UEFA NATIONS LEAGUE 2018/19 - LEAGUE A BẢNG 1 HÀ LAN - ĐỨC - SÂN JOHAN CRUYFF ARENA

Nhận định bóng đá Hà Lan vs Đức, 01h45 ngày 14/10: Xe tăng nhả đạn?

Thạch Long
06:35 ngày 13-10-2018
Cỗ xe tăng Đức đã hoàn toàn “tuột xích” tại World Cup 2018. Tuy nhiên, rất nhiều người tin rằng xe tăng Đức đã được đưa đi “bảo dưỡng” và giờ đây sẵn sàng trở lại với sức chiến đấu tốt nhất. Trận đại chiến với Hà Lan sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng hơn.
Gần 4 tháng đã trôi qua kể từ sau thời khắc người Đức sụp đổ tan nát dưới tay của… Hàn Quốc. Thất bại được ví là “cơn địa chấn khó tin nhất lịch sử bóng đá Đức” khiến Cỗ xe tăng lần đầu tiên sau 81 năm phải dừng bước ngay từ vòng bảng một kỳ World Cup. 

Nỗi đau ấy khó ai thấu nổi. Có rất nhiều CĐV tin rằng thày trò HLV Joachim Loew sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng. Nhưng kế hoạch của cả ĐT Đức lẫn các fan đã tan tành. Nhà ĐKVĐ World Cup ra về trong nỗi tủi hổ cùng câu hỏi: Cỗ xe tăng sẽ phải được bảo dưỡng thế nào để có thể trở lại sớm nhất có thể?

Những dấu hiệu đầu tiên của nỗ lực thay đổi đã xuất hiện. Trong cả 2 trận đấu với Pháp (tại UEFA Nations League) và Peru (giao hữu), chúng ta đã thấy cầu thủ vốn thường thi đấu ở vị trí hậu vệ, Joshua Kimmich được xếp đá tiền vệ phòng ngự. Đức cũng không còn bó buộc phải xếp một trung phong cắm điển hình nữa, mà linh hoạt hơn với các tiền đạo ảo như Marco Reus hay Julian Brandt.

Sự thay đổi ở trận đấu với Hà Lan đêm nay hứa hẹn còn đáng chú ý hơn nữa khi ngôi sao bị ghẻ lạnh tại World Cup vừa qua, Leroy Sane sẽ được đá chính. Sane sẽ chạy cánh trái giống như ở Man City, đẩy Timo Werner vào vị trí trung phong. Bên cánh đối diện với Sane, Brandt cũng là một phương án làm tăng thêm sức sáng tạo cho Cỗ xe tăng. 


Đức nhiều khả năng sẽ có một trận đấu tốt không chỉ vì họ chấp nhận thay đổi, mà còn vì ĐT Hà Lan cũng đang loay hoay trong cuộc “thay máu” lớn bậc nhất lịch sử. HLV trưởng ĐT Hà Lan, ông Ronald Koeman bị báo chí nước này miêu tả là “không biết bản thân đang làm gì”. Trong đội hình Hà Lan lúc này, ngoại trừ trung vệ Virgil Van Dijk và tiền vệ Georginio Wijnaldum đang đạt phong độ cao trong màu áo Liverpool, các vị trí còn lại hoặc là còn quá mới mẻ, hoặc là còn rất ít giá trị sử dụng. 

Memphis Depay đang thi đấu sa sút trong màu áo Lyon. Sau khi ghi được bàn thắng ở trận ra quân mùa bóng mới, Depay đã tịt ngòi suốt 8 vòng đấu liên tiếp. Ryan Babel đạt phong độ không tệ ở Besiktas, nhưng về cơ bản cầu thủ này cũng không thể là niềm hy vọng cho tương lai. So với các giai đoạn trong quá khứ, Hà Lan hiện tại có thể coi là lứa cầu thủ có chất lượng tệ bậc nhất. 

Hai đội tuyển đang trong quá trình tái thiết chạm trán nhau, dĩ nhiên là cả 2 đều sẽ quyết tâm thắng để chứng minh con đường họ đi là đúng đắn. Tuy nhiên, Hà Lan khó thắng nổi Đức với đội hình thiếu những cầu thủ như Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Arjen Robben hay Robin van Persie trong quá khứ, còn Đức cần một tinh thần tốt hơn để tìm lại chính mình. Một trận hòa có lẽ là kết quả không tệ cho cả hai.

Hà Lan thiếu kinh nghiệm hơn hẳn Đức
Trong đợt triệu tập lần này, HLV Ronald Koeman gọi lên ĐT Hà Lan dàn cầu thủ có số trận khoác áo ĐTQG trung bình chỉ là 18,1 lần. Cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất của Hà Lan là hậu vệ Daley Blind, với 56 lần khoác áo. Trong khi đó, dàn cầu thủ Đức có số lần khoác áo trung bình lên tới 32,8 trận. Ngoại trừ tiền đạo Mark Uth, không có tuyển thủ Đức nào chưa từng thi đấu cho Cỗ xe tăng.



THÔNG TIN
- Hà Lan: Không thiếu cầu thủ quan trọng nào.
- Đức: Ruediger, Guendogan, Reus, Petersen phải rút lui vì chấn thương.
- Theo kèo châu Á, Hà Lan thua 2/11 trận gần đây, Đức không thắng trong 11 trận gần nhất.
- Trên sân nhà, Hà Lan thắng 5/6 trận gần đây theo kèo châu Á.
- Trên sân khách, Đức thua 4/5 trận gần nhất theo kèo châu Á.

ĐẶC BIỆT
Xỉu hiệp 1: Hiệp 1 ở 6/7 trận gần đây của ĐT Hà Lan đều về xỉu. 4/5 trận gần nhất của Đức cũng chỉ có tối đa 1 bàn được ghi trong hiệp 1. Trận đấu này nhiều khả năng sẽ khan hiếm bàn thắng hiệp 1.

DỰ ĐOÁN: 1-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO? 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
  • MU đến khi nào mới hết… báo thủ! MU đến khi nào mới hết… báo thủ!

    Có lẽ, trận hòa 1-1 trước Burnley khiến cho những hy vọng cuối cùng vươn vào Top 5 Premier League 2023/24 của MU đã tan thành mây khói. Họ đã kém Tottenham (thứ 5) tới 6 điểm và đá nhiều hơn 2 trận. Sai lầm của các báo thủ như Casemiro, Andre Onana và chính Erik ten Hag đã khiến Quỷ đỏ thành Manchester phải trả giá đắt trên sân nhà Old Trafford.

  • Chiêm ngưỡng cú đúp của Messi giúp Inter Miami đè bẹp New England Revolution Chiêm ngưỡng cú đúp của Messi giúp Inter Miami đè bẹp New England Revolution

    Trong thắng lợi 4-1 của Inter Miami trước New England thuộc khuôn khổ vòng 11 MLS 2024, Messi lại tỏa sáng với 1 cú đúp và khiến các CĐV nức lòng.

  • Nhận định bóng đá Bologna vs Udinese, 20h00 ngày 28/4: Xây chắc Top 4 20h00 ngày 28/4: Bologna vs Udinese

    Nhận định bóng đá trận đấu Bologna vs Udinese trong khuôn khổ Vòng 34 giải Serie A 2023/24 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Atalanta vs Empoli, 23h00 ngày 28/4: Chủ nhà thắng đậm 23h00 ngày 28/4: Atalanta vs Empoli

    Nhận định bóng đá trận Atalanta vs Empoli trong khuôn khổ vòng 34 Serie A 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x