Mourinho chửi tất cả dù M.U giành chiến thắng

Hoàng Việt Hoàng Việt
08:10 ngày 18-03-2018
Mặc dù M.U giành chiến thắng 2-0 trước Brighton và đoạt vé vào bán kết FA Cup, HLV Jose Mourinho vẫn không hài lòng về màn trình diễn của nhiều cầu thủ nhà.
Mourinho chửi tất cả dù M.U giành chiến thắng
Trong trận tiếp đón Brighton ở tứ kết FA Cup, M.U đã có chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Romelu Lukaku và Nemanja Matic. Nó giúp M.U có lần thứ 29 lọt vào bán kết FA Cup, một kỷ lục của giải đấu lâu đời này. Tuy vậy, HLV Mourinho vẫn không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ M.U.

M.U không tạo ra được thế trận áp đảo trước Brighton. Đội chủ nhà có 2 cú sút trúng đích và cả 2 thành bàn nhưng Brighton có tới 6 cú sút trúng đích. Mourinho phàn nàn sau trận: “M.U đã không chơi như cách tôi muốn các cầu thủ chơi. Chúng tôi không chơi như những gì tôi đã chuẩn bị cho cả đội”.

Mourinho chỉ trích các cầu thủ dù M.U thắng
Mourinho chỉ trích các cầu thủ dù M.U thắng

“Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, rõ ràng như vậy. M.U đã kiểm soát trận đấu nhưng đã chơi không tốt. Đôi khi có mâu thuẫn giữa những gì bạn chuẩn bị trong 2 ngày qua và những gì bạn thể hiện trên sân. Điều đó làm tôi buồn bực. Một lần nữa, tôi không hài lòng với sự kết nối trong quá trình xây dựng lối chơi. Tôi khiển trách tất cả mọi người”.

Mourinho tiếp tục: “Một vài người, tôi thấy họ sợ chơi bóng. Khi trời đẹp và mọi thứ đều ổn, bạn thắng trận đấu, bạn ghi bàn, mọi thứ đi theo hướng bạn muốn thì mỗi cầu thủ đều là cầu thủ giỏi, muốn chơi bóng, trông thật tuyệt vời và tự tin”.

“Khi bóng tối kéo đến, nghĩa là giai đoạn với kết quả tồi tệ, không phải cầu thủ nào cũng có sự tự tin và cá tính để chơi bóng. Để đứng trên sân và chạm bóng mỗi 5 phút, mọi cầu thủ đều có thể làm được. Nhưng để đứng trên sân và nói ‘chuyền bóng cho tôi vì tôi muốn chơi’, không phải ai cũng làm được điều đó”.

McTominay là một trong những cầu thủ bị Mourinho chỉ trích đích danh
McTominay là một trong những cầu thủ bị Mourinho chỉ trích đích danh

Mourinho cũng chỉ trích đích danh Scott McTominay: “Scott chơi trận tồi tệ nhất kể từ khi lên đội một. Anh ấy đã chuyền bóng tệ nhưng có cá tính lớn để đối phó sai lầm. Scott đã cho thấy ‘Tôi không chơi tốt nhưng ít nhất cũng sẽ làm những việc cơ bản như giữ vị trí, đoạt lại bóng và không mắc sai lầm trong phòng thủ’. Một vài người khác, tôi thấy họ sợ chơi bóng”.

Luke Shaw và Antonio Valencia, 2 hậu vệ biên của M.U cũng bị Mourinho lôi ra đánh giá: “Điều quan trọng là 2 hậu vệ biên phải năng động và hiếu chiến, tạo ra không gian cho Matic và đứng cao hơn 2 trung vệ. Nhưng tôi đã không có được điều đó từ họ”.

“Tôi có thể đã thay cả 2 người trong hiệp 2 nhưng đã chỉ thay 1 người (Shaw rời sân vào đầu hiệp 2). Tôi chọn Shaw vì ít nhất Valencia có khả năng phòng thủ. Trong hiệp 1, mỗi lần Brighton tấn công vào hành lang cánh của Shaw, họ có thể căng ngang vào. Tôi không cảm thấy mừng vì màn trình diễn của Shaw”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x