Mourinho hơn Klopp ngay từ cách tiếp cận trận đấu

Lộc Trần
16:21 ngày 13-10-2017
Tâm lý chiến là một mặt trận quan trọng trong bóng đá, và ở lĩnh vực này, hiếm ai, kể cả Juergen Klopp hơn được Jose Mourinho.
Mourinho hơn Klopp ngay từ cách tiếp cận trận đấu
Thời kỳ Sir Alex Ferguson, mục tiêu của M.U tại Ngoại hạng Anh là cố gắng giành trọn điểm số trước các đối thủ nhỏ. Dù ở thời điểm nào các đội nhỏ cũng nhiều hơn các đội lớn, do đó việc giành điểm trước nhóm này đảm bảo cho một thứ hạng cao trên BXH.

Định hướng này là vô cùng hợp lý trong khuôn khổ các giải đấu đường trường, nơi mà mọi yếu tố khác đều không thể so sánh với tính ổn định. M.U sở hữu điều này và họ vô địch tới 13 lần từ năm 1992.

Với Mourinho 3 điểm là quan trọng nhất
Với Mourinho 3 điểm là quan trọng nhất

Mourinho khác khá nhiều Sir Alex nhưng may mắn với các fan M.U, họ có chung tư tưởng khi thi đấu tại giải VĐQG. Với Người đặc biệt, mọi trận đấu tại Ngoại hạng Anh đều giống nhau, đều có giá trị 3 điểm và thua 1 trận đại chiến chẳng ảnh hưởng nhiều đến đại cục.

Trước cuộc đọ sức tại Anfield vào cuối tuần này, Mourinho thản nhiên: "Khi bạn ở một đội bóng lớn, khi bạn là một cầu thủ lớn, khi bạn là một HLV lớn, mọi trận đấu đều quan trọng".

"Bạn không thể coi một vài trận như chung kết còn những trận khác thì không. Với tôi, mọi trận đấu đều là chung kết và tôi đã nói điều này nhiều lần. Đây là 3 điểm chứ không phải 4 điểm. Nếu chúng tôi ở vào thời điểm mà mùa giải được quyết định bằng trận đấu này, khi mà nó có ý nghĩa hơn 3 điểm thì khi đó mới phải có cái nhìn khác".

"Đôi khi một trận hòa hoặc tệ hơn là một trận thua thực sự quan trọng. Nhưng ở trường hợp này, nó không quan trọng. Nó chỉ là một trận đấu 3 điểm. Đó là cách chúng tôi tiếp cận trận này. Tôi có thích Anfield không? Có chứ. Tôi có thích đối đầu Liverpool? Có chứ. Họ có một SVĐ tuyệt vời, một đối thủ lớn nhưng sự chuẩn bị sẽ không khác gì".

Mourinho luôn coi thường các trận đấu với Liverpool
Mourinho luôn coi thường các trận đấu với Liverpool

Ai cũng biết Mourinho đang lên dây cót cho học trò. Coi Liverpool cũng như Crystal Palace, West Ham, Swansea, Everton... là cách tốt nhất để đánh bại họ, như đã từng vượt qua những chướng ngại kia. Càng quan trọng hơn, nó phù hợp với phong thái tự cao tự đại của Mourinho và biến M.U có đôi phần cửa trên trong cuộc derby nước Anh sắp tới.

Đánh đồng tầm quan trọng, hay nói cách khác là xem nhẹ tầm quan trọng chính là lời thách thức Mourinho gửi tới bên kia chiến tuyến. Liverpool tiếp cận trận đấu này ra sao thì tùy, còn M.U thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý đến và giành 3 điểm.

Klopp thì khác, ông có thể là kẻ hung bạo trên đường piste nhưng lại luôn thừa thận trọng trong phòng họp báo. Sự khiêm tốn là một lợi thế ở bất cứ thời điểm nào và với Klopp, biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng.

Klopp khá kiệm lời trước trận đấu vào cuối tuần, kéo theo ông là một loạt phát ngôn lo lắng từ những người có liên quan tới Liverpool. Emre Can, Mohamed Salah thừa nhận Liverpool phải thi đấu hơn 200% sức lực để bù vào khoảng trống của Sadio Mane.

Klopp đang ủ mình?
Klopp đang ủ mình?

Cựu danh thủ Liverpool, Mark Lawrenson còn thận trọng hơn khi dự đoán đội bóng cũ có làm tất cả cũng chỉ thu về được 1 điểm dù là đội vượt lên dẫn trước. 

Klopp và Liverpool có đang quá cẩn thận? Nên nhớ, trong 7 lần đối đầu với Mourinho, Klopp chỉ thua 1 và thắng tới 3 lần. Ông hoàn toàn có thể tự tin, không phải tự kiêu, trước đối thủ. The Kop cũng không cần phải cuống lên tìm người thay Mane hay sa thải trưởng bộ phận vật lý trị liệu Andy Renshaw trong thời điểm nhạy cảm này.

Thứ hạng trên BXH có bao giờ là thước đo cho derby nước Anh? Có lẽ không. Bề dày lịch sử và lòng tự tôn luôn khiến đôi bên lao vào nhau bất chấp mọi khoảng cách ở thời điểm cụ thể. Đó là lý do Liverpool (thứ 7) nên thể hiện đầy đủ cái tôi trước đối thủ hơn mình 7 điểm (thứ 2), nhất là trên sân nhà Anfield.

Nhìn chung, khi hồi còi chung cuộc vang lên, kẻ thắng cuộc có thể nói mọi thứ. Nhưng cho đến thời điểm đó, Mourinho và sự cao ngạo của mình đang lấn át sự khiêm nhường của Klopp.

Nhận định & bình luận trước trận Liverpool - M.U
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x