Muốn thắng, Pháp phải phong tỏa được Toni Kroos

Hồ Phương
09:58 ngày 07-07-2016
Toni Kroos vừa chơi trận đấu có lẽ là tệ nhất ở EURO 2016, khi Đức phải mất tới 120 phút và loạt luân lưu mới vượt qua được Italia ở tứ kết. Nhưng điều đó không có nghĩa là người Pháp có thể buông lỏng cảnh giác với bộ não của Die Mannschaft.

4 năm kể từ khi chiếm được vị trí chính thức ở ĐT Đức tại vòng loại EURO 2012, Kroos giờ đã trở thành đầu tàu của Mannschaft. Anh là buồng phổi của đội bóng, và là hạt nhân trong lối chơi “pasing game” dựa trên việc kiểm soát và chuyền bóng mà HLV Joachim Loew xây dựng. 

Không dễ để lượng hóa tầm ảnh hưởng của tiền vệ này với đội bóng. Và nếu chỉ nhìn vào con số 5 trận đấu, 0 bàn thắng và 1 đường kiến tạo tại EURO 2016, người ta càng khó nhận ra vai trò quan trọng của anh với ĐT Đức.

VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Đức - Pháp



Nhưng bất kỳ nhà chuyên môn nào cũng có thể dễ dàng nhận thấy điều đó. Kroos là điểm trung chuyển của các đường chuyền, là “ngòi nổ” giúp đội bóng chuyển từ phòng ngự sang tấn công, và “khóa” được tiền vệ này cũng đồng nghĩa phá được lối chơi của Đức. 

HLV Antonio Conte tất nhiên hiểu rõ điều này và tại Bordeaux, Italia quả thực đã phong tỏa được Kroos. Ở trận đấu ấy, hai tiền đạo Eder và Pelle của Azzurri đã liên tục lùi về để tạo áp lực, buộc tiền vệ của Real Madrid phải sớm chuyền bóng. Và kết quả mà họ thu về là rất ấn tượng.

Dù không có cú dứt điểm nào về phía khung thành của Neuer, Eder và Pelle lại có tổng cộng 12 lần giành bóng thành công. Việc Kroos bị phong tỏa cũng khiến tốc độ chuyển từ phòng ngự của Đức trở nên rất chậm chạp. 


Thay vì cầm bóng và tổ chức tấn công, họ phải phụ thuộc vào những đường phất bóng dài từ hai trung vệ Hummels và Boateng. Và trong ngày Kroos chơi trận đấu tệ nhất ở EURO 2016, Mannschaft vẫn cầm bóng 59% và có tới 734 đường chuyền, nhưng hầu hết là vô hại.

Tất nhiên, ngoài những toan tính của đối thủ thì màn trình diễn nhạt nhòa của tiền vệ 26 tuổi này còn bắt nguồn từ những nguyên nhân khác. Việc HLV Joachim Loew hy sinh Draxler để chuyển về sơ đồ 3-5-2, cùng chấn thương từ khá sớm của Khedira đã khiến Kroos không còn nhiều lựa chọn để chuyền bóng lên phía trước. 

Đơn giản vì người vào thay Khedira là Schweinsteiger có xu hướng đá thấp, hai cầu thủ chạy cánh Hector và Kimmich phải bận tâm đối phó với Florenzi cùng De Sciglio, còn bộ ba Gomez, Oezil và Mueller thường xuyên bị quây chặt.

Dẫu vậy, những gì Conte đã làm ở Bordeaux vẫn là một gợi ý bổ ích cho HLV Didier Deschamps của Pháp trước thềm trận bán kết ở Marseille. Ông có thể để Giroud và Griezmann luân phiên lùi về để liên tục gây sức ép với Kroos. Ông cũng có thể cắt cử riêng một tiền vệ theo sát “nhạc trưởng” của Đức. 

Vấn đề chỉ là giải pháp nào cũng sẽ đem lại “tác dụng phụ” là Les Bleus không có đủ người để tấn công. Ngoài ra, cũng đừng quên là Pháp không mang trong mình thứ ADN phòng ngự như người Italia, chưa kể áp lực là đội chủ nhà sẽ buộc họ phải lao lên phía trước.

Kroos là “vua chuyền bóng” ở EURO 2016

Kể từ khi Xavi chia tay Tây Ban Nha, Kroos đã trở thành “vua chuyền bóng” mới của châu Âu. Ở EURO 2016, anh là cầu thủ chuyền nhiều nhất: 557 đường với tỷ lệ chính xác 94%. Ở mùa 2015/16, Kroos cũng là cầu thủ chuyền nhiều nhất Champions League (899) và nhiều thứ hai La Liga (2.250).


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x