Mourinho không thích hợp với M.U

Hà Trang
18:29 ngày 16-03-2018
Đã có những hoài nghi thuở ban đầu và bây giờ chúng ta thực sự đã có thể kết luận: Jose Mourinho không phù hợp với những đội bóng muốn tấn công để chiến thắng, như Man United.
Mourinho không thích hợp với M.U
Mourinho ham muốn M.U từ lâu. Ông công khai bày tỏ tình cảm và sẵn sàng làm mọi thứ để đến được với Old Trafford. Với dang tiếng tương xứng, đôi bên có thể kết nối với nhau sớm hơn. Nhưng thực tế là những người có trách nhiệm của Quỷ đỏ đều không thích sự hiện diện của Mourinho.

Năm 2012, Sir Bobby Charlton khẳng định Mourinho không phù hợp với M.U vì những hành vi của mình. Một trong những hành vi đó là "móc mắt" Tito Vilanova khi Real Madrid tranh cãi với Barca ngoài đường piste. Một tuyên ngôn được dựng lên: "Một HLV M.U sẽ không bao giờ làm thế".

Đến năm 2013, khi chuẩn bị nghỉ hưu, Sir Alex Ferguson cũng quyết định truyền lại ngai vàng của mình cho David Moyes, thay vì ông bạn thân Mourinho. Xét về danh tiếng cũng như độ thành công, Moyes chẳng là gì so với Mourinho nhưng ý đồ của Sir Alex là rất rõ ràng: Old Trafford không dành cho những người kiểu Mourinho.

Nhưng sau 2 quá trình thất bại với Moyes và Louis Van Gaal, BLĐ M.U muốn tìm một HLV hàng đầu. Và người nào có sẵn trên thị trường, đồng thời mang niềm cảm mến với Quỷ đỏ hơn Mourinho? Chẳng ai cả và thế là cuộc hôn nhân diễn ra. Kết quả đến bây giờ đã rõ.

Mourinho từng thành công, không có nghĩa là ông sẽ thành công
Mourinho từng thành công, không có nghĩa là ông sẽ thành công

Sau thất bại trước Sevilla tại vòng 1/8 Champions League, Mourinho nói rằng đây không phải là điều mới mẻ với M.U. Không rõ ý của Mourinho là như thế nào nhưng việc một người thuyền trưởng có thể thốt ra được những từ ngữ đó sau trận thua tại cúp châu Âu hoàn toàn xa lạ với người hâm mộ.

Lục lại vấn đề, Mourinho không xa lạ gì với Champions League. Ông từng vô địch 2 lần vào các năm 2004 (Porto) và 2010 (Inter). Nhưng hãy nhìn vào 2 đội bóng đó. 

Porto luôn là một tập thể nhỏ tại châu Âu, bất kể với những thành công to lớn họ giành được ở giải quốc nội. Inter, dù lớn hơn Porto, nhưng cũng chỉ là kẻ sống dưới cái bóng của gã hàng xóm Milan từ rất lâu rồi. Trước thời điểm vô địch năm 2010, lần gần nhất Inter đoạt danh hiệu ở cúp châu Âu đã từ năm 1965.

Hai đội bóng trên có cần tấn công để tồn tại không, có nhất thiết phải chiến thắng theo phong cách không? Có lẽ là không. Đó khác hẳn những trải nghiệm của Mourinho tại Real Madrid và M.U bây giờ.

Cũng như M.U, Mourinho không hợp với Real
Cũng như M.U, Mourinho không hợp với Real

Trong giai đoạn dẫn dắt đội bóng hoàng gia Madrid, dễ dàng nhận ra những rắc rối tương tự hiện tại của Mourinho. Ông bị chính CĐV nhà la ó, gặp sự phản ứng của các ngôi sao hàng đầu. Mourinho cũng là tác nhân chia rẽ phòng thay đồ, biến Bernabeu thành một cuộc nội chiến khốc liệt.

"Tôi không thích phải chơi như thế", Cristiano Ronaldo nhớ lại. "Nhưng tôi phải chấp nhận".

Sergio Ramos còn cứng rắn hơn, sẵn sàng đấu khẩu tay đôi với Mourinho: "Ông ta không bao giờ chơi bóng ở đẳng cấp này nên cả đời cũng không bao giờ hiểu".

Cánh phóng viên Tây Ban Nha còn chia sẻ câu chuyện đọc khẩu hình Ramos trong một buổi tập vào tháng 1/2016. Khi đó, đội trưởng của Real trêu chọc đồng đội: "Đừng như Inter của Mourinho, suốt ngày dựng xe bus".

Ở đây, cần khẳng định phòng ngự, hay dựng xe bus không sai. Nó chỉ không phù hợp với những đội bóng muốn tấn công, như M.U hay Real. Mourinho vẫn luôn làm đúng công việc của mình, chỉ có người tác thành mối lương duyên này mới là người nghịch ý trời. 

Thầy trò Mourinho nhục nhã chia tay Champions League
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • FA ngứa mắt với Man City của Guardiola FA ngứa mắt với Man City của Guardiola

    Các quan chức FA đang quan ngại về thái độ của các cầu thủ Man City dưới thời HLV Pep Guardiola.

  • Pochettino: 'Không ai sánh bằng Alli ở tuổi 21' Pochettino: 'Không ai sánh bằng Alli ở tuổi 21'

    Trước những chỉ trích nhắm về cậu học trò Dele Alli, HLV Mouricio Pochettino (Tottenham) đã lên tiếng bênh vực, đồng thời khẳng định không cầu thủ nào trên thế giới sánh được với Alli ở độ tuổi của anh.

  • Iker Casillas: Đã là 'thánh' thì sao sợ thất nghiệp Iker Casillas: Đã là 'thánh' thì sao sợ thất nghiệp

    Mùa Hè tới đây thủ thành Iker Casillas sẽ hết hợp đồng với Porto và nhiều khả năng không không tiếp tục thi đấu cho đại diện Bồ Đào Nha. Dù đã 36 tuổi, thủ môn chưa có ý định giải nghệ này vẫn đang có khá nhiều sự lựa chọn.

  • Chelsea nguy cơ trắng tay vì thiếu chiều sâu đội hình Chelsea nguy cơ trắng tay vì thiếu chiều sâu đội hình

    Hậu vệ Marcos Alonso cho biết việc thiếu chiều sâu đội hình là nguyên nhân dẫn đến mùa giải thất bại của Chelsea.

  • M.U nhử 60 triệu bảng mua Willian M.U nhử 60 triệu bảng mua Willian

    Đã nhiều lần tỏ ra muốn có Willian, HLV Jose Mourinho của M.U sẽ cử người sang Chelsea đàm phán một cách chính thức hòng mua ngôi sao này trong mùa Hè tới. Chưa biết câu trả lời từ phía Chelsea là như thế nào, riêng M.U đã tỏ ra sẵn sàng đàm phán con số 60 triệu bảng mà Willian được định giá trên thị trường chuyển nhượng.

  • Cựu thủ quân M.U chấn chỉnh Pogba, đá xoáy Mourinho Cựu thủ quân M.U chấn chỉnh Pogba, đá xoáy Mourinho

    Chứng kiến ngôi sao Paul Pogba bất lực trong việc giúp M.U vượt qua Sevilla ở vòng 1/8 Champions League, cựu thủ quân Quỷ đỏ - Roy Keane mới đây đã gọi cầu thủ người Pháp là cậu học trò đá bóng.

  • Wenger không muốn tăng lương cho Wilshere Wenger không muốn tăng lương cho Wilshere

    Bất chấp việc Jack Wilshere đang làm mình làm mẩy trước đề nghị gia hạn của Arsenal, HLV Arsene Wenger vẫn giữ nguyên thái độ chung dung.

  • Costa trải lòng về cú sốc mang tên Conte Costa trải lòng về cú sốc mang tên Conte

    Dù đã chia tay Chelsea để trở lại đội bóng cũ Atletico Madrid được một thời gian, tiền đạo Diego Costa vẫn còn tỏ ra ấm ức với HLV Antonio Conte.

  • Anh em nhà De Boer phản pháo Mourinho Anh em nhà De Boer phản pháo Mourinho

    Jose Mourinho đã chê Frank de Boer là HLV tệ nhất Ngoại hạng Anh. Đáp lại chỉ trích của Mourinho, Frank đã có những lời lẽ rất nhã nhặn.

  • Gặp gỡ tay kéo được yêu mến nhất Ngoại hạng Anh Gặp gỡ tay kéo được yêu mến nhất Ngoại hạng Anh

    Hậu trường Premier League ghi nhận một số thợ cắt tóc đã tạo được vị thế “chỗ uy tín” với các sao sân cỏ. Nhưng Nikky Okyere có lẽ là tay kéo được yêu mến đặc biệt hơn cả, khi được coi như nguồn truyền năng lượng tích cực cho các khách VIP này.

  • Southampton bổ nhiệm Hughes thay Pellegrino Southampton bổ nhiệm Hughes thay Pellegrino

    BLĐ Southampton vừa bổ nhiệm HLV Mark Hughes theo bản hợp đồng có thời hạn tới cuối mùa giải 2017/18.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x