Nếu Xuân Thành là “số 2” thì chẳng ai là “số 1”

Đức Nguyễn
15:07 ngày 20-03-2016
Ai là hậu vệ trái hay nhất của bóng đá Việt Nam ở hiện tại? Sẽ có rất nhiều ý kiến và lựa chọn, nhưng qua cuộc thăm dò ý kiến của chúng tôi mới đây, thì Nguyễn Xuân Thành đang nhận được số phiếu cao nhất.
Nếu Xuân Thành là “số 2”  thì chẳng ai là “số 1”

LEO BIÊN, TẠT CÁNH, DUỖI MU…

15 năm theo nghiệp bóng, Xuân Thành đã khá nhiều lần lập công, nhưng có một bàn thắng khiến anh nhớ mãi, đến độ phải tải về điện thoại để xem lại nhiều lần, đó chính là cú duỗi mu từ cự ly khoảng 21m vào lưới SLNA ở vòng 3 V-League 2014.

Cú đá của Thành đưa quả bóng bay với tốc độ của một quả rocket khiến pha bay người của Nguyên Mạnh chỉ tôn thêm vẻ đẹp của “siêu phẩm”. Trận ấy Thanh Hóa của Xuân Thành hạ SLNA 2-1, và bàn thắng ấy còn giúp anh giành danh hiệu “Bàn thắng đẹp nhất mùa”.

Nói về bí quyết để tạo nên siêu phẩm, Thành nhoẻn cười: “Đấy là kỹ năng của một tiền vệ và bạn hãy nhớ rằng tôi từng là một tiền vệ nên cứ có bóng là leo biên, kéo bóng và duỗi mu”. Nói chuyện với Thành người ta có cảm giác như được nghe từ sách giáo khoa bóng đá, nhưng kỳ thực đấy là kỹ năng của một cầu thủ dạn dày kinh nghiệm trận mạc.

Và thực tế như Xuân Thành chia sẻ, từ lúc ăn tập ở “lò” Thể Công đến HN.ACB, Thanh Hóa, B.BD và cả quãng ngày tháng đen tối phải đi đá “phủi” giữ hơi, đã giúp anh hoàn thiện nhiều kỹ năng.

Điều khó nhất khi một tiền vệ được kéo về chơi hậu vệ như Xuân Thành thừa nhận, chính là học cách phòng ngự, đứng vị trí, phối hợp với các trung vệ, còn khi tấn công thì anh luôn biết phải làm gì để tiếp cận cầu môn đối phương.

“Nhiều người hỏi tôi làm gì để bắt chết một tiền đạo và có thể sắm vai cầu thủ tấn công không? Tôi trả lời rằng, cũng chẳng khó gì, cứ nhiều ‘hơi’, nổ máy lên và chạy, thế thôi!”, Xuân Thành dí dỏm.


THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY!

“V-League có nhiều hậu vệ trái rất hay nhưng với tôi, Xuân Thành xứng đáng là 1. Ở cấp độ nào, Thành cũng tấn công hay và phòng ngự tốt”, trung vệ Đình Luật chia sẻ về người đồng nghiệp ở B.BD và ĐTQG.

Cũng câu hỏi tương tự, rất nhiều người đã bỏ phiếu cho Xuân Thành. Và cái lý được đưa ra, ở tuổi 31, Xuân Thành vẫn có một nguồn năng lượng rất dồi dào để có thể leo biên, tạt cánh, ghi bàn… Những người được coi là khó tính và đặt nặng vai trò thể lực như HLV Toshiya Miura cũng chưa bao giờ bỏ Xuân Thành ngồi ngoài. Còn ở B.BD, vị trí của Xuân Thành bây giờ là bất khả xâm phạm.

ĐT Việt Nam dưới triều đại HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ hướng đến lối chơi bóng ngắn, kỹ thuật. Và người ta tin, những cầu thủ toàn diện như Xuân Thành sẽ có nhiều đất diễn. “Tôi cảm thấy mình đang rất ổn, vì thế dù có chiến thuật, phong cách gì đi nữa, tôi nghĩ mình cũng sẽ thích nghi được”, Xuân Thành hào hứng khi nói về ĐT Việt Nam thời HLV Hữu Thắng.

Từng có thời nói về Xuân Thành, người ta thường nhắc tới một Thành “xì–po” nổi tiếng nhờ… tai tiếng quá khứ. Nhưng giờ thì “tay chơi” ngày nào đã trở thành hậu vệ trái số 1 của Việt Nam, thành người chồng, người cha gương mẫu. Và bí quyết của Xuân Thành là: “Ngã ở đâu đứng lên ở đó và hãy nhớ đến gia đình khi ta đau khổ lẫn sướng vui…”.

Cùng chúc cho Xuân Thành tiếp tục thăng hoa để cùng ĐT Việt Nam gặp hái được những thành tích trong năm 2016!

VÀI NÉT VỀ XUÂN THÀNH
- Sinh năm 1985 tại Hải Dương
- Chiều cao: 1m73
- Cân nặng 65 kg
- Sở trường: Hậu vệ trái

- Các CLB đã qua
2007- 2012: CLB HN.ACB, CLB Hà Nội
2013- 2014: FLC Thanh Hóa
2015 – ?: B.BD
Tham dự AFF Suzuki Cup 2014

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam ở 2 trận cuối cùng vòng loại World Cup 2018

19h00 ngày 24/3: Việt Nam vs Đài Loan (TQ)
20h30 ngày 29/3: Iraq vs Việt Nam
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x