Điều trùng hợp: Những cầu thủ giỏi ra đời vào đầu năm

Muốn rạng danh sân cỏ, phải sinh 'đầu năm'

Cẩm Chi
10:01 ngày 24-03-2019
Tháng trước, hai đội U16 và U17 Đức được tập trung tham dự giải giao hữu Algarve Cup ở Bồ Đào Nha. Đây là một trong những giải đấu thường niên quan trọng nhất được tổ chức nhằm khảo sát chuyên môn các tài năng trẻ của bóng đá châu Âu. Con số thống kê chỉ ra một điều thú vị: chỉ có vài cầu thủ sinh vào cuối năm. Đây liệu có phải điều trùng hợp?
Muốn rạng danh trên sân cỏ, phải sinh 'đầu năm'

Sớm chào đời, sớm thành danh

Jordi Bongard, hậu vệ thuộc biên chế M’gladbach là của hiếm ở U17 Đức. Trong 22 cầu thủ được triệu tập, anh là người duy nhất sinh vào cuối năm (21/9). 21 người còn lại chào đời trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 6. Tình trạng tương tự xảy ra ở đội U16 Đức, khi chỉ có 4 cầu thủ sinh từ tháng 7 đến tháng 12. Tính trên cả hai đội U16 và U17 (44 người) thì có đến 22 cầu thủ sinh vào quý 1, 17 người sinh trong quý 2.

Tại sao những cầu thủ sinh đầu năm lại chiếm áp đảo? Đây hoàn toàn không phải trường hợp ngẫu nhiên. Đội hình ĐT Đức vô địch World Cup 2014 có tới 12/23 cầu thủ ra đời ở quý 1, với những trụ cột tiêu biểu như Neuer, Klose, Kroos. Còn đội hình mới được HLV Joachim Loew triệu tập chỉ có 7 trường hợp sinh cuối năm. 

Hai ngôi sao lớn nhất của bóng đá đương đại là Cristiano Ronaldo (5/2) và Lionel Messi (24/6) đều sinh đầu năm. Neymar (5/2), Kaka (22/4), Ronaldinho (21/3) cũng không phải ngoại lệ. Vấn đề tháng sinh ảnh hưởng đến khả năng thi đấu đỉnh cao từ lâu đã được nghiên cứu nghiêm túc trong bóng đá.

LĐBĐ Đức (DFB) từ lâu đã coi chỉ số RAE (hệ số ảnh hưởng từ tuổi tác) là một trong những tiêu chí sàng lọc tài năng, khi họ phải tiếp nhận quá nhiều mẫu nghiên cứu qua từng giai đoạn để lọc ra những cầu thủ tốt nhất. Theo nguyên tắc sinh học, những cầu thủ sinh sớm có tố chất gene vận động tốt hơn, dẫn đến lợi thế về khả năng bứt tốc và tập luyện so với bạn bè đồng trang lứa nhưng sinh sau đẻ muộn.

Phần lớn các tuyển thủ của U17 Đức đều được sinh vào đầu năm
Phần lớn các tuyển thủ của U17 Đức đều được sinh vào đầu năm

Khác biệt càng rõ hơn khi các cậu bé bước vào tuổi dậy thì. Sinh sớm trở thành một lợi thế để trở thành ngôi sao sân cỏ, giống như các cầu thủ U16 và U17 Đức được tập trung gần đây. Hiện tượng này không chỉ xảy ra trong bóng đá, mà còn đúng với cả những môn thể thao đỉnh cao khác.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đối với các cầu thủ có tính thuyết phục cao nhất, vì điều tra trên số lượng đối tượng nhiều nhất. Chỉ riêng tại Đức, mỗi năm có hàng trăm cậu bé ra sức phấn đấu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, bóng đá còn là môn thể thao cạnh tranh dựa nhiều vào thể hình và thể lực - vốn chịu nhiều ảnh hưởng từ tuổi tác ở lứa trẻ.

Làm sao để không bỏ sót nhân tài?

Tất nhiên, có không ít trường hợp về những cầu thủ đẳng cấp thế giới sinh cuối năm như Luka Modric (9/9) hay mới đây là Kylian Mbappe (20/12). Chính bóng đá Đức cũng có Mats Hummels (16/12), Mesut Oezil (15/10), Thomas Mueller (13/9). Những nghiên cứu về tuổi tác ảnh hưởng đến khả năng thi đấu đỉnh cao đúng với “phần lớn” chứ không phải tất cả cầu thủ, cũng có nghĩa một vài trường hợp cá biệt có thể xuất hiện - được xét vào dạng “sai số”.

Vậy DFB làm cách nào để tránh bỏ lọt những Hummels mới, Oezil mới hay Mueller mới? Họ có một chương trình riêng dành cho các cầu thủ sinh từ tháng 7 đến 12, vốn có phần thua thiệt so với đám bạn “được tính cùng tuổi nhưng thực chất già hơn nửa tuổi”. Định kỳ 6 tháng 1 lần, những cầu thủ sinh cuối năm, từ lứa U16 đến U18 sẽ tham gia một khóa học tổ chức tại Duisburg để kiểm tra thể lực, qua đó giữ lại họ để phát triển trong tương lai.

Nhờ phương thức sàng lọc trên của DFB, số lượng cầu thủ chơi bóng đỉnh cao của Đức xếp theo tháng sinh nằm theo một biểu đồ hình sin. Không giống như các lứa cầu thủ trẻ, đội một của các đội bóng Đức có số cầu thủ bản địa tập trung nhiều vào 4 tháng đầu năm và 4 tháng cuối năm.

Còn tại Anh, M.U chắc chắn sẽ gật đầu với phương án giữ gìn những tài năng trẻ từ phía các đồng nghiệp Đức. Những sản phẩm từ lò đào tạo Carrington đang thường xuyên đá chính ở đội 1 Quỷ đỏ gồm có Marcus Rashford (sinh ngày 31/10), Jesse Lingard (15/12), Scott McTominay (8/12) sinh cuối năm, đông hơn nhóm “đầu năm” là Paul Pogba (15/3) và Andreas Pereira (1/1).

Hai siêu sao Neymar và Ronaldo cùng sinh vào ngày 5/2
Hai siêu sao Neymar và Ronaldo cùng sinh vào ngày 5/2

Câu hỏi đặt ra: Làm sao để những cầu thủ sinh sau đẻ muộn có cơ hội trụ lại và thi đấu cho đội 1? Lingard và McTominay là hai trường hợp cá biệt. Họ không chỉ sinh muộn, mà còn chậm phát triển so với bạn bè đồng trang lứa. Khi khoác áo U15 M.U chạm trán U15 Roma, Lingard trông như cậu bé lên 10 đá với những người trưởng thành. McTominay chỉ cao xấp xỉ 1m70 khi bước vào tuổi 17 - bị coi là lùn ở bóng đá châu Âu.

Ban lãnh đạo M.U, với quan điểm của Sir Alex Ferguson, rất kiên trì với những cầu thủ phát triển muộn. Ngày ký hợp đồng chuyên nghiệp với Lingard, ông nói thẳng: Lingard chỉ có thể sẵn sàng chơi cho đội 1 khi 22-23 tuổi. McTominay được giữ lại, chơi mòn mỏi ở đội U23 đến khi anh bước vào tuổi dậy thì - và cao vọt lên hơn 1m90. Đúng như dự báo của Sir Alex, Lingard đá chính trận đầu tiên cho đội 1 vào năm 2014 - khi anh 21 tuổi, và chỉ thường xuyên ra sân sau đó 1 năm.

Nhưng ngay cả khi không bị bỏ sót bởi hệ thống sàng lọc nhân tài, phần lớn những ngôi sao của bóng đá Đức sinh vào cuối năm thường không có sự nghiệp đỉnh cao lâu dài. Mới đây, Loew đã thẳng tay gạt bỏ Hummels, Boateng, Oezil, Mueller - thuộc nhóm cuối năm - và chỉ giữ lại Neuer, Kroos, hai cầu thủ thuộc nhóm đầu năm. Xét ở phạm vi CLB, rõ ràng những cầu thủ bị loại bỏ cũng đã thi đấu sa sút trong thời gian qua, đặc biệt là Oezil.

Điểm chung của những ngôi sao sinh cuối năm là họ rất dễ chấn thương, cũng như sức miễn dịch kém hơn hẳn những cầu thủ sinh vào đầu năm. Bên cạnh bóng đá, hiện tượng tương tự cũng xảy ra ở những môn thể thao khác, và những cầu thủ nằm ngoài phạm vi nước Đức. Vì thế, cho dù có những ngoại lệ, phần lớn những ngôi sao sân cỏ đều sinh đầu năm, và họ thường có một sự nghiệp bền bỉ - giống như Cristiano Ronaldo (sinh ngày 5/2).

ĐT Anh - ngoại lệ của quy luật tuổi


Thay vì phân tuổi theo các lứa trẻ từ ngày 1/1 như bóng đá Đức, các lứa trẻ của Anh phân tuổi vào ngày 1/9. Điều này vô tình trở thành lợi thế cho các cầu thủ sinh cuối năm, khi họ được xếp vào cùng nhóm với những người sinh đầu năm sau. Vì thế ở các đội trẻ của Anh, ngày sinh của các cầu thủ lên tuyển trải đều khắp 12 tháng trong. Solanke, cầu thủ hay nhất World Cup U20 2017, sinh ngày 14/9. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Hudson-Odoi: Trò ngoan, con ngoan Hudson-Odoi: Trò ngoan, con ngoan

    Mới 18 tuổi, Callum Hudson-Odoi đã được Bayern Munich trả giá 40 triệu bảng và vừa được triệu tập vào ĐT Anh. Tuổi trẻ tài cao là thế, ngôi sao tấn công của Chelsea này vẫn luôn giữ được tính giản dị, chịu khó và khiêm tốn của một học trò ngoan ở trường, một người con ngoan trong gia đình.

  • Không có Ronaldo, đời Nani đã khác Không có Ronaldo, đời Nani đã khác

    Tỏa sáng dưới cái bóng của một ngôi sao khác là một nhiệm vụ dường như bất khả thi. Phải phát triển với những kỳ vọng phi thực tế và phải đương đầu vô vàn những so sánh với cây cao bóng cả chính là thách thức khủng khiếp với các tiền vệ cánh của CLB Sporting CP.

  • AHBP: Từ thịt lớn sán đến Smalling bắt chết Messi Anh Hùng Bàn Phiếm (số 21): Từ thịt lợn sán đến Smalling bắt chết Messi

    Archimedes xứng đáng được xem là tổ nghề chém gió. Nhưng từ thời của nhà bác học cổ đại này đến nay, công nghệ chém gió đã phát triển vượt bậc.

  • Ronaldinho, chàng nhân tình răng vổ của trái bóng Ronaldinho, chàng nhân tình răng vổ của trái bóng

    Không ai có thể ghét Ronaldinho cho được, bất chấp dáng vẻ "đẹp trai như tổ tiên hàng triệu năm trước" hay thói ăn chơi bốc giời của cựu tiền vệ tài hoa này.

  • Wayne Rooney: Hôn nhân bên bờ vực, sự nghiệp vẫn… đi lên Wayne Rooney: Hôn nhân bên bờ vực, sự nghiệp vẫn… đi lên

    Tới thời điểm hiện tại, Wayne Rooney đã có 9 tháng sống trên đất Mỹ. Sau nhiều năm xuống dốc, sự nghiệp của cựu thủ quân ĐT Anh đã có chiều hướng đi lên. Tuy nhiên, cuộc sống riêng của Rooney tiếp tục chìm trong bê bối. Anh say rượu, cặp kè với gái lạ và đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.

  • Tuổi thơ của Rashford ngập tràn màu hồng Tuổi thơ của Rashford ngập tràn màu hồng

    Marcus Rashford vừa chia sẻ về tuổi thơ của mình trên tạp chí GQ Hype. Khác với những trường hợp hay ôn nghèo kể khổ, tiền đạo trẻ của Man United toàn sống lại những ký ức vui vẻ khi ôn về “ngày xưa ơi” của mình.

  • Ngay cả khi mong manh vẫn đẹp long lanh Alessandro Nesta: Ngay cả khi mong manh vẫn đẹp long lanh

    Tháng 3/1976, bộ phim kinh điển “Bay trên tổ chim cúc cu” khuynh đảo các phòng vé tại Italia khi ra rạp trên xứ mì ống. Nhưng nói về tháng 3/1976 thì người Italia về sau nhớ nhất ngày 19. Đó là ngày chào đời của Alessandro Nesta, ngôi sao mà người ta chỉ có thể dành từ “đẹp” khi nói về anh, ngay cả với những gì mong manh nhất của anh.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 20): Không Ronaldo, khác gì treo đầu dê bán thịt chó Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 20): Không Ronaldo, khác gì treo đầu dê bán thịt chó

    Hẳn rất nhiều độc giả của Bongdaplus, nhất là những người lớn lên ở miền quê, vẫn nhớ cảm giác hồi hộp một gánh hát ở thành phố về, trương băng rôn toàn những ngôi sao Đan Trường, Lam Trường, Phương Thanh… Gom góp tiền tiết kiệm để mua vé, vào rồi chờ mãi chẳng thấy thần tượng đâu mà chỉ có toàn những cái tên lạ hoắc đang rên rỉ trên sân khấu.

  • Phần đời 'ba chìm bảy nổi' của 'vịt con' Pato Phần đời 'ba chìm bảy nổi' của 'vịt con' Pato

    Alexandre Pato vừa trở thành cầu thủ tự do sau 2 năm chơi bóng ở Trung Quốc. Cay đắng hơn, anh phải tự bỏ tiền đền bù hợp đồng với CLB Tianjin Tianhai. Ở tuổi 29, Pato bơ vơ thất nghiệp khi luôn cập bến những CLB khiến anh lao đao vì sai lầm chủ quan của họ.

  • Hai sao nữ làng bóng đá Mỹ đính hôn: Đời thực đâu có thiếu ngôn tình Hai sao nữ làng bóng đá Mỹ đính hôn: Đời thực đâu có thiếu ngôn tình

    Làng túc cầu nữ vừa cho ra mắt một cuốn tiểu thuyết ngôn tình phiên bản đời thực, sau khi 2 ngôi sao Ali Krieger và Ashlyn Harris tuyên bố đính hôn, mở ra một chương mới cho thiên tình sử ngọt ngào của họ. Đồng thời cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá xuất hiện một đám cưới đồng tính.

  • Edin Dzeko - Ngôi sao không có tuổi thơ Edin Dzeko - Ngôi sao không có tuổi thơ

    Hôm nay, Edin Dzeko đón sinh nhật thứ 33. Người thân của Dzeko chắc sẽ lại nhớ về “ngày này năm xưa”. Còn bản thân Dzeko thì rất ngại nói về những năm tháng ấu thơ của mình. Với anh, ký ức ngày xưa là những ám ảnh về cơ cực, bom đạn và cả chết chóc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x