Năm 2014 thất bại của các ĐT Tây Ban Nha: Sắc đỏ bạc màu

Hồ Phương
13:42 ngày 31-12-2014
Sau những vinh quang tột đỉnh với 3 danh hiệu lớn liên tiếp, Tây Ban Nha đã trở lại mặt đất tại World Cup 2014. Thất bại ở Brazil cũng chính là điểm nhấn lớn nhất trong một năm buồn của các đội tuyển xứ bò tót.
Năm 2014 thất bại của các ĐT Tây Ban Nha: Sắc đỏ bạc màu
ĐỊA CHẤN Ở BRAZIL
Khi các nhà cái xếp Tây Ban Nha là ứng cử viên số 4 cho chức vô địch World Cup 2014, sau cả Đức, Brazil và Argentina, hẳn không ít người đã cười khẩy. Nhưng quả thực, cái gì cũng có lý do của nó. Cũng chính các nhà cái từng coi La Roja là cái tên nặng ký nhất trước thềm EURO 2008, bất kể trước đó đội bóng này chỉ gắn liền với hình ảnh vua vòng loại, và rốt cuộc thầy trò Luis Aragones quả thực đã đăng quang tại Áo-Thụy Sỹ. Tuy nhiên, lần này thì họ đã sai.

Vì Tây Ban Nha thực tế còn làm được điều khó hơn tại Brazil: thua cả 2 trận đầu và trở thành cựu vương ngay từ khi vòng bảng World Cup 2014 còn chưa kết thúc. Trong đó, trận thua 1-5 trước Hà Lan chính là thất bại đậm nhất của một đội bóng đang bảo vệ vương miện trong lịch sử World Cup. Đó còn là lần đầu tiên sau 51 năm, một nhà đương kim VĐTG nhận 5 bàn thua một trận, kể từ trận Brazil thua Bỉ 1-5 ngày 24/4/1963. Và cũng là lần đầu tiên La Roja thủng lưới tới 5 bàn sau 90 phút, kể từ thất bại 2-6 trước Scotland ngày 13/6/1963.

Tất cả đều là những kỷ lục không mong đợi. Và khi bị Chile giáng thêm một đòn chí tử ở loạt đấu tiếp theo, tất cả đã kết thúc trước mắt thầy trò HLV Vicente del Bosque. Đây chính là thất bại lớn nhất, trong một serie thất bại của bóng đá Tây Ban Nha trong năm đáng nguyền rủa chuẩn bị kết thúc này. Vì ngoài ĐTQG, cả ba đội U21, U19 và U17 của xứ bò tót cũng đồng loạt dừng chân ở vòng bảng các giải trẻ châu Âu. Trong bối cảnh ấy, chính... các cô gái đã trở thành cứu tinh cho một năm bết bát của bóng đá Tây Ban Nha, khi trở thành á quân giải U17 thế giới, á quân U19 châu Âu, và lần đầu tiên giành quyền vé dự World Cup nữ vào năm sau.

CÁCH MẠNG MÔNG LUNG
Tất nhiên, giống như ở hầu hết các quốc gia khác, sẽ chẳng mấy người để ý đến sự kiện ấy. Người Tây Ban Nha cũng không là ngoại lệ, và mối quan tâm hàng đầu của họ là thầy trò HLV Del Bosque sẽ trở lại như thế nào. Vì thất bại ở World Cup 2014 chính là phát súng chính thức báo hiệu cuộc khủng hoảng về con người, và cả về triết lý chơi bóng của La Roja.

Việc Carles Puyol, Xavi, Xabi Alonso và David Villa lần lượt chia tay ĐTQG đã đồng thời đánh dấu sự cáo chung của tiqui-taca. HLV Del Bosque cũng thử nghiệm rất nhiều để tìm ra một hướng đi mới, nhưng cuộc cách mạng của ông vẫn chưa cho kết quả. Tuy vậy, cũng may là không phải tất cả đều tồi tệ: trong công cuộc “xóa đi làm lại” mông lung của Ngài râu kẽm, người ta đã nhìn thấy những điểm sáng nơi các nhân tố mới, hoặc mới mà cũ, như Isco, Paco Alcacer, Dani Carvajal và David de Gea.

CON SỐ
33. Thất bại 0-1 trước Đức trong trận giao hữu cuối năm tại Vigo đã khép lại chuỗi 33 trận bất bại trên sân nhà của Tây Ban Nha, tính từ trận thua Romania năm 2006 ở Cadiz.

78. Tỷ lệ chiến thắng của Tây Ban Nha với HLV Del Bosque hiện vẫn rất cao: 78% (thắng 75/96 trận), tỷ lệ thắng trung bình của La Roja trước đó là 54%.

95. Barca vẫn là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ ra mắt trong màu áo Tây Ban Nha nhất lịch sử với 95 người, bỏ xa Bilbao (89), Real Madrid (82) và Atletico (73).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • “Mỏ vàng” trên ghế dự bị Real và Barca “Mỏ vàng” trên ghế dự bị Real và Barca

    Thay vì tìm nhân tố mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, hai đại gia La Liga quên rằng họ vẫn còn rất nhiều gương mặt chất lượng trong đội dự bị của mình.

  • Atletico năm 2014: Câu chuyện về "cá bé" nuốt 2 "cá lớn" Atletico năm 2014: Câu chuyện về "cá bé" nuốt 2 "cá lớn"

    Những gì xảy ra với Atletico Madrid trong năm 2014 giống như một câu chuyện cố tích. Dẫu chàng hoàng tử của trận chung kết Champions League cuối cùng vẫn bị biến thành con ếch, nhưng câu chuyện này vẫn không mất đi vẻ đẹp tuyệt vời của mình. Bởi vì lần đầu tiên, một con cá bé đã nuốt trôi hai con cá lớn.

  • Barca phải chấp hành án cấm chuyển nhượng đến năm 2016 Barca phải chấp hành án cấm chuyển nhượng đến năm 2016

    Tòa án thể thao thế giới (CAS) đã bác bỏ đơn kháng cáo của CLB Barcelona. Đội bóng Tây Ban Nha sẽ vẫn bị cấm tham gia các hoạt động chuyển nhượng tới tháng 1/2016.

  • La Masia sẽ một lần nữa cứu Barca? La Masia sẽ một lần nữa cứu Barca?

    Trong trường hợp đơn kháng cáo vụ cấm chuyển nhượng không được FIFA chấp thuận, Barca sẽ phải nhờ cậy đến những tài năng trẻ của lò La Masia, ít nhất từ giờ cho tới tháng 1/2016.

  • Barcelona bước vào tháng 1 đầy khó khăn Barcelona bước vào tháng 1 đầy khó khăn

    Trong tháng 1, Barcelona sẽ có những trận đấu được đánh giá là nhiều khó khăn với Atletico Madrid, Real Sociedad và Elche.

  • Tại sao Torres là một biểu tượng của Atletico? Tại sao Torres là một biểu tượng của Atletico?

    Fernando Torres đã trở lại với Atletico sau một thời gian dài chinh chiến ở Premier League và Serie A. Tiền đạo từng làm thay đổi lịch sử hiện đại của đội bóng Colchonero giờ trở về và vẫn nhận được sự yêu mến như ngày anh ra đi.

  • Real Madrid cũng là một đội bóng công nhân Real Madrid cũng là một đội bóng công nhân

    Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, Real Madrid không chỉ nổi bật nhờ tên tuổi và tài năng của các siêu sao mà còn bởi sự lao động cần mẫn như những công nhân thực thụ của các cầu thủ áo trắng. Đó là một nét mới rất quan trọng mà chiến lược gia người Italia mang lại cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

  • Torres hạnh phúc khi được trở lại mái nhà xưa Torres hạnh phúc khi được trở lại mái nhà xưa

    Tiền đạo Fernando Torres đã không giấu nổi sự phấn khởi sau khi BLĐ AC Milan đồng ý để anh trở về khoác áo đội bóng cũ Atletico Madrid theo dạng cho mượn.

  • Những tài năng trẻ đáng chú ý của La Liga mùa này Những tài năng trẻ đáng chú ý của La Liga mùa này

    Sau nửa chặng đường, đã tới lúc tổng kết những gương mặt trẻ nổi bật ở giải vô địch Tây Ban Nha mùa này.

  • Real Madrid: Chặng marathon khủng khiếp trong tháng 1 Real Madrid: Chặng marathon khủng khiếp trong tháng 1

    Trong tháng 1 tới, Real Madrid sẽ bước vào loạt trận marathon đầy thử thách với những đối thủ tiềm năng rất khó chịu như Valencia, Atletico Madrid và có thể cả Barcelona.

  • Cristiano Ronaldo: “Năm 2015 sẽ còn tuyệt vời hơn” Cristiano Ronaldo: “Năm 2015 sẽ còn tuyệt vời hơn”

    Cristiano Ronaldo vừa trải qua một năm 2014 tuyệt vời với Real. Và trước khi khép lại vòng quay đáng nhớ ấy, CR7 đã dành cho tờ AS một cuộc phỏng vấn mà trong đó, anh nói về những chiến tích vừa đoạt được cũng như mục tiêu trong năm mới 2015.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x