Muốn vĩ đại, Pep phải làm được như Sir Alex

Minh Việt
08:51 ngày 18-04-2018
Một chức vô địch Premier League chắc chắn là không đủ để Pep Guardiola được tôn vinh như Sir Alex Ferguson. Muốn trở thành vĩ đại, Pep cần tiếp tục chiến thắng và tạo ra đế chế thống trị xứ sương mù như Sir Alex từng làm được. Tuy nhiên, sẽ không dễ cho Pep bởi Premier League đang có lời nguyền dành cho các đội bóng và HLV vô địch.
Muốn vĩ đại, Pep phải làm được như Sir Alex

Lời nguyền Premier League

Giai đoạn 2006-2009, M.U thống trị Premier League với 3 chức vô địch liên tiếp. Nhưng kể từ sau đó, không đội bóng nào có thể bảo vệ thành công ngai vàng ở xứ sương mù nữa. Tính từ mùa 2009/10 tới nay, 9 mùa bóng đã qua và sau mỗi mùa đều được chứng kiến những nhà vô địch khác nhau.
 
Thậm chí, số phận của những đội vô địch ở mùa giải bảo vệ ngai vàng cũng rất hẩm hiu. Mùa 2015/16, Chelsea khủng hoảng trầm trọng và chỉ về thứ 10 chung cuộc dù 1 năm trước đó đăng quang cùng Jose Mourinho. Mùa 2016/17, Leicester thậm chí có thời điểm phải đối mặt cảnh… xuống hạng dù 1 năm trước đó vừa cùng Claudio Ranieri tạo ra điều kỳ diệu nhất trong lịch sử Premier League. Hay gần nhất là trường hợp của chính Chelsea. Mùa này, The Blues trải qua rất nhiều giông bão và cũng gần như sẽ bị đánh văng khỏi Top 4 dù mùa trước vừa lập kỷ lục về số trận thắng trong một mùa giải cùng Antonio Conte. 

Bản thân các HLV của những đội vô địch cũng phải chịu kết cục buồn ở mùa giải ngay sau khi đăng quang. Carlo Ancelotti bị Chelsea sa thải vào tháng 5/2011. Roberto Mancini bị Man City “trảm” hồi tháng 5/2013. Jose Mourinho thậm chí bị Chelsea sa thải ngay tháng 12/2015, tức chỉ 7 tháng sau khi ông đưa The Blues lên ngai vàng Premier League 2014/15. Tương tự là Ranieri, người bị Leicester sa thải hồi tháng 2/2017. Ngay cả Antonio Conte cũng nhiều lần đối mặt với tin đồn sa thải ở mùa này. 

Nói vậy để thấy, không đội bóng hay HLV nào tạo ra được sự thống trị ở Premier League trong 1 thập kỷ trở lại đây. 


Chờ Pep giải dớp

Pep đã cùng Man City đăng quang mùa này với thứ bóng đá hoàn hảo. Nhưng chỉ một chức vô địch thôi chắc chắn là không đủ để ông được sánh ngang với huyền thoại Sir Alex Ferguson. Trong lịch sử Premier League, Pep nếu chỉ như này thôi thì người ta sẽ chỉ nhắc tới ông như một HLV xuất sắc. Nếu muốn là một tượng đài, ông phải tạo ra được đế chế thống trị như Sir Alex. 

Trong 11 mùa giải đầu tiên của Premier League, Sir Alex cùng M.U vô địch 8 lần. Hay gần hơn nữa là giai đoạn 2007-2013, trong 7 mùa bóng thì Quỷ đỏ của Sir Alex cũng đăng quang 5 lần. Tạo ra được một đế chế như thế là chính xác những gì Pep cần làm. Vô địch mới chỉ là thành tựu lớn. Chỉ có vô địch lặp đi lặp lại mới thực sự là vĩ đại. 

Thực tế, Pep đang có mọi thứ để tiếp bước Sir Alex. Ông đã tạo ra được một Man City chơi tấn công đẹp hoàn hảo. Kevin De Bruyne, David Silva, Leroy Sane có tên trong danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA. Sterling, Ederson, Sane cũng là ứng viên ở hạng mục Cầu thủ trẻ hay nhất mùa. Cũng sẽ có quá nửa đội hình Man City có tên trong ĐHTB mùa giải. Chưa hết, Pep cũng đang nắm trong tay đội ngũ rất trẻ trung để tạo ra kỷ nguyên mới. 


Pep là trái tim, là bộ não của “đế chế xanh” đang trỗi dậy ở Premier League. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào Pep. Bởi muốn tạo ra một kỷ nguyên mới cũng đồng nghĩa với việc Pep phải bỏ đi nguyên tắc 3 năm, tức chỉ ký hợp đồng 3 năm và không gắn bó quá 4 năm với bất kỳ CLB nào sau Barcelona. 

24 Trong sự nghiệp HLV, Pep đã giành tới 24 chức vô địch các thể loại. Đây là số danh hiệu khổng lồ bởi Pep mới chỉ làm HLV chuyên nghiệp được 10 năm. 

5 điều Pep cần làm để Man City mạnh hơn
Tìm kế hoạch B
Kế hoạch A của Pep đã thành công mỹ mãn. Nhưng Pep vẫn cần có phương án B. Đặc biệt trong những trận đấu trên sân khách ở Champions League và phải gặp đối thủ mạnh, Pep cần có thêm cách để tiếp cận khung thành đối phương. 

Giữ lại Sergio Aguero
Pep ấn tượng với Jesus. Nhưng Aguero vẫn là người rất quan trọng với Man City. Tiền đạo người Argentina đã ghi tới 30 bàn/39 trận trên mọi đấu trường mùa này, trong đó có 21 bàn ở Premier League. Pep cần giữ lại Aguero để Jesus trưởng thành hơn. 

Tăng cường thêm tiền vệ
Tuyến giữa Man City đang rất mạnh. Nhưng David Silva đã 32 tuổi. Fernandinho sẽ 33 tuổi vào tháng sau. Pep cần mang về thêm những tiền vệ để chuẩn bị cho tương lai. Julian Weigl (Dortmund) và Thiago (Bayern) là những mục tiêu đầy tiềm năng. 

Thay thế Kompany
Vincent Kompany vẫn chơi không tệ khi được sử dụng. Nhưng trung vệ này thường xuyên dính chấn thương. Pep cần phải tìm người đủ sức thay thế Kompany, không chỉ về chuyên môn mà còn ở cả tố chất thủ lĩnh. 

Tiếp tục dũng cảm
Pep là HLV thiên tài. Ông đã truyền bá được triết lý bóng đá của mình vào Man City chỉ sau 2 mùa giải. Dù chưa thành công ở Champions League, nhưng Pep cần dũng cảm để tiếp tục đi theo con đường mà ông đã vạch ra. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x