Một Liverpool hoàn mĩ cũng không thoát khỏi bàn tay... M.U

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:06 ngày 24-04-2019
Liverpool đã nỗ lực hết mình, nhưng nếu The Kop muốn chấm dứt 29 năm chờ đợi để trở thành nhà vô địch nước Anh, họ vẫn cần một sự ưu ái từ đối thủ lớn nhất của mình là Man United. Tất cả hy vọng và ước mơ của của thầy trò Juergen Klopp giờ nằm trong tay một Quỷ đỏ bơ phờ.
Một Liverpool hoàn mĩ cũng không thoát khỏi bàn tay M.U
Mỗi đội bóng đòi hỏi nhiều yếu tố để trở thành nhà vô địch Premier League, và với những gì đã trình diễn xuyên suốt cả mùa giải, Liverpool hoàn toàn xứng đáng được đứng trên bục cao nhất. Đoàn quân của Klopp sở hữu những cầu thủ xuất sắc ở mọi tuyến. Họ tấn công máu lửa, ghi bàn rồi phòng ngự kiên cường. 

Nếu toàn thắng cả 3 trận đấu cuối cùng, lần lượt trước Huddersfield ở sân nhà, Newcastle sân khách và tiếp Wolves ở Anfield, Liverpool sẽ kết thúc mùa giải với 97 điểm - con số cao thứ 2 lịch sử sân chơi danh giá nhất xứ sương mù chỉ sau thành tích của Man City thiết lập mùa trước (100 điểm). Và với tổng điểm số khủng khiếp như vậy, chưa một đội nào lỡ hẹn với ngôi vương Ngoại hạng Anh. 

Thế nhưng, Liverpool có thể là nạn nhân đầu tiên phải đón nhận cái kết nghiệt ngã bậc nhất lịch sử. "Lữ đoàn đỏ" đã hạ Cardiff 2-0 ở trận cầu vừa qua bằng chất lượng và sự ổn định trong suốt quãng thời dài. Tuy nhiên, ngay cả khi toàn thắng 3 trận cuối, Liverpool cũng có thể trở thành kẻ về nhì nếu đối thủ Man City hoàn thành 4 trận với 12 điểm tối đa. 

Liverpool đã chơi xuất sắc xuyên suốt cả mùa giải
Liverpool đã chơi xuất sắc xuyên suốt cả mùa giải

Điều kiện đủ để The Kop đăng quang chính là trông chờ Man xanh sảy chân ở 1 trong 4 trận còn lại, và sự chú ý của những Liverpudlian sẽ được đổ dồn vào trận derby Manchester vào đêm nay khi Man City làm khách trước Man United. Nếu Quỷ đỏ gục ngã, liệu Burnley, Leicester hoặc Brighton có đủ sức ngăn cản bước tiến của The Citizens? Khi bóng chưa lăn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng điều này quả thực khó hơn lên trời. 

Man City đã thắng 10 trận ở Premier League gần nhất và hiếm trận nào cho thấy họ sắp đánh rơi điểm số. Man xanh cũng đã hai lần hạ đo ván M.U ngay tại Old Trafford, và bản thân đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer đang trải qua cuộc khủng hoảng về mặt tinh thần sau thất bại nhục nhã 0-4 trước Everton. Trong khi đó, Liverpool mới chỉ thua vỏn vẹn 1 trận ở Ngoại  hạng Anh mùa này, trước chính Man City hôm 3/1. 

Ở một cuộc so kè thể thao, thật khó để nói rằng tình cảnh mà Liverpool đang phải đối mặt là bất công, song quá đen đủi với The Kop bởi không dễ để tìm ra điểm yếu của họ thời điểm hiện tại. Sai số duy nhất chỉ là Liverpool giờ phải trông chờ vào kẻ khác, và Klopp cùng các học trò không thể kiểm soát những gì xảy ra khi Man City hành quân tới Old Trafford, hoặc ở 3 trận sau đó.

Nhưng số phận của đội bóng thành phố Cảng giờ phụ thuộc rất nhiều vào một Man United rệu rã
Nhưng số phận của đội bóng thành phố Cảng giờ phụ thuộc rất nhiều vào một Man United rệu rã
 
"Chúng tôi chỉ cần tập trung vào chính đội bóng của mình. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tiếp tục tạo ra áp lực bằng cách giành chiến thắng các trận đấu. Man City hiểu họ cũng phải giành được kết quả hoàn hảo. Chúng tôi cần thắng các trận còn lại và hi vọng như vậy là đủ", tiền vệ James Milner chia sẻ. 

Đúng vậy, Man City cần hoàn hảo bởi đây là mùa giải mà... suýt hoàn hảo thôi cũng không đủ để lên ngôi vô địch. Liverpool đã làm xong nhiệm vụ của mình (giành 3 điểm trước Cardiff) và một lần nữa trái bóng áp lực được đá sang cho Man City. Một chiến thắng của The Citizens tại "Nhà hát của những giấc mơ" vào đêm nay sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng đổi vận của Liverpool. 

Đội bóng vùng Merseyside đã nỗ lực hết mình nhưng nếu muốn chấm dứt 29 năm chờ đợi để trở thành nhà vô địch nước Anh, Liverpool vẫn cần một sự ưu ái từ đối thủ lớn nhất của mình là Man United. Tất cả hy vọng và ước của của thầy trò Juergen Klopp giờ nằm trong tay một Quỷ đỏ bơ phờ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x