3 sơ đồ giúp Everton khai thác tối đa tài năng của Rooney

DUY KHÁNH
19:45 ngày 10-07-2017
Đón chào sự trở lại của Wayne Rooney đồng nghĩa Everton hay HLV Ronald Koeman phải suy tính vị trí hữu dụng cho cầu thủ kỳ cựu này.
3 sơ đồ giúp Everton khai thác tối đa tài năng của Rooney

Đưa Rooney trở lại vị trí tiền đạo


Rooney là sản phẩm ưu tú nhất mà lò đào tạo Everton sản sinh trong thế kỷ này, tính đến thời điểm hiện tại. Vị trí sở trường của anh là tiền đạo và nhanh chóng gây sự chú ý khi mở tài khoản bàn thắng bằng pha dứt điểm ngoạn mục vào lưới Arsenal, chấm dứt chuỗi 30 trận bất bại của đội bóng này. Lúc đó, Rooney mới chỉ 17 tuổi.

Hiện tại, sự sắc bén trong săn bàn của Rooney phần nào bị bào mòn sau một thời gian dài luân chuyển vị trí và làm nền cho các đồng đội tại M.U. Tuy vậy, với kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, Rooney vẫn sẽ là một quân bài lợi hại khi sát cánh cùng chân sút trẻ Sandro Ramirez.

Sử dụng Rooney ở vị trí "số 10"


Trong khoảng thời gian khoác áo M.U, "số 10" chính là vị trí quen thuộc của Rooney. Đây là vị trí nằm ở trung lộ, trên ranh giới giữa tiền đạo và tiền vệ. Theo thống kê của Squawka thì Rooney đã chơi 158 trận cho M.U ở vị trí này, ghi được 85 bàn và thực hiện 54 đường kiến tạo. 

Tất nhiên, đây cũng là vị trí anh cảm thấy thoải mái nhất. Dù vậy, Rooney sẽ phải cạnh tranh với Davy Klaassen, tân binh trị giá 23,6 triệu bảng của Everton. Và đội chủ sân Goodison Park không bỏ ra một số tiền lớn như thế chỉ để làm đẹp băng ghế dự bị.

Biến Rooney thành tiền vệ trung tâm


Ronald Koeman là mẫu chiến lược gia ưa thích sử dụng những cầu thủ tấn công có tốc độ và khả năng càn lướt. Lukaku hay Sandro thể hiện triết lý ấy. Rooney cũng từng là một cầu thủ như thế, song hiện tại anh đã lười di chuyển hơn. Chấn thương đã phần nào khiến anh thui chột.

Vì thế, Koeman có thể cân nhắc sử dụng gã Shrek ở vị trí tiền vệ trung tâm. Rooney đã từng chơi ở vị trí này tại M.U lẫn đội tuyển Anh. Khả năng chuyền bóng của anh cũng không hề tệ. Mùa giải vừa qua, trung bình mỗi trận anh thực hiện 30,44 đường chuyền với độ chính xác 84%. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x