Neymar và bài học trưởng thành

Minh Kiệt
10:58 ngày 14-04-2017
Neymar là một cầu thủ xuất chúng, việc ấy không ai bàn cãi. Nhưng anh cũng đồng thời là thỏi nam châm thu hút những rắc rối. Bởi vì ngay từ những năm mười tám đôi mươi, Neymar đã là một tấm biển quảng cáo di động.
Neymar và bài học trưởng thành
Biển quảng cáo di động

Sinh ra vào một thời đại mà bóng đá Brazil khô hạn tài năng, Neymar bỗng trở thành biểu tượng của nền bóng đá thành công nhất thế giới. Dáng vẻ cao ráo thu hút, gương mặt khá điển trai, ngay từ khi xuất hiện ở đội 1 Santos, Neymar đã trở thành một “David Beckham của Brazil”. Các nhãn hàng đều muốn có gương mặt Neymar. Những ngôi sao giải trí hàng đầu thỉnh thoảng cũng mời Neymar lên sân khấu cùng mình để có thêm một cái tên bán vé.

Theo Jorge Valdano - cựu cầu thủ, HLV và GĐTT của Real Madrid - Neymar lẽ ra đã có thể hạ bệ Lionel Messi và Cristiano Ronaldo nếu như ngay từ khởi điểm, anh tập trung hoàn toàn vào việc tập luyện. Neymar vẫn yêu bóng đá, anh vẫn chuyên nghiệp, nhưng những xao nhãng bên ngoài sân cỏ của anh vẫn còn quá nhiều.


Trận thắng 6-1 trước PSG lại lượt về vòng 1/8 Champions League, một trong những đêm kỳ diệu nhất mà Nou Camp từng chứng kiến, là trận đấu xuất thần nhất của Neymar. Nhưng những trận đấu kiểu như thế của Neymar chưa nhiều. Ở tuổi anh, Ronaldinho đã thể hiện ma thuật rất đều đặn. Còn Barca hiện tại vẫn phải phụ thuộc quá nhiều vào Lionel Messi. Trận thua Juventus đêm thứ Ba vừa qua, có cảm tưởng chỉ một mình Messi chơi bóng.

Án treo giò 3 trận vì hành vi châm biếm trọng tài thứ tư trong trận đấu với Malaga hồi tuần trước là một lần nữa Neymar gây thất vọng bởi thái độ của anh. Trước đó, khi còn trên sân, Neymar nhận thẻ vàng đầu tiên vì cúi xuống cột dây giày trước mặt một cầu thủ Malaga, gián tiếp khiến Malaga không thể thực hiện pha sút phạt nhanh.

Đấy là trận thứ 3 liên tiếp Neymar dính líu đến giày. Hai trận trước, anh rời khỏi sân thay giày, để đội nhà rơi vào tình thế mất người trong vài phút. Ít thôi, nhưng cũng đủ để HLV Luis Enrique cau mày, và cũng đủ để những người theo thuyết âm mưu khẳng định Neymar đang cố tình thực hiện một chiến dịch makerting cho hãng Nike. Dù là lý do gì đi nữa, Neymar cũng phải nghỉ 3 trận tiếp theo ở La Liga, trong bối cảnh Barca đang cần bung toàn lực để bám đuổi Real Madrid. Mất Neymar ở El Clasico rõ ràng là một bất lợi quá lớn cho đoàn quân của Luis Enrique.

Cần toàn tâm vào chuyên môn

Neymar cần phải làm chủ tình hình tốt hơn. Ở tuổi 25, anh đã có 8 năm thi đấu chuyên nghiệp. Anh đã lên chức bố. Anh đã là thủ quân của đội tuyển quốc gia. Tức là mọi hành động giờ đã phải cân nhắc hết sức cẩn thận. Messi và Ronaldo cũng đều là những ngôi sao kiếm bộn tiền từ quảng cáo và nhà tài trợ, nhưng họ chưa từng làm gì ngốc nghếch. Cùng lắm, Messi tháo giày ra hôn sau khi ghi bàn trong trận chung kết Champions League 2009. Không ai có thể phạt anh vì hành vi ấy.

Từ khi đặt chân đến Tây Ban Nha, số thẻ vàng lẫn thẻ đỏ Neymar nhận đã vượt xa... trung vệ Pepe của Real Madrid. Đấy là một thông số phải suy ngẫm với một tiền đạo. Anh vẫn trả đũa thường xuyên vì bị chơi xấu, ngã vờ không ít và chế nhạo trọng tài cũng thường.


Barca đã tính chuyện biến Neymar thành một biểu tượng mới, khi Messi bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Đấy là một trọng trách lớn, nhưng Neymar cần phải trưởng thành hơn nữa. Messi chưa bao giờ ngã vờ trong sự nghiệp. Thói quen câu thẻ là điều Neymar cần phải bỏ, vì nó khiến anh đối diện với án phạt nếu bị trọng tài phát hiện.

Ngay sau khi Paulo Dybala lập cú đúp vào lưới Barcelona, hậu vệ Giorgio Chiellini đã nói: “Khi Messi và Ronaldo từ bỏ ngai vàng. Dybala sẽ là tài năng lớn nhất châu Âu, chỉ sau Neymar”. Điều đó cho thấy thế giới đánh giá cao Neymar như thế nào. Và anh cần mau chóng tiến đến vị trí số một ấy, với việc toàn tâm toàn ý cho chuyên môn, thay vì dính vào quá nhiều sự vụ không đáng như hiện tại.

Như Valdano nói, bóng đá luôn là vấn đề của cái đầu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Bilbao vs Las Palmas, 01h45 ngày 15/4: Điểm tựa San Mames Nhận định bóng đá Bilbao vs Las Palmas, 01h45 ngày 15/4: Điểm tựa San Mames

    Tiếp Las Palmas sẽ là cơ hội rất tốt để Bilbao kiếm điểm cho mục tiêu giành một suất dự Europa League mùa tới. Tất nhiên với phong độ khá tốt (thắng 4/6 trận gần nhất), lại thường chơi rất thăng hoa trên sân nhà San Mames, Bilbao dư sức đánh bại một kẻ “yếu bóng vía” mỗi khi xa nhà như Las Palmas.

  • Adams sẽ dùng “bàn tay sắt” ở Granada Adams sẽ dùng “bàn tay sắt” ở Granada

    Tân HLV của Granada, Tony Adams, trong lễ ra mắt của mình đã lên tiếng cảnh báo các cầu thủ rằng ông sẽ “đá vào đít họ” và bắt họ “tập luyện, tập luyện và chỉ tập luyện” vì mục tiêu trụ hạng.

  • Neymar đang có vấn đề về tâm lý Neymar đang có vấn đề về tâm lý

    Trong chuyến bay tới Italia để làm khách của Juventus vừa rồi, đoàn của Barcelona đã có thêm 1 thành viên đặc biệt. Đó là Joaquin Valdes, chuyên gia tâm lý mà Neymar đang nhờ tư vấn đề giải quyết những vấn đề mà anh gặp phải gần đây...

  • Không Neymar, Barca khó khuất phục Real Không Neymar, Barca khó khuất phục Real

    Án phạt treo giò dành cho Neymar có thể xem như đòn chốt hạ kết liễu tham vọng bảo vệ ngôi vô địch La Liga của Barcelona.

  • Atletico trước nguy cơ tan rã Atletico trước nguy cơ tan rã

    Một cuộc bể dâu đang hiển hiện trước mắt Atletico Madrid khi hai ngôi sao sáng nhất của họ, tiền đạo Antoine Griezmann và HLV Diego Simeone đều nhấp nhổm muốn ra đi. Nếu viễn cảnh này là sự thật, màu đỏ-trắng của Atletico sẽ không thể vẹn nguyên.

  • Nhận án phạt bổ sung, Neymar lỡ Siêu kinh điển Nhận án phạt bổ sung, Neymar lỡ Siêu kinh điển

    Với chiếc thẻ đỏ nhận ở trận gặp Malaga, Neymar chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận Siêu kinh điển vào ngày 23/4 tới.

  • Rossi lần thứ tư đứt dây chằng đầu gối Rossi lần thứ tư đứt dây chằng đầu gối

    Số phận nghiệt ngã vẫn chưa chịu buông tha Giuseppe Rossi. Ngôi sao người Italia đang thi đấu cho Celta Vigo theo dạng cho mượn từ Fiorentina lại bị đứt dây chằng đầu gối trong trận thua Eibar 0-2 tại La Liga cuối tuần vừa rồi.

  • Zidane có lý do để lo ngại về hàng thủ Real Zidane có lý do để lo ngại về hàng thủ Real

    Với chấn thương của Pepe ở trận derby Madrid cuối tuần qua, HLV Zidane chỉ còn đúng 2 trung vệ từ nay đến cuối mùa là Ramos và Nacho. Trong bối cảnh Real Madrid chơi phòng ngự không thực sự tốt ở mùa này, đây là điều hết sức đáng lo ngại.

  • Barca: Giấc mơ La Liga xa dần vì bất ổn Barca: Giấc mơ La Liga xa dần vì bất ổn

    Sự bất ổn đã và đang giết chết giấc mơ vô địch La Liga lần thứ 3 liên tiếp của Barcelona, của thầy trò Luis Enrique.

  • Pepe vẫn chờ hợp đồng mới từ Real Pepe vẫn chờ hợp đồng mới từ Real

    Trung vệ Pepe khẳng định, anh sẽ “chờ đến giây cuối cùng” để lắng nghe lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ phía BLĐ Real Madrid.

  • Neymar & chuyện chiếc giày Neymar & chuyện chiếc giày

    Neymar bị truất quyền thi đấu vì phải nhận 2 thẻ vàng. Thẻ vàng thứ hai thì không bàn cãi, nhưng thẻ vàng đầu tiên thì thật không đáng có. Theo trọng tài, Neymar cố tình cột dây giày ngay trước vị trí đá phạt của Malaga với ý đồ trì hoãn. Và chiếc giày ấy có thể khiến Barca mất chức vô địch La Liga mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x