Monaco: Từ đồ chơi tỷ phú đến “chuyên gia xuất khẩu”

MINH HUY
07:36 ngày 28-05-2017
Monaco vừa lãi 35 triệu euro từ vụ bán Bernardo Silva cho Man City. Nhiều người tự hỏi ai đủ tầm để thay thế tiền vệ người Bồ Đào Nha tại đội bóng ĐKVĐ Ligue 1? Câu trả lời của phó chủ tịch Vadim Vasyliev: “Chúng tôi là CLB chuyên xuất khẩu cầu thủ”.
Monaco: Từ đồ chơi tỷ phú đến “chuyên gia xuất khẩu”

Đi lên bằng chính đôi chân mình

Monaco đổi đời năm 2011 khi được tỷ phú Dmitry Rybolovlev tiếp quản và ông hứa sẽ chi đậm cho chuyển nhượng để đội bóng nhanh chóng trở lại đỉnh cao Ligue 1 cũng như chinh phục các đỉnh cao châu Âu. Và 2 năm sau, Monaco đã tái hòa nhập giải đấu cao nhất nước Pháp sau những lần vung tiền tấn. Họ chi hàng trăm triệu euro để đưa về sân Louis II các tên tuổi đáng chú ý như Ricardo Carvalho, Radamel Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho… Có lẽ, nếu không vướng luật Công bằng tài chính, số tiền chi cho chuyển nhượng của đội bóng Công quốc sẽ lớn hơn rất nhiều thực tế là 170 triệu euro. 

Vung tiền mua sao với kỳ vọng đẩy thành tích, qua đó thu hút khán giả, tài trợ, nhưng kế hoạch sớm phá sản vì Monaco không thể có sức hút bằng PSG hay Man City. Đặc biệt khi ông chủ Rybolovlev cần phải cân đối thu chi, những siêu sao lần lượt chia tay CLB. James sang khoác Real, Falcao đến M.U theo dạng cho mượn để giảm thiểu quỹ lương, Kondogbia đến Inter, Martial đầu quân cho M.U… Monaco tan đàn xẻ nghé. Tuy nhiên, đúng thời điểm đó, phó chủ tịch Vadim Vasyliev đã đưa ra quyết định táo bạo: thay đổi chiến lược 180 độ.

Bernardo Silva là một trong nhiều thương vụ siêu lãi của Monaco dưới thời tỷ phú Dmitry Rybolovlev
Bernardo Silva là một trong nhiều thương vụ siêu lãi của Monaco dưới thời tỷ phú Dmitry Rybolovlev

Từ đó, Monaco vào cuộc săn lùng cầu thủ tiềm năng, mang về mài giũa, tạo cơ hội thi đấu thường xuyên rồi bán với giá cao. Ngay cả với các sản phẩm tự đào tạo cũng vậy. Đội bóng Công quốc bán hết, miễn là được giá. Song, có một nguyên lý cơ bản, Monaco bán gì thì bán nhưng vẫn giữ chân những trụ cột để làm bộ khung cho mùa giải kế tiếp. Chính Phó chủ tịch Vasyliev cũng thừa nhận “Chúng tôi là CLB chuyên xuất khẩu cầu thủ”.

Đẳng cấp của một “chuyên gia xuất khẩu”.

“Monaco từng là bệ phóng của rất nhiều tài năng như Lilian Thuram, Emmanuel Petit, David Trezeguet, Thierry Henry… Họ đều trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ Monaco. Vậy tại sao chúng tôi lại không tiếp tục con đường đó? Điều duy nhất khác là chúng tôi sẽ ưu tiên tìm kiếm và đưa về đây các tài năng trẻ từ khắp nước Pháp”, Phó chủ tịch Valisyev nhấn mạnh. Có lẽ, nhờ vậy mà Monaco là đội bóng Ligue 1 rất đậm chất Pháp. Hiện tại, đội bóng Công quốc luôn có 5-6 cầu thủ góp mặt tại ĐTQG. 

Chiến lược săn lùng tài năng trẻ tiềm ẩn, tiếp tục đào tạo, mài giũa để bán với giá cao đã thành công rực rỡ với hàng loạt phi vụ lãi đậm. Đội hình của HLV Jardim được xây dựng dựa trên nền tảng của lứa tài năng trẻ nhưng bản lĩnh, tự tin. Đó chính là điều đáng ngạc nhiên nhất, là điểm tựa để thành tích sân cỏ của Monaco vẫn thăng tiến vù vù, được cụ thể hóa bằng chức vô địch Ligue 1 và lọt vào bán kết Champions League mùa 2016/17. 


Các vụ bán “giá cắt cổ” như James, Martial, Kondogbia, Abdennour hay mới đây nhất là Bernardo Silva và sắp tới có thể là Mendy khi Man City sẵn sàng chi 40 triệu euro để sở hữu hậu vệ trái tài năng mới 22 tuổi này,… giúp Monaco tự biến mình thành “chuyên gia xuất khẩu”. Và trong những đội bóng “xuất siêu” hiện nay ở châu Âu, Monaco bây giờ còn là bậc thầy so với Porto, Sevilla hay Ajax. “Monaco khác với các đội bóng chuyên bán cầu thủ khác là chúng tôi có thể không bán nếu không muốn. Monaco có thể tự cân đối tài chính của mình mà không cần phụ thuộc vào tiền bán cầu thủ”, PCT Valisyev nhấn mạnh.

Mô hình phát triển lâu dài của Monaco đang được nhiều đội bóng Ligue 1 và châu Âu nhân rộng. Bởi từ việc là “món đồ chơi” trong tay tỷ phú người Nga, đội bóng Công quốc đã tự đi vững trên đôi chân của chính mình, mà không còn phải lo sợ về những mùa Hè “chảy máu tài năng”. 

Các tài năng trẻ thích Monaco
Hè 2016, Monaco đã đánh bại Arsenal, Chelsea, Real để sở hữu bộ đôi hậu vệ cánh đang chơi rất lên chân là Benjamin Mendy và Djibril Sidibe. Cả hai cầu thủ trẻ này đều chọn Monaco vì chắc chắn được ra sân thường xuyên. “HLV Jardim thích dùng các cầu thủ trẻ. Tôi đã không ngần ngại chọn Monaco và luôn cảm thấy đây là quyết định đúng đắn”, Sidibe cho biết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thắng nhọc Angers, PSG lên ngôi ở Cúp Quốc gia Pháp Thắng nhọc Angers, PSG lên ngôi ở Cúp Quốc gia Pháp

    Phải nhờ tới bàn phản lưới của hậu vệ phía Angers, PSG mới giành được thắng lợi tối thiểu 1-0 để lên ngôi tại Cúp Quốc gia Pháp 2016/17.

  • Zidane truyền cảm hứng bóng đá cho Mbappe Zidane truyền cảm hứng bóng đá cho Mbappe

    Giống như nhiều cậu nhóc người Pháp khác, huyền thoại Zinedine Zidane chính là người khiến Kylian Mbappe theo đuổi bóng đá đỉnh cao.

  • Nhận định bóng đá PSG vs Angers, 02h00 ngày 28/5: Trận đấu vì danh dự Nhận định bóng đá PSG vs Angers, 02h00 ngày 28/5: Trận đấu vì danh dự

    Angers đã viết chuyện cổ tích cho riêng mình ở mùa này bằng chiếc vé vào chung kết Cúp QG Pháp. Và tất nhiên, khi đã đi đến trận đấu cuối, họ rất muốn chiến thắng. Nhưng tiếc thay, đây lại là trận đấu vì danh dự của gã nhà giàu PSG…

  • Trước chung kết cúp QG Pháp: Thủ môn là 'tử huyệt' của PSG Trước chung kết cúp QG Pháp: Thủ môn là 'tử huyệt' của PSG

    PSG bất ổn và không thể bảo vệ thành công ngai vàng Ligue 1 phần nào do họ không sở hữu một thủ môn đẳng cấp. Cho đến hiện tại, vị trí “gác đền” vẫn là một trong những nỗi lo lớn nhất của PSG. Hồi đầu mùa, HLV Unai Emery luân phiên sử dụng Alphonse Areola và Kevin Trapp, sau đó ông thường xuyên dùng thủ thành người Pháp.

  • PSG chọn Henrique làm GĐTT thay Kluivert: Kiến trúc sư thiết kế thành công PSG chọn Henrique làm GĐTT thay Kluivert: Kiến trúc sư thiết kế thành công

    PSG đã chuẩn bị cho mùa bóng mới bằng việc thay GĐTT. Theo đó, đội bóng Thủ đô đã chọn Antero Henrique để thế chỗ Patrick Kluivert. Lễ bổ nhiệm sẽ diễn ra sau trận chung kết Cúp QG Pháp. Vậy Henrique là ai?

  • Marcelo Bielsa ra mắt Lille Marcelo Bielsa ra mắt Lille

    Ký hợp đồng với Lille từ tháng 2/2017, nhưng phải đến hôm qua, Marcelo Bielsa mới chính thức được bổ nhiệm làm HLV đội bóng miền Bắc nước Pháp trong 2 mùa tới. Hãy cẩn thận với Lille vì “Gã điên” cùng các cộng sự đang ôm ấp một kế hoạch rất giàu tham vọng.

  • Bielsa dẫn dắt cựu vương Ligue 1 Bielsa dẫn dắt cựu vương Ligue 1

    HLV Marcelo Bielsa đã nhận lời dẫn dắt CLB Lille, nhà cựu vô địch Ligue 1 mùa giải 2010/11 bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

  • Sao trẻ Bỉ gia nhập Monaco với giá kỷ lục Sao trẻ Bỉ gia nhập Monaco với giá kỷ lục

    GĐĐH Herman van Holsbeeck của Anderlecht xác nhận, tiền vệ trẻ Youri Tielemans sẽ gia nhập Monaco với giá kỷ lục của CLB Bỉ là 25 triệu euro.

  • Marseille: Chi 100 triệu euro để “chạy đua vũ trang” Marseille: Chi 100 triệu euro để “chạy đua vũ trang”

    Chắc chắn Marseille sẽ trở thành hoạt náo viên tích cực nhất và cho nổ tung thị trường chuyển nhượng (TTCN) Ligue 1 mùa Hè này bằng những bản hợp đồng “bom tấn”. Theo L’Equipe, ông chủ Frank McCourt đã duyệt chi 100 triệu euro cho Marseille mua cầu thủ…

  • Ai thay thế Lacazette tại Lyon? Ai thay thế Lacazette tại Lyon?

    Tiền đạo Alexandre Lacazette đã đạt được thỏa thuận đến Atletico với mức phí chuyển nhượng rơi khoảng 60 triệu euro. Việc chân sút 26 tuổi này ra đi buộc Lyon phải tức tốc kiếm một tiền đạo đẳng cấp thay thế.

  • Mbappe tuyên bố ở lại Monaco để được thi đấu thường xuyên Mbappe tuyên bố ở lại Monaco để được thi đấu thường xuyên

    Dù nhận được vô số lời chào mời ngon ngọt từ các ông lớn tại châu Âu, song tiền đạo trẻ Kylian Mbappe khẳng định ưu tiên số 1 của anh là được ra sân thường xuyên.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x