Napoli lên kế hoạch giữ chân HLV Sarri

Việt Nhật
06:19 ngày 15-01-2018
Báu vật lớn nhất Napoli vào lúc này không phải Lorenzo Insigne, cũng chẳng thể là Marek Hamsik. Đó là HLV Maurizio Sarri. Nhận biết rõ điều này, chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis đang lên kế hoạch giữ chân nhà cầm quân người Italia.
Napoli lên kế hoạch giữ chân HLV Sarri
Quỹ lương của Napoli đã tăng mạnh từ 45 triệu euro thành 100 triệu euro sau chỉ 5 năm. 5 năm này cũng chứng kiến Napoli vươn mình từ một CLB hạng khá giỏi lên thành một trong những tập thể mạnh nhất đất nước hình chiếc ủng. 

Năm 2013, thời điểm Napoli được ghi nhận rằng chi 45 triệu euro để trả lương cho đội ngũ nhân sự, là lúc đội chủ sân San Paolo chưa cũng bắt đầu thực hiện cú chuyển mình lớn với ba bản hợp đồng thay đổi diện mạo CLB là Gonzalo Higuain, Jose Callejon và Raul Albiol từ Real Madrid, cùng sự xuất hiện của Rafael Benitez trên băng ghế chỉ đạo.

Sau khi có sự bổ sung mạnh tay này, Napoli nhanh chóng xuất hiện đều đặn trong cuộc đua vô địch. Tới khi Maurizio Sarri nhậm chức vào năm 2015, Napoli chính thức trở thành CLB đáng xem nhất tại Serie A với lối đá khoa học, cống hiến cùng đội ngũ thiện chiến. Nghịch lý xuất hiện ở đây, quỹ lương Napoli tăng, các cầu thủ sở hữu thu nhập nhiều hơn nhưng kỹ sư cho thành công này, Sarri chỉ nhận lương có 1,75 triệu euro/mùa.

Để so sánh, Max Allegri của Juventus nhận lương 7 triệu euro/mùa, gấp 4 lần Sarri. Luciano Spalletti nhận lương 4 triệu euro/mùa, nhiều hơn gấp đôi Sarri. Đến Vincenzo Montella, người bị Milan sa thải hồi cuối tháng 11/2017 cũng nhận 3 triệu euro/mùa. Thậm chí giao kèo của Sarri với Napoli còn có điều khoản phá vỡ hợp đồng, chỉ 8 triệu euro. Mức phí quá nhỏ so với khả năng chỉ trả của phần lớn CLB hàng đầu tại châu Âu lúc này.

Tài năng cùng sự chú ý mà Sarri có được sau những cuộc chiến với Manchester City của Pep Guardiola tại vòng bảng Champions League mùa này, đang giúp ông lọt vào mắt xanh của không ít những “ông lớn” phải đối mặt với bài toán thay tướng trong mùa giải tới như Chelsea hay Arsenal.

Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli đang rất hài lòng với những gì HLV Maurizio Sarri (phải) làm được cho đội bóng
Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli đang rất hài lòng với những gì HLV Maurizio Sarri (phải) làm được cho đội bóng

Cùng với đó là việc cái mác HLV người Italia vẫn được trọng vọng tại môi trường Premier League, khiến Napoli cần phải giữ viên ngọc của mình ngay từ bây giờ. Đội bóng miền Nam hiểu rằng nếu lao vào một cuộc đấu sát ván về kinh tế, Napoli không có cửa so với những đại gia xứ sở sương mù. 

Chủ tịch Aurelio De Laurentiis mới đây đã có cuộc gặp trực tiếp với Sarri. Không có người đại diện nào, chỉ là ông chủ nói chuyện với “kỹ sư” giỏi nhất của CLB. Ông De Laurentiis đề xuất tăng lương gấp đôi cho Sarri lên mức 3 triệu euro/mùa, đồng thời bỏ khoản phí phá vỡ hợp đồng.

Không chỉ mang tới cho Sarri lời đề nghị hấp dẫn về tài chính, ông De Laurentiis còn có hẳn một món quà đắt giá. Đó là Simone Verdi, ngôi sao tấn công đáng chú ý của Bologna. Biết được Sarri đang loay hoay với hàng công bỗng đánh mất sự sắc sảo, ông De Laurentiis cùng bộ sậu đã chủ động tiếp cận Verdi, người được cho là phù hợp với lối chơi của Napoli. 

Những đàm phán đang diễn ra tốt đẹp, nếu không có gì bất ngờ thì Verdi sẽ tới Napoli vào giữa tuần sau, trong một giao kèo có trị giá 20 triệu euro kèm 4 triệu phụ phí. Với Verdi, cơn đau đầu về hàng công của ông Sarri sẽ thuyên giảm. Ông cũng biết được rằng Napoli là nơi xứng đáng để mình cống hiến tài năng. Ở đó có đám đông cuồng nhiệt nhất Italia, cùng một vị chủ tịch hiểu rõ giá trị của mình.

Sarri là HLV tốt nhất lịch sử Napoli
Với 2,16 điểm trung bình giành được sau 1 trận đấu, Sarri là HLV có thành tích tốt nhất lịch sử đội chủ sân San Paolo, bỏ xa người thứ hai, Ottavio Bianchi (1,93 điểm/trận). Điều khác biệt lớn nhất giữa Sarri và Bianchi giờ là những chiếc cúp (Bianchi giúp Napoli giành Scudetto 1987, Coppa Italia 1987 và UEFA Cup 1989)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Inter: Không Champions League, không Icardi Inter: Không Champions League, không Icardi

    Mauro Icardi, người thủ quân tận tụy của Inter sẽ không thể mãi giữ tấm lòng trung thành nếu Nerazzurri một lần nữa lại lỡ hẹn với Champions League. Icardi sẽ ra đi nếu Inter đứng ngoài Top 4 Serie A mùa này.

  • De Vrij bất ngờ chịu gia hạn với Lazio De Vrij bất ngờ chịu gia hạn với Lazio

    Sau nhiều tháng bế tắc, cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Lazio và Stefan de Vrij đã bất ngờ chuyển biến trong những ngày đầu năm mới. Theo đó, De Vrij đồng ý gia hạn với Lazio thêm 2 năm, đến Hè 2020. Dự kiến thứ Hai tới khi De Vrij trở lại Italia từ kỳ nghỉ Đông, anh sẽ chính thức đặt bút ký vào hợp đồng mới.

  • Juventus bắt đầu cuộc đua kế nhiệm… Allegri Juventus bắt đầu cuộc đua kế nhiệm… Allegri

    Mùa giải mới trôi qua được một nửa, trước mắt Juventus vẫn còn nguyên vẹn cả 3 đấu trường để phấn đấu. Nhưng BLĐ Juve đã bắt đầu nghĩ đến ghế chỉ đạo mùa giải tới, bởi rất có thể HLV Massimiliano Allegri sẽ ra đi.

  • Lisandro Lopez sắp đến Inter Lisandro Lopez sắp đến Inter

    Không phải những gương mặt hàng công như Simone Verdi hay Gerard Deulofeu, trung vệ Lisandro Lopez (Benfica) mới là tân binh đầu tiên của Inter trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Lopez sẽ sớm chính thức trở thành người của Inter.

  • Juventus xây đế chế từ “hàng” miễn phí Juventus xây đế chế từ “hàng” miễn phí

    “Của rẻ là của ôi”, câu nói này có thể đúng với CLB nào đó nhưng tuyệt nhiên không thể là Juventus. Đế chế vững chắc màu trắng đen được xây dựng từ những “món hàng”… miễn phí. Trước kia là Andrea Pirlo, Paul Pogba, Kingsley Coman và Emre Can chuẩn bị trở thành viên gạch tiếp theo.

  • Milan khủng hoảng không phải vì thiếu Belotti Milan khủng hoảng không phải vì thiếu Belotti

    Milan sẽ còn trở lại với Andrea Belotti trong mùa Hè 2018, bởi BLĐ Milan vẫn rất “kết” tiền đạo 24 tuổi này. Nhưng Belotti sẽ không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng hàng công của Milan!

  • Lazio tìm cách giữ chân Alberto để tránh đêm dài lắm mộng Lazio tìm cách giữ chân Alberto để tránh đêm dài lắm mộng

    Phong độ chói sáng của Luis Alberto mùa giải này khiến Lazio phải sớm nghĩ đến việc “trói” chân tiền vệ người Tây Ban Nha bằng bản hợp đồng nặng ký hơn. Dự kiến sau kỳ nghỉ Đông, khi Alberto trở lại Italia, BLĐ Lazio sẽ lập tức đàm phán gia hạn.

  • Mauro Icardi sẽ không tới Real Madrid Mauro Icardi sẽ không tới Real Madrid

    Nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha cho hay Mauro Icardi chuẩn bị… kiểm tra y tế để hoàn tất thủ tục chuyển tới Real Madrid ngay trong tháng này. Vài ngày sau, hàng loạt tờ báo uy tín tại Italia đã phủ nhận, thậm chí viễn cảnh Icardi khoác áo Real còn khó xảy ra cả trong tương lai xa.

  • 'Ciro Đại đế' trên đường chinh phục kỷ lục 'Ciro Đại đế' trên đường chinh phục kỷ lục

    Cũng vào những ngày này cách đây 2 năm, sự nghiệp của Ciro Immobile tưởng đi vào ngõ cụt. Vậy mà giờ đây, tiền đạo có biệt danh “Ciro Đại đế” lại bừng sáng trở lại để ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới từ đỉnh cao, sau đó tiếp tục hành trình chinh phục những cột mốc chói lọi nhất.

  • Napoli muốn ngăn Mertens “được giải phóng” Napoli muốn ngăn Mertens “được giải phóng”

    Napoli đang tích cực thuyết phục cầu thủ tấn công Dries Mertens ký hợp đồng mới. Mục đích của họ không phải là kéo dài thời hạn hợp đồng, mà là tăng điều khoản giải phóng trong hợp đồng lên. Thậm chí xóa bỏ luôn, nếu có thể.

  • Juventus trình làng bộ ba B-B-C mới Juventus trình làng bộ ba B-B-C mới

    Sau nửa năm trời vật vã bởi sự ra đi của Leonardo Bonucci, đến nay Juventus đã có thể tự tin trình làng bộ ba B-B-C (Benatia, Barzagli, Chiellini) mới tại hàng thủ, dù cách vận hành của nó không giống với bộ ba B-B-C trước đây (Bonucci, Barzagli, Chiellini).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x