Mourinho và những cuộc chiến với các học trò tại M.U

Hoàng Việt Hoàng Việt
11:24 ngày 31-07-2018
Mới đây, Anthony Martial và Antonio Valencia bị HLV Jose Mourinho chỉ trích. Nhưng đó không phải lần đầu tiên Mourinho tạo ra cuộc chiến với các học trò tại M.U. Dưới đây là những lần Mourinho công khai chỉ trích dàn sao Quỷ đỏ.
Mourinho và những cuộc chiến với các học trò tại M.U
Mourinho vs Valencia
Một trong những mục tiêu chỉ trích mới nhất của Mourinho là Antonio Valencia, mặc cho hậu vệ này mới được trao băng đội trưởng M.U. Mourinho nói sau khi Valencia bị chấn thương bắp chân trong trận thua 1-4 của M.U trước Liverpool ở ICC: “Valencia đến từ kỳ nghỉ - một kỳ nghỉ mà tôi nghĩ là quá dài với anh ấy. Tình trạng của Valencia không tốt khi anh ấy trở lại, sau đó lại dính chấn thương”.

Mourinho vs Martial
Trước trận đấu của M.U vs Liverpool, Anthony Martial đã rời trại tập trung của Quỷ đỏ ở Mỹ để bay về Pháp. Lý do của Martial là bạn gái Melanie Da Cruz sinh hạ con trai cho tiền đạo này. Sau khi biết tin, Mourinho đã bình luận: “Khi một người đàn ông trở thành người cha – trường hợp này là lần thứ hai của Martial, anh ấy quyết định trở về nhà và không ai có quyền ngăn cản”.

Nhưng mới đây, Mourinho lại chỉ trích việc Martial chưa trở lại tập trung cùng M.U: “Martial có con, một cậu bé kháu khỉnh, khỏe mạnh, cảm ơn Chúa vì điều đó. Nhưng sau khi cậu bé ra đời, Martial nên ở đây cùng đội bóng. Tuy vậy, anh ấy không có mặt ở đây”.

Valencia bị Mourinho chỉ trích vì nghỉ quá dài ngày
Valencia bị Mourinho chỉ trích vì nghỉ quá dài ngày

Mourinho vs Smalling/Jones
Trong cuộc khủng hoảng chấn thương vào cuối chiến dịch 2016/17, Mourinho đã chỉ trích Chris Smalling và Phil Jones trước trận derby với Man City. Mourinho cáo buộc bộ đôi hậu vệ này quá thận trọng với chấn thương và không chịu ra sân thi đấu.

Mourinho nói: “Đó là vấn đề về triết lý và tâm lý của họ. Dè dặt. Dè dặt và dè dặt. Đó là cách tiếp cận thận trọng. Chỉ vậy thôi”.

Mourinho vs Shaw
Luke Shaw có lẽ là cầu thủ chịu đựng những chỉ trích cay nghiệt nhất từ Mourinho. Sự tái hòa nhập chậm chạp của Shaw sau chấn thương nặng dường như không được Mourinho trợ giúp. Ở mùa giải đầu tiên của Mourinho tại M.U, khi Shaw bỏ lỡ trận đấu với Swansea, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nghi ngờ hậu vệ người Anh.

Mourinho nói: “Shaw nói với tôi vào sáng nay rằng tình trạng của anh ấy không đủ để ra sân. Vì thế, chúng tôi phải xây dựng lại hàng thủ. Có một sự khác biệt giữa những cầu thủ dũng cảm, những người muốn ra sân bằng mọi giá và những người mà chỉ vết đau nhỏ cũng đủ để tạo ra sự khác biệt”.

Shaw là người bị Mourinho
Shaw là người bị Mourinho "chửi bới" nhiều nhất

Trước trận đấu ở Europa League mùa 2016/17 của M.U với St-Etienne, Mourinho nhắm tới Shaw: “Shaw phải nắm bắt cơ hội và làm việc tốt hơn khi biết rằng không có gì là miễn phí. Anh ấy có nhiều thứ tôi thích, nhưng giữa tiềm năng và việc ra sân thể hiện tất cả những phẩm chất là điều khác biệt”.

Sau trận đấu giữa M.U vs Brighton ở Ngoại hạng Anh mùa 2017/18, trận đấu mà Shaw chỉ chơi hết hiệp 1 rồi bị thay ra, Mourinho cũng đã chỉ trích anh rất nhiều: “Trong hiệp 1, mỗi khi đội họ tấn công bên cánh trái thì chúng tôi lại phải đối mặt với 1 quả căng ngang. Tôi không hài lòng với màn trình diễn của Shaw”.

Mourinho vs Mkhitaryan
Mourinho nói về Henrikh Mkhitaryan, người mà ông đã để cho ra đi vào tháng 1/2018: “Tôi không hài lòng với màn trình diễn cuối cùng của anh ấy. Tôi không nói về 1 trận mà nói về 3, 4 hay 5 trận. Mkhitaryan bắt đầu mùa giải rất tốt và sau đó, từng bước biến mất. Các cấp độ về việc ghi bàn, kiến tạo, lấy lại bóng đã bị giảm sút”.

Mkhitaryan suy giảm phong độ và bị Mourinho chê bai
Mkhitaryan suy giảm phong độ và bị Mourinho chê bai

Mourinho vs Pogba
Sau trận thua 0-1 của M.U trước West Brom mùa trước, thất bại khiến Quỷ đỏ dâng danh hiệu Ngoại hạng Anh cho Man City, Mourinho đã phê phán Paul Pogba: “Cách chơi của Pogba rất phức tạp, giống như nhiều người khác. Luôn luôn có thêm lần chạm bóng, luôn có thêm động tác xử lý”.

Mourinho vs Rashford
Cũng sau trận thua 0-1 của M.U trước Brighton tại Ngoại hạng Anh 2017/18 thì ngoài Shaw, Marcus Rashford là người khác bị Mourinho chỉ trích. Mourinho không hài lòng khi Rashford bỏ lỡ cơ hội và ông lấy đó làm lý do để giải thích câu hỏi tại sao luôn cho Romelu Lukaku thi đấu mà không tạo điều kiện cho tài năng trẻ của M.U.

Mourinho phát biểu: “Tại sao luôn là Lukaku? Bây giờ bạn đã có câu trả lời rồi đấy. Các cầu thủ thay thế đã không trình diễn ở mức độ tốt. Bây giờ bạn đã hiểu vì sao một số cầu thủ được ra sân nhiều hơn những người khác”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x