Mourinho có thể rời M.U vào cuối mùa

Vịnh San
18:24 ngày 04-01-2018
Không còn là tin đồn, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Jose Mourinho không còn hạnh phúc với công việc ở Man United. “Hội chứng mùa thứ 3” có vẻ đến sớm hơn dự kiến và HLV người Bồ Đào Nha sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa giải này.
Mourinho có thể rời M.U vào cuối mùa

Chăm chút gia đình, bỏ bê công việc

Nhìn lại quá khứ, Jose Mourinho luôn vô địch quốc gia ở mùa thứ 2 dẫn dắt CLB và gặp rắc rối ở mùa thứ 3. Nhưng lần này tại M.U, mùa thứ 2 huy hoàng đã không đến, căn cứ vào khoảng cách 15 điểm so với Man City trên BXH Premier League. Thay vào đó là “hội chứng mùa thứ 3”. 

Theo thông tin từ Daily Mail cho hay, Mourinho ngày càng dành nhiều thời gian trong văn phòng tại Carrington, nơi treo đầy các chiến tích xưa cũ của ông, hơn là ra ngoài và tiếp xúc với các cộng sự hoặc đám học trò. Vốn là một người kỷ luật và xem trọng quá trình chuẩn bị, nhưng thật kỳ lạ khi HLV 54 tuổi cắt ngắn các buổi tập luyện. Vào dịp Giáng sinh vừa qua, các cầu thủ M.U chỉ tập vào sáng ngày 24 và chiều 25/12. Trong khoảng trống giữa hai buổi tập luyện đó, Mourinho tới London đón Noel cùng vợ con. 

Thêm một chi tiết nữa, để rút ngắn thời gian di chuyển, HLV người Bồ Đào Nha đã thuê một máy bay trực thăng tư nhân. Dĩ nhiên điều này không có trong chính sách hỗ trợ của M.U nên Mourinho tự bỏ tiền túi. Và nó càng nhấn mạnh, ông không còn xem trọng, hay hứng thú với công việc tại Manchester. Thành thực mà nói, Mourinho chưa bao giờ có ý định gắn bó ở đây lâu dài

Nếu như Pep Guardiola đã ổn định cuộc sống ở Manchester bằng việc mua một biệt thự ở Cheshire và cùng gia đình, sau đó thường xuyên lui tới nhà hàng Deansgate thì sang đến năm thứ 2, Mourinho tiếp tục trú tại khách sạn Lowry, đặt đồ ăn qua Deliveroo. Đồng thời, vẫn để bà vợ Matilde một mình ở London dù con cái đã vào ký túc xá. Việc ông có mặt ở sân ga Stockport (Manchester) cùng Euston (London) trong hành trình thăm vợ đã trở nên phổ biến, và có xu hướng tăng dần mật độ vài tháng trở lại đây.        


“Người đặc biệt” thành “Người bất mãn”

Mối lo ngại Mourinho sẽ rời M.U vào mùa Hè 2018 càng lớn hơn nữa nếu nhìn vào cách hành xử của ông. Khi các thất bại nhiều lên, chiến lược gia 54 tuổi hoàn toàn không có thái độ xây dựng. Bên cạnh việc chỉ trích FA, trọng tài, ông cũng sẵn sàng phê phán cầu thủ của mình một cách công khai. 

Chưa dừng lại ở đó, Mourinho liên tục bày tỏ thái độ bất mãn với BLĐ đội bóng trong công tác chuyển nhượng. Sau đó, bào chữa cho khoảng cách diệu vợi với Man City bằng lập luận, ông đã không chi nhiều bằng Pep Guardiola. Phát ngôn văng mạng của Mourinho dĩ nhiên khiến giới chức lãnh đạo M.U phải nhíu mày. Sự thật là họ đã cấp cho ông ngót 300 triệu bảng chỉ trong 18 tháng để nâng giá trị đội hình lên 696 triệu bảng, chỉ ít hơn 61 triệu so với Man City. 

Gây hấn khắp mọi nơi, giờ Mourinho lại chĩa mũi dùi tới Paul Scholes, một huyền thoại được yêu mến bởi hầu hết người ủng hộ Quỷ đỏ. Miệng lưỡi ngoa ngoắt của “Người đặc biệt” có thể khiến nhận lấy làn sóng phản đối mới từ khán đài, vốn đã đủ giận dữ sau những màn trình diễn tiêu cực và nhàm chán được ông ta tạo nên. 

Mourinho hẳn biết rõ điều đó, vậy tại sao vẫn làm? Chỉ có một câu trả lời duy nhất: HLV 54 tuổi không còn tự tin cũng như ham muốn chèo lái con thuyền M.U. Ông muốn trốn chạy và PSG có thể là bến đỗ tiềm năng. 

Lương cũng là vấn đề với Mourinho
Với khoản lương 13 triệu bảng/năm hiện tại, Mourinho cùng với Guardiola là 2 HLV được trả lương cao nhất Premier League. HLV 54 tuổi chỉ gia hạn hợp đồng nếu M.U chấp nhận đòi hỏi tăng thêm 3 triệu mỗi năm. Trong trường hợp PSG muốn lôi kéo Mourinho, họ phải trả cho Quỷ đỏ 30 triệu bảng tiền phá vỡ hợp đồng, vốn có thời hạn đến năm 2019.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x