Guardian, tờ báo nổi tiếng của Anh đã liệt kê ra 20 gương mặt cầu thủ trẻ sinh từ 1/9/1998 tới 31/8/1999 được chờ đợi của 20 đội bóng tham dự giải Ngoại hạng Anh mùa giải này.
Là tiền vệ trụ, đảm bảo an toàn từ xa cho hàng thủ. Từng được lên luyện tập cùng đội 1 và nhận được đánh giá tích cực của HLV Arsene Wenger. Agyei-Tabi sở hữu kỹ thuật tốt, đôi chân nhanh nhạy và lối chơi rất điềm tĩnh và mới xuất hiện tại giải U17 châu Âu hồi tháng 5 vừa qua cùng đội U17 CH Ireland.
James Finnerty (sinh ngày 1/2/1999)
CLB: Aston Villa
Vị trí: Trung vệ
Finnerty chuyển tới đội trẻ của Aston Villa từ CLB Belvedere năm 2014 và hiện là một trong những sản phẩm ưu tú của đội bóng thành Birmingham. Mới đây, Finnerty đã được đôn lên đội U18 và có trận ra mắt gặp U18 Norwich.
Corey Jordan (sinh ngày 4/3/1999)
CLB: Bournemouth
Vị trí: Trung vệ
Dù mới bước sang tuổi 16, nhưng Jordan đã sở hữu chiều cao 1m87 và được đánh giá là tương lai của đội bóng. Jordan gia nhập đội trẻ của Bournemouth từ năm 7 tuổi và đã kinh qua nhiều cấp độ tuổi khác nhau và được đôn lên thi đấu cùng các đàn anh đội U18 từ mùa giải trước.
Trevoh Chobah (sinh ngày 3/4/1999)
CLB: Chelsea
Vị trí: Hậu vệ
Trevoh là em trai của Nathaniel Chalobh, cầu thủ cũng đang thi đấu cho Chelsea và được đem cho Napoli mượn hồi đầu mùa Hè. Trevoh sinh ra tại Freetown, Sierre Leone nhưng đang khoác áo các đội trẻ của Anh. Anh gia nhập đội trẻ Chelsea từ năm 9 tuổi và là cầu thủ đa năng, có thể đá trung vệ, hậu vệ phải, hậu vệ trái hoặc tiền vệ trung tâm. Năm 14 tuổi, Trevoh đã có vinh dự khoác áo đội U18 Chelsea (tháng 3/2014).
Kian Flanagan (sinh ngày 22/8/1999)
CLB: Crystal Palace
Vị trí: Tiền vệ
Flanagan gia nhập đội trẻ Palace từ đội U14 Southend với mức phí bồi thường 37.500 bảng Anh năm 2013 và ngay lập tức được trao cơ hội khoác áo đội U18 Crystal Palace mùa giải trước. Hiện tại, cầu thủ 16 tuổi đang là mục tiêu theo đuổi của M.U, West Ham, Chelsea và Arsenal.
Antony Evans (sinh ngày 23/9/1998)
CLB: Everton
Vị trí: Tiền vệ công
Evans mới tổ chức sinh nhật lần thứ 17 hồi cuối tháng 9 vừa qua, song đã có tên trong đội hình U21 Everton mùa giải trước và là cầu thủ trẻ nhất của đội chủ sân Goodison Park tham dự tour du đấu mùa Hè vừa qua tại Ireland. Ngoài vai trò tiền vệ công, Evans cũng có thể đá tiền đạo cắm.
Darnell Johnson (sinh ngày 3/9/1998)
CLB: Leicester City
Vị trí: Hậu vệ
Mùa giải trước, khi mới 16 tuổi, Darnell đã là đội trưởng đội U18 Leicester. Anh cũng là cầu thủ khá đa năng, ngoài vị trí trung vệ sở trường còn có thể đá như một tiền vệ.
Trend Alexander-Arnord (sinh ngày 7/10/1998)
CLB: Liverpool
Vị trí: Tiền vệ
Trend Alexander-Arnord là tài năng nhận được đánh rất cao của BHL đội bóng, mà ngay cả cựu đội trưởng Steven Gerard cũng để ý tới cầu thủ sẽ bước sang tuổi 17 vào hôm nay. Gerard chính là người trao chiếc băng đội trưởng U18 cho Trend cùng lời nhắn nhủ: "Đó là cách tôi nói rằng tôi tin cậu ấy sẽ trở thành biểu tượng của Liverpool một ngày không xa".
Demeaco Duhaney (sinh ngày 13/10/1998)
CLB: Man City
Vị trí: Hậu vệ
Một sản phẩm chính hiệu Manchester, dù chuẩn bị bước sang tuổi 17 nhưng Demeaco đã là cái tên thường xuyên của đội trẻ Man City tham dự UEFA Youth League. Thuận cả hai chân, Demeaco có vị trí sở trường là trung vệ nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu khi HLV bố trí đá hậu vệ trái.
Callum Gribbin (sinh ngày 18/12/1998)
CLB: M.U
Vị trí: Tiền vệ
Gribbin mới gây ấn tượng mạnh mẽ trong mắt HLV Louis van Gaal và trợ lý Ryan Giggs khi lập siêu phẩm đá phạt vào lưới đội trẻ PSV tại UEFA Youth League hồi tháng 9 vừa qua. Trước đó, cầu thủ 16 tuổi cũng từng có cú đá phạt tuyệt vời vào lưới U18 Man City. Lúc này, Gribbin đang là thành viên chủ chốt của đội U21 M.U.
Mackenzie Heaney (sinh ngày 1/2/1999)
CLB: Newcastle
Vị trí: Tiền vệ
Là một tiền vệ, nhưng Heaney vừa giành Chiếc giày Vàng khi thi đấu cho đội U18 Newcastle tại giải thiếu niên ở Bắc Ireland. Anh gia nhập đội trẻ của Newcastle từ năm 13 tuổi sau khi bị đội trẻ Sunderland sa thải.
Benny Ashley-Seal (sinh ngày 21/9/1998)
CLB: Norwich
Vị trí: Tiền đạo
Ashley-Seal năm nay 16 tuổi nhưng được đôn lên đội U18, rồi U21 Norwich ở mùa giải trước. Thời điểm chưa bước sang sinh nhật lần thứ 16, Ashley-Seal đã ra mắt trước 10.000 NHM trên sân Carrow Road trong trận đấu với U21 Tottenham. Hiện, Ashley-Seal là tiền đạo số 1 của đội U18 Norwich.
Luis Silva (sinh ngày 18/2/1999)
CLB: Stoke
Vị trí: Hậu vệ
HLV Mark Hughes kỳ vọng rất nhiều vào Silva khi làm mọi cách để đưa đội trưởng U17 Benfica về với Stoke. Cầu thủ 16 tuổi là cái tên thường xuyên trong đội hình U17 Bồ Đào Nha và mới đây từng đánh bại U17 Anh, U17 Italia và U17 Thổ Nhĩ Kỳ.
Callum Slattery (sinh ngày 8/2/1999)
CLB: Southampton
Vị trí: Tiền vệ
Sinh ra tại thành phố cảng Southampton, Slattery gia nhập đội trẻ từ năm 8 tuổi và là cái tên được đánh giá cao ở mỗi cấp độ đội tuyển. Ở tuổi 16, Slattery đang là trụ cột của đội U18 Southampton và mùa giải trước từng được đôn lên đội U21.
Joshua Maja (sinh ngày 27/12/1998)
CLB: Sunderland
Vị trí: Tiền đạo
Maja được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất của đội trẻ Sunderland trong những năm gần đây. Khả năng kỹ thuật, nền tảng thể lực sung mãn là những điểm mạnh của Maja. Cầu thủ trẻ này còn được ví như một Sergio Aguero mới.
Liam Cullen (sinh ngày 23/4/1999)
CLB: Swansea
Vị trí: Tiền đạo
Năm 13 tuổi Cullen đã được đôn lên thi đấu cùng những đàn anh ở đội U18 Swansea. Tháng 10/2013, Cullen là thành viên của đội U16 xứ Wales đá giao hữu với U16 Scotland và anh là cầu thủ trẻ nhất trên sân. Vị trí sở trường của Cullen là tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể đá với vai trò hộ công.
Marcus Edwards (sinh ngày 3/12/1998)
CLB: Tottenham
Vị tí: Tiền vệ công
Marcus đang là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều đội bóng lớn như Bayern Munich, Barca, Man City, Chelsea. Cầu thủ 16 tuổi là trụ cột của đội U17 Anh tại giải U17 châu Âu hồi tháng 5 vừa qua và dự kiến sẽ tỏa sáng tại U17 World Cup sắp tới. Marcus có thể thi đấu ở 2 biên, nhưng nguy hiểm nhất là vai trò nhạc trưởng nhờ khả năng kiểm soát bóng, xử lý kỹ thuật.
David Sesay (sinh ngày 18/9/1998)
CLB: Watford
Vị trí: Hậu vệ
Sesay gia nhập đội trẻ Waford năm 2007 và khoác áo các lứa tuổi khác nhau. Lúc này dù mới 17 tuổi nhưng cầu thủ này đã là cái tên thường xuyên của đội U21. Điểm mạnh của Sesay là sở hữu tốc độ, lối chơi càn lướt nhờ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng thân hình to lớn.
Tyler Roberts (sinh ngày 12/1/1999)
CLB: West Brom
Vị trí: Tiền đạo
Roberts nhận được đánh giá cao của HLV đội 1 Tony Pulis cũng như người đàn anh tại ĐT xứ Wales, Ashley Williams. Cầu thủ 16 tuổi từng được đăng ký tham dự các trận đấu với Arsenal và M.U tại giải Ngoại hạng Anh mùa trước nhưng không có cơ hội ra sân. Tại ĐT xứ Wales, Roberts được mời đến tập luyện cùng các đàn anh trước trận đấu với ĐT Bỉ tại vòng loại EURO 2016 mới đây.
Reece Oxford (sinh ngày 16/12/1998)
CLB: West Ham
Vị trí: Tiền vệ
Ở tuổi 16, Oxford trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội bóng ra sân tại giải Ngoại hạng Anh khi được HLV Slaven Bilic tung ra sân trong trận thắng 2-0 trước Arsenal. Chính Oxford đã bắt chết ngòi nổ Mesut Oezil. Đáng tiếc là chấn thương trong buổi tập sau đó khiến cầu thủ này ít có cơ hội ra sân.
HLV Jose Mourinho cho biết trái tim ông luôn hướng vế sân Stamford Bridge (Chelsea) và không có chuyện Sir Alex Ferguson có thể cám dỗ ông tới M.U thời điểm chiến lược gia người Scotland nghỉ hưu năm 2013.
Ghi bàn, kiến tạo và mang lại những cảm giác phấn khích mỗi khi chạm chân vào bóng, Anthony Martial đang mang trở lại Old Trafford kí ức đẹp về những luồng sinh khí trẻ từng giúp M.U bay bổng.
Hàng thủ Chelsea đã thủng lưới 17 bàn ở Premier League 2015/16 sau 8 vòng đấu. Trong khi đó, con số tương tự của cùng kỳ mùa trước chỉ là 8 bàn. Từ chỗ là niềm tự hào, giờ thì tuyến phòng ngự đang trở thành nỗi hổ thẹn của The Blues.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, cả Real Madrid lẫn Barcelona đều đang nhắm tới chữ kí của tiền vệ Philippe Coutinho, ngôi sao số một của Liverpool hiện tại.
Các bác sĩ của CLB Arsenal đang phải căng tai nghe ngóng mọi động tĩnh từ những đồng nghiệp ở ĐT Chile về tình trạng thể lực của tiền đạo Alexis Sanchez.
Biểu tượng của CLB Barcelona, huyền thoại người Hà Lan - Johan Cruyff lên tiếng chỉ trích phong cách huấn luyện của đồng hương Louis van Gaal cũng như thái độ của Jose Mourinho.
Khi M.U lần đầu tiên leo lên ngôi đầu bảng sau nhiều năm cam phận ngó lên, giới chuyên môn ở Anh đón nhận thông tin này một cách vô cùng dè đặt. Đến cả những cựu cầu thủ của họ như Neville hay Scholes cũng tuyệt nhiên không tán dương quá lời. Và rõ ràng họ có lý, sau trận thua Arsenal 0-3, chiếc mặt nạ của M.U mà Van Gaal cố đeo lên đã rơi xuống.
Chiến thắng 3-0 trước kình địch Man United cuối tuần qua không chỉ giúp Arsenal và NHM Pháo thủ ngất ngây, mà còn khơi lại khát vọng vô địch Premier League tưởng không còn tồn tại ở đội bóng này.
Ở vòng 35 Premier League 2023/24, MU dù có lợi thế sân nhà song chỉ giành được trận hòa 1-1 trước đội xếp áp chót là Burnley. Andre Onana đã thi đấu xuất sắc trong phần lớn thời gian, song lại hóa tội đồ ở cuối trận khiến Quỷ đỏ thu về 1 điểm cay đắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn