Nacho chiến thắng căn bệnh tiểu đường như thế nào?

Hà Trang
16:08 ngày 24-05-2018
Không phải cầu thủ nào sinh ra cũng đã may mắn có được một sức khỏe hoàn hảo và số phận của Nacho Fernandez còn bi đát khi anh dính tiểu đường ngay từ khi còn nhỏ.
Nacho chiến thắng căn bệnh tiểu đường như thế nào?
Ở tuổi 28, Nacho đã giành được mọi danh hiệu vinh quang nhất cấp CLB cùng với Real Madrid. Tuy nhiên, hiếm người biết để đến được ngày hôm nay, cầu thủ đa năng này đã phải trải qua những gì. Anh nhớ lại:

"Năm lên 12 tuổi, tôi đã ở Real Madrid được vài năm. Đấy là giấc mơ có thật khi được khoác lên mình tấm áo này. Tôi chuẩn bị một giải đấu cùng Real thì đột nhiên cảm thấy không ổn".

"Tôi luôn buồn đi tiểu và uống rất, rất nhiều nước. Mẹ tôi rất lo lắng bởi giải đấu sắp tới sẽ khiến tôi xa nhà khoảng 5 ngày. Bà ấy quyết định gọi đến bệnh viện. Họ làm vài xét nghiệm và lượng đường trong máu của tôi đã vượt trần. Tôi đã bị tiểu đường tuýp 1".

"Mọi thứ thật khó khăn. Vào thứ Sáu, bác sỹ nói với tôi rằng không có cách nào để tiếp tục theo đuổi bóng đá. Hãy thử tưởng tượng một cậu bé 12 tuổi cảm nhận ra sao khi nghe được điều đó. Quá tồi tệ. Tôi về nhà và có một tuần đen tối".

Nacho là biểu tượng của lòng dũng cảm chiến thắng bệnh tật
Nacho là biểu tượng của lòng dũng cảm chiến thắng bệnh tật

"Vào thứ Hai, tôi trở lại bệnh viện và gặp một vị bác sỹ khác, ông Ramirez. Tôi rất hạnh phúc vì ông ấy đã nói những điều ngược lại. Ông ấy nói thể thao là thứ quan trọng nhất với tôi và tôi có thể tiếp tục thi đấu".

"Thật không đúng khi nói rằng tôi không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp bởi sức khỏe của mình. Tôi vẫn ở đây cho tới ngày hôm nay và tiếp tục chiến đấu".

"Tiểu đường không có nghĩa rằng một cậu bé không thể có cuộc sống bình thường. Tập luyện thể thao là điều quan trọng nhất để chiến thắng nó".

"Tôi phải tự tiêm hàng ngày và cực kỳ cẩn thận với đồ ăn, thức uống để không bị tăng đường. Nhưng thể thao luôn cần thiết với những bệnh nhân tiểu đường".

9 năm sau ngày định mệnh đó, Nacho được HLV Jose Mourinho cho ra mắt đội 1 Real Madrid. Giờ đây, Nacho là một cầu thủ quan trọng của Los Blancos. Anh sẽ tham dự trận chung kết Champions League với Liverpool ở Kiev và cũng là một thành viên của ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2018.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Barca sẽ bán 5 cầu thủ lấy tiền mua Griezmann Barca sẽ bán 5 cầu thủ lấy tiền mua Griezmann

    Barcelona đang tính bán bớt một vài nhân tố trong đội hình để tiết kiệm ngân sách chuyển nhượng mà vẫn có thể chiêu mộ được Antoine Griezmann.

  • Casemiro đá xoáy DNA Barca Casemiro đá xoáy DNA Barca

    Trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền vệ trụ của Real Madrid, Casemiro thẳng thắn thừa nhận sẽ không bao giờ chuyển sang Barcelona.

  • Nếu không nhanh, Barca khó bán cầu thủ với giá tốt Nếu không nhanh, Barca khó bán cầu thủ với giá tốt

    VCK World Cup 2018 là sự kiện quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến giá cầu thủ trên TTCN. Với việc gần như tất cả các cầu thủ cần thanh lý đều không được triệu tập dự World Cup 2018, Barca khó có thể đạt mục tiêu thu về 100 triệu euro nếu không kịp đẩy họ khỏi Nou Camp trước khi giải đấu trên đất Nga khởi tranh.

  • Ronaldo đủ sức chơi bóng đến 41 tuổi Ronaldo đủ sức chơi bóng đến 41 tuổi

    Siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid mới đây bất ngờ tuyên bố, anh cảm thấy bản thân sung mãn như ở tuổi 23 và có thể chơi bóng đến 41 tuổi.

  • Một nửa La Liga tìm HLV mới Một nửa La Liga tìm HLV mới

    Như thường lệ, mùa giải kết thúc là vũ điệu trên băng ghế HLV lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Lúc này, không khí dường như còn nóng hơn khi có tới một nửa số CLB đã dự La Liga mùa giải vừa rồi có nhu cầu tìm kiếm một HLV mới.

  • Sergio Ramos: Thần hộ mệnh của Real Madrid Sergio Ramos: Thần hộ mệnh của Real Madrid

    Một trong những mối nguy hàng đầu của Liverpool ở trận chung kết Champions League sắp tới không nằm ở hàng tiền đạo mà tận trung tâm hàng phòng ngự Real Madrid, nơi Sergio Ramos mang tâm hồn của một sát thủ.

  • Griezmann sẽ gia nhập Barca vì CĐV Atletico Griezmann sẽ gia nhập Barca vì CĐV Atletico

    Antoine Griezmann đã bị CĐV của Atletico huýt sáo, la ó trong trận hòa 2-2 trước Eibar ở vòng 38 La Liga. Anh bật khóc vì cảm thấy bị tổn thương. Đó có thể sẽ là “giọt nước làm tràn ly” khiến tuyển thủ Pháp quyết định sẽ rời sân Wanda Metropolitano để gia nhập Barca ngay mùa Hè này.

  • Messi được bầu hay nhất La Liga 2017/18 qua internet Messi được bầu hay nhất La Liga 2017/18 qua internet

    Siêu sao Lionel Messi (Barcelona) đã được bầu chọn là cầu thủ hay nhất La Liga 2017/18 qua mạng, sau những màn trình diễn tuyệt hay xuyên suốt cả mùa giải.

  • Huesca lần đầu thăng hạng La Liga trong lịch sử Huesca lần đầu thăng hạng La Liga trong lịch sử

    Bằng chiến thắng 2-0 trước Lugo, Huesca đã trở thành tân binh đầu tiên của La Liga 2018/19. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng này tham dự giải đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

  • Real nên thấy hơi thở Barca phía sau lưng Real nên thấy hơi thở Barca phía sau lưng

    Huyền thoại Franz Beckenbauer từng có một câu nói rất nổi tiếng khi bàn về Real Madrid: “Họ có số danh hiệu đủ để đè bẹp phần còn lại của thế giới.” Beckenbauer đã nói câu ấy vào những năm cuối thế kỷ 20, đầu 21. Khi đó Real Madrid đang dẫn đầu tất cả thế giới ở mọi thông số, nằm ở vị trí “duy ngã độc tôn” ở cả châu Âu lẫn trong nước.

  • Andres Iniesta & Fernando Torres: Hẹn nhau ở cuối con đường Andres Iniesta & Fernando Torres: Hẹn nhau ở cuối con đường

    Họ cùng là huyền thoại của đội bóng mà mình khoác áo, cùng có những khoảnh khắc làm nên lịch sử ở ĐTQG. Và ở vòng đấu hạ màn La Liga mùa này, không hẹn mà nên, cả Iniesta lẫn Torres cùng có màn chia tay đầy cảm xúc với Barca và Atletico.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x