Khái niệm chơi chân ở đây phải hiểu không phải là những pha phát hay phá bóng, mà là khi một thủ môn nỗ lực tham gia vào quá trình phát triển bóng từ hàng thủ bằng những đường chuyền ngắn. Ngày nay, khả năng chơi chân gần như là một yêu cầu bắt buộc với các thủ môn, nhất là những thủ môn chơi cho các đội bóng thích kiểm soát như Man City của Pep Guardiola. Từ Milan tới PSG và ở đội tuyển Italia, Donnarumma luôn được khuyến khích “chơi chân” theo cách ấy.
Về cơ bản thì Donnarumma làm khá tốt công việc của mình. Nhưng vấn đề là anh lại hay mắc sai lầm. Thực ra thì ai cũng có thể sai lầm, song chuyện của Donnarumma là anh sai lầm… thường xuyên quá, và không ít lần sai lầm xuất hiện ở những thời khắc quan trọng. Thời ở Milan, đội bóng của anh đã phải chịu một số bàn thua vì những sai lầm của anh. Tới PSG, chưa ai quên tình huống Donnarumma để Benzema cướp bóng trong cuộc ngược dòng của Real ở vòng 16 đội Champions League mùa vừa rồi.
Và mới nhất là 2 sai lầm trong trận gặp Anh. Đặc biệt, ở phút thứ tư, Donnarumma đã chuyền bóng thẳng vào chân của Abraham, chỉ gặp may mới không bị trừng phạt. Đôi lúc các CĐV phải tự hỏi, nếu chơi chân là điểm yếu, sao Donnarumma không cố giấu đi?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn