Ndombele & Pepe: 2 đứa trẻ ngoại ô Paris sống trong giấc mơ London

Hà Trang
19:02 ngày 30-08-2019
Tin được không, Tanguy Ndombele và Nicolas Pepe chỉ sống cách nhau có 15km ở vùng ngoại thành Paris. Hai cầu thủ tưởng như chẳng hề liên quan này thực chất lại rất gần gũi.
Ndombele & Pepe: 2 đứa trẻ ngoại ô Paris sống trong giấc mơ London
Theo bước Paul Pogba, N'Golo Kante, Anthony Martial, Aymeric Laporte, Alexandre Lacazette... có thêm 2 ngôi sao người Pháp khác gia nhập Ngoại hạng Anh trong mùa này. Trùng hợp thay, cả 2 cầu thủ đó đều phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử Arsenal và Tottenham. Ndombele và Pepe tiêu tốn tổng cộng 137 triệu bảng và hứa hẹn sẽ "quậy tung" giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Một tháng sau khi hoàn tất hợp đồng trị giá 65 triệu bảng tới Tottenham, Ndombele còn đón thêm một tin vui mới khi trở lại thăm quê. Anh trai của Ndombele, Bosso hạnh phúc chào đón đứa con thứ 2.

Cậu nhóc Isaiah có một bức ảnh chụp chung với người anh 2 tuổi Aiden, xung quanh cặp đôi nhí toàn là những trái bóng. Phía sau lưng 2 nhóc là 2 chiếc tủ đựng đầy những chiếc cúp mà Bosso, Ndombele và cậu em Daniel giành được. Bên cạnh đó là áo thi đấu của Lyon và ĐT Pháp, cốc lưu niệm của Tottenham và kính dâm tại London.

Mẹ của Ndombele, bà Blandine nhớ lại: "Khi Tanguy còn nhỏ, nó đã bắt đầu chơi bóng tại nhà. Nó sẽ đóng vai tất cả mọi người, từ cầu thủ, trọng tài, nhà báo tới bình luận viện. Với Tanguy, bóng đá là cuộc sống. Lên 4 tuổi, nó đã thuộc tên mọi đội bóng.

Argentina, Hà Lan. Chúng tôi ngạc nhiên tự hỏi chẳng lẽ nó biết đọc? Nhưng không, Tanguy thuộc hết các quốc kỳ. Đó chính là đam mê của nó với bóng đá".

Bà Blandine tự hào về cậu con trai thứ 2
Bà Blandine tự hào về cậu con trai thứ 2

Đến tận bây giờ, 3 anh em nhà Ndombele vẫn rất thân thiết. Daniel sống cùng Tanguy ở London. Bosso thì vẫn đang chơi cho Linas-Montlhery, đội bóng cũ của Tanguy Ndombele.

Bà Blandine còn cười lớn khi nhớ tới việc cậu con thứ 2 từng bị rất nhiều đội bóng từ chối vì cân nặng: "Nó ăn tất cả mọi thứ. Ngay cả bây giờ, khi quay lại Pháp, Tanguy vẫn thích dùng bữa ở nhà. Món ăn sở trường của nó là pondu (là sắn nghiền) với cơm - món truyền thống tại nguyên quán Congo. Khi Tanguy còn chơi cho Lyon, tôi luôn mang pondu cho nó và bây giờ, tôi còn mang pondu sang tận Anh".

Nếu Tanguy kịp bình phục cho trận derby London vào cuối tuần này, gia đình anh sẽ có mặt trên khán đài Emirates và mang pondu ra cổ vũ chàng tiền vệ 22 tuổi.

Không thi đấu ở Lyon như Ndombele nhưng cựu tiền đạo Lille, Nicolas Pepe cũng là một người con của vùng ngoại ô Paris. Anh đã chơi cho đội bóng địa phương Solitaire Paris Est trong gần 1 thập kỷ. Pepe là đồng đội cũ của cựu tiền vệ Tottenham Georges-Kevin Nkoudou và hậu vệ Birmingham Cheick Keita tại Solitaire.

Giờ đây tại Solitaire, mặt sân cỏ nhân tạo đã thay thế cho những lớp sỏi trơn trượt. Pepe cũng đã khác, trở thành một tiền đạo cự phách, trị giá tới 72 triệu bảng, từ vị trị xuất phát điểm là một thủ môn.

Braik vẫn giữ chiếc áo thủ môn của Pepe
Braik vẫn giữ chiếc áo thủ môn của Pepe

Đồng đội cũ Yosry Braik nhớ lại những kỷ niệm với Pepe: "Anh ấy là một thủ môn xuất sắc. Pepe biết các tiền đạo sẽ làm gì vì bản thân anh ấy cũng là một tiền đạo. Khi chúng tôi biết tin Pepe đến được đội bóng chuyên nghiệp Angers, tất cả đều bất ngờ vì không nghĩ anh ấy sẽ làm được trong cả biển cầu thủ giỏi ngoài kia. Pepe làm tất cả trong bóng tối. Anh ấy đã tập luyện rất, rất chăm chỉ và đạt được những gì mình xứng đáng".

Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ lúc Pepe rời khỏi Paris nhưng anh chưa bao giờ quên đi nguồn gốc của mình. Pepe vẫn mặc số áo 19, trùng tên với cái quận Paris nơi anh lớn lên. Cửa hàng cắt tóc mà Pepe đồng sở hữu ở Reims cũng mang tên 19.

Pepe cũng có thể tự hào vì mình đã đóng góp được một phần cho nơi chốn tuổi thơ. FIFA quy định phải trả 5% tiền chuyển nhượng cho những đội bóng đã đào tạo cầu thủ từ năm 12 đến 23 tuổi, do đó Solitaires vừa nhận được 360.000 bảng để tái thiết cơ sở vật chất nghèo nàn.

Arsenal phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng vì Nicolas Pepe
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x