Mourinho: Từ bao giờ đòn tâm lý là chỉ trích vô tội vạ?

Lộc Trần
10:47 ngày 14-04-2017
Kể từ lúc nhậm chức ở Old Trafford, Jose Mourinho đã thay đổi khá nhiều tính cách và thói quen. Có một vài thay đổi tích cực, nhưng chắc chắn việc chỉ trích học trò không nằm trong số đấy.
Mourinho: Từ bao giờ đòn tâm lý là chỉ trích vô tội vạ?
Sau trận hòa tiếc nuối với Anderlecht, Mourinho lại tìm nguyên nhân nơi các cầu thủ. Lần này, một nhóm 4 người đã bị nêu tên. "Tất cả bọn họ, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial đều đáng trách như nhau. Các cầu thủ phòng ngự đã chơi rất tập trung nhưng những người phía trên thì không. Họ có cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng lại quá luộm thuộm ở 1/3 sân cuối cùng", Mourinho tức tối.

Hành động này không còn lạ lẫm ở Old Trafford. Người nổi tiếng luôn đứng ra bảo vệ học trò như Mourinho giờ có thể chỉ đích danh bất cứ ai. Từ công thần cỡ Wayne Rooney, Michael Carrick đến cả những măng non như Fosu-Mensah, Luke Shaw, không ai thoát khỏi lưới chỉ trích của Người đặc biệt. Nếu xét theo logic của Mourinho, nghĩa là chỉ chú ý đến kết quả, thì phương pháp của ông chẳng hề có hiệu quả.

Shaw là nạn nhân mới nhất của Mourinho
Shaw là nạn nhân mới nhất của Mourinho

Rooney đánh mất vị thế; Rashford, Martial loay hoay tìm lối chơi hiệu quả; khổ cực nhất vẫn là Shaw khi anh không biết phải làm thế nào mới vừa ý HLV. M.U, so với giai đoạn trước khi Mourinho đến, vẫn đang luộm thuộm y như những gì ông nói. Nếu khâu tổ chức lối chơi đã gọn gàng hơn thì việc giải quyết các tình huống quyết định không khá hơn, thậm chí tệ hơn cả dưới thời Louis Van Gaal nếu đánh giá dựa trên kết quả.

Và khi kết quả không mong muốn, mọi tiêu cực đổ đầu Mourinho. M.U vẫn giữ dáng vẻ bệ rạc của người khổng lồ trên đôi chân tí hon, tinh thần các cầu thủ không ổn định khi phải luôn canh chừng và nhìn thái độ của Mourinho để thi đấu. M.U đã có thời gian đủ dài để thay đổi, và nếu họ không làm được, đến lúc này, hoàn toàn là lỗi của Mourinho. Các cầu thủ đương nhiên có trách nhiệm, nhưng với HLV thích sử dụng nhân sự như như những quân cờ, Mourinho đang làm không tốt nhiệm vụ của mình.

Có quá nhiều việc phải nghĩ với Mourinho
Có quá nhiều việc phải nghĩ với Mourinho

Chiến thuật là điều bắt buộc, nhưng tâm lý chiến mới là thế mạnh thực sự và là đặc điểm đưa Mourinho vươn lên hàng ngũ chiến lược gia hàng đầu thế giới. Ông từng bỏ công sức nghiên cứu tâm lý học chỉ để khai thác được phần mạnh nhất bên trong ý chí cầu thủ. Những gì Mourinho đang làm ở Old Trafford, dù đi ngược với thói quen quá khứ, có thể là 1 phương pháp đang nằm trong tính toán. Nhưng kể cả thế, đó vẫn là điều người hâm mộ không quan tâm, họ chỉ muốn biết bao giờ đội bóng của mình thoát khỏi cái xác ủ rũ này.

Rõ ràng, Mourinho cần thêm thời gian, các cầu thủ cũng cần thêm thời gian để hòa nhập với lối tư duy của HLV. Cho đến lúc hiểu được nhau, việc công kích cá nhân chỉ khiến tinh thần đôi bên rệu rã. Đặc biệt, Mourinho mất đi hình ảnh một người cha luôn hết mình bảo vệ đàn con dại. Ở một nơi trọng tình cảm như Manchester, những điều này thực sự không nên. Và cho đến lúc chứng minh được những lời chỉ trích là sai, chỉ mình ông có lỗi thôi Mourinho!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x