Năm mới kỳ vọng vào các gương mặt tuổi Hợi

Ngọc Anh
06:07 ngày 01-02-2019
Mậu Tuất đã trở thành năm đại cát với bóng đá Việt Nam khi các ĐTQG thi đấu ấn tượng, gây tiếng vang trên các đấu trường quốc tế. Chuẩn bị sang năm mới Kỷ Hợi, NHM bóng đá đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự bừng sáng của các gương mặt sinh năm Hợi.
Năm mới kỳ vọng vào các gương mặt tuổi Hợi

Nhìn đâu cũng thấy nhân tài

Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại ngập tràn tài năng như hiện tại. Đặc biệt, trong số đó có nhiều người tuổi Ất Hợi (1995) như Công Phượng, Xuân Trường, Tiến Dũng… Năm vừa qua, họ đều góp mặt tại U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam, ĐT Việt Nam chinh chiến ở nhiều giải đấu châu lục, góp phần đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam trở nên lung linh, gây tiếng vang cực lớn. Trong số nhiều danh hiệu đã đạt được, có lẽ chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 đã trở thành dấu son cực lớn, đưa ĐT Việt Nam trở lại vị thế số một tại khu vực ĐNÁ sau 10 năm chờ đợi. 



Bên cạnh các gương mặt nói trên, bóng đá Việt Nam còn nhiều cầu thủ nổi bật khác có năm sinh tuổi Hợi như Tuấn Anh, Đông Triều, A Hoàng, Minh Long, Hữu Dũng, Tuấn Tài, Thanh Bình… Điểm chung của các cầu thủ này là đều được khoác áo U23, ĐTQG từ khá sớm. Và điều đáng mừng là sau nhiều thăng trầm họ vẫn bền bỉ ý chí để tiếp tục “lăn” theo trái bóng. Điển hình như tiền vệ Tuấn Anh đã trải qua rất nhiều ca chấn thương nặng, nhưng anh vẫn nỗ lực vượt qua để bây giờ đã có thể tập luyện trở lại và hứa hẹn bùng nổ cùng HAGL ở mùa giải 2019.

Park Hang Seo, người thầy vĩ đại

Không chỉ có các cầu thủ tuổi Hợi đang làm mưa làm gió, mà bóng đá Việt Nam còn có gương mặt cực kỳ nổi bật mang tên Park Hang Seo cũng có năm sinh “heo vàng”. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sinh 1959 và năm vừa qua, ông đã góp phần đưa bóng đá Việt Nam bay cao trên trường quốc tế.


Ngôi á quân U23 châu Á, hạng tư môn bóng đá nam ASIAD 18, vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và đặc biệt và chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 mà bóng đá Việt Nam giành được trong năm Mậu Tuất đã ghi đậm dấu ấn của HLV Park Hang Seo. Người đàn ông sinh năm Kỷ Hợi này đã trở thành người thầy vĩ đại khi chỉ sau hơn 1 năm sang Việt Nam làm việc đã đưa các đội tuyển đi từ thành công này đến đỉnh cao khác. Năm nay, ông Park sẽ bước vào hành trình mới ở vòng loại U23 châu Á 2020, SEA Games 30 và đúng năm tuổi Kỷ Hợi, nhà cầm quân người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm cho hàng triệu NHM Việt Nam sống trong cảm giác bùng nổ, hạnh phúc. Bóng đá Việt Nam đang bay cao với nhiều giải đấu gây tiếng vang, ở đó, niềm kỳ vọng vào các gương mặt tuổi Hợi càng đậm đặc hơn. Một năm mới sắp gõ cửa và trong sắc Xuân đang vẫy gọi ngoài kia, các nhân vật tuổi Hợi hứa hẹn sẽ đem lại sự thăng hoa cho bóng đá nội và các ĐTQG.

Những sự kiện bóng đá nổi bật trong năm 2019
Giải U22 Đông Nam Á (17 - 27/2) 
Vòng loại U23 châu Á 2020 (22 - 26/3)
Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (5 - 11/9) 
SEA Games 2019 (30/11 - 10/12) 
Các giải trẻ khác (U16, U19 Việt Nam dự giải trẻ ĐNÁ và vòng loại châu Á)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x