải U21 châu Âu Hè qua. Không nhiều tiền đạo người Italia thành công tại Premier League, nên nếu vượt qua, Moise Kean sẽ trở thành trường hợp độc đáo bậc nhất trong lịch sử.
Moise Kean có thể trị giá 30 triệu euro
Phí chuyển nhượng chỉ là 27,5 triệu euro nhưng Juventus có thể nhận về thêm 2,5 triệu euro nữa tùy vào thành tích cá nhân của Moise Kean. Tiền đạo 19 tuổi kí hợp đồng 5 năm với Everton và nhận lương 3 triệu euro/năm tại CLB này. Mức lương này cao hơn nhiều mức cũ 550 ngàn euro/năm mà Moise Kean nhận ở Juve.
Ở Ngoại hạng Anh 2019/20, nhiều CLB đã sớm chỉ định những người sẽ thực hiện các quả 11m cho đội nhà để tránh việc tranh giành, gây ra những mâu thuẫn không đáng có.
Vào những thời điểm bế tắc nhất của trận đấu, chúng ta luôn có một mong ước chung là sự xuất hiện của các tình huống cố định. Các tình huống ấy được các cổ động viên coi như là hạt giống hy vọng trong hộp pandora, với mục đích đưa đội nhà lách qua khe cửa bế tắc để ghi bàn.
Trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool mới đây đã chúc mừng đồng nghiệp Harry Maguire kiếm được tấm vé thông hành sang Man United. Tuy nhiên, anh cũng không quên gửi tới tân binh của Quỷ đỏ lời cảnh báo đáng suy ngẫm.
Có những thay đổi thuộc về luật bóng đá, cũng có những thay đổi chỉ thuộc về điều lệ riêng của giải. 9 điều luật mới sẽ được áp dụng ở Premier League mùa này hay, dở chỗ nào, sẽ có tác dụng ra sao?
Mùa giải trước đã cho thấy một xu hướng mới không chỉ ở Premier League, mà là trên toàn châu Âu. Đó là việc các đội bóng muốn thành công bây giờ phải thật giỏi trong việc tận dụng các tình huống cố định. Nhà vô địch các giải đấu lớn đều là những chuyên gia bóng chết. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong mùa bóng mới...
Mùa trước, Liverpool có 3 cầu thủ ghi bàn hàng đầu Premier League. Mohamed Salah và Sadio Mane mỗi người ghi được 22 bàn và cùng nhau chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Aubameyang của Arsenal. Cầu thủ còn lại của The Kop cũng có được 22 bàn nhưng không được trao giải là một “cầu thủ” đặc biệt, có tên “bóng chết”.
Dele Alli được chuẩn đoán dính chấn thương gân khoeo. Anh đã vắng mặt trong trận giao hữu với Inter tối Chủ nhật. Và ngôi sao người Anh cũng nhiều khả năng sẽ không kịp bình phục để dự trận gặp Aston Villa ở vòng 1 Premier League.
Ngay sau khi ký hợp đồng với Man United, trung vệ Harry Maguire đã có buổi trả lời phỏng vấn đầy tâm huyết tại đội bóng mới, thể hiện rõ quyết tâm cũng như tham vọng của anh ở mùa giải 2019/20.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn