Pep Guardiola 'chửi cả làng BLV' trong 6 phút bùng nổ

Duy Hồng
15:29 ngày 06-12-2023
HLV Pep Guardiola đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình hình hiện tại của Man City, cũng như mục tiêu tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ trích Gary Neville, Jamie Carragher và Micah Richards một cách cay đắng sau khi Man City bị buộc tội khinh định và sớm tự mãn.

Guardiola đáp trả gay gắt việc cựu thủ quân MU là Gary Neville khi anh cho rằng Man City đã tỏ ra tự mãn qua những màn trình diễn gần đây. Chiến thuật gia người Tây Ban Nha chia sẻ rất nhiều về tham vọng của đội bóng lẫn tinh thần chiến đấu của các học trò trong các trận đấu vừa qua. Tất cả đều chứng tỏ một điều, Man City là đội bóng luôn chiến đấu hết mình vì các mục tiêu lớn nhất.

"Có thể tôi sai nhưng đó không phải là sự tự mãn. Tôi biết các cầu thủ, tôi biết cách họ chạy. Cách chúng tôi cư xử thật phi thường. Tôi có cảm giác rằng nếu duy trì phong độ đó, chúng tôi sẽ vô địch Premier League. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng một lần nữa.

Gary Neville biết điều đó khó khăn như thế nào, nếu không anh ta đã có thể giành được 4 chức vô địch Premier League liên tiếp trong thời kỳ hưng thịnh nhất của MU. Nhưng Neville đã không làm được điều đó, bạn biết rồi chứ?

Còn Jamie Carragher thậm chưa từng một lần vô địch Premier League. Micah Richards cũng không vô địch Premier League bốn lần liên tiếp. Chưa bao giờ. Điều đó chưa bao giờ xảy ra. Khả năng để chuyện đó không xảy ra thấp hơn là khả năng nó có thể xảy ra. Trước Man City, chỉ có MU từng giành "cú ăn ba". Thật khó để làm đi làm lại điều đó. 

Thông thường, khi bạn mất điểm, mọi người sẽ nói: “Được rồi, bạn mất điểm, trước Liverpool, Chelsea và Tottenham, thật là thảm họa”. Đó là Chelsea, Liverpool và Tottenham đấy, mọi người mong đợi điều gì? Rằng chúng ta được 120 điểm và dẫn trước 20 điểm?

Tất nhiên, thái độ của chúng tôi trong một số thời điểm, sau khi giành được cú ăn ba và ba Premier League liên tiếp, cũng cần tích cực hơn, chẳng hạn đôi khi cần phải phòng thủ một quả tạt một cách quyết liệt hơn, hay khi gây sức ép để đoạt bóng. Đó là những chi tiết nhỏ, chúng vẫn xảy ra, và chúng xảy ra vì chúng tôi đã thắng quá nhiều.

Chúng tôi nói rất nhiều về việc Man City vẫn cần phải ở trên đỉnh cao như thế nào. Nhưng tôi đã thấy cách chúng tôi dồn ép Tottenham, trận đấu với Liverpool, thậm chí là với Chelsea cũng vậy. Những gì Man City đã làm không mang lại cho tôi cảm giác rằng chúng tôi tự mãn, rằng chúng tôi có thể nói kiểu “Hãy nhìn xem chúng tôi giỏi thế nào”, hoặc chúng tôi chơi hơi ngây thơ hoặc chơi như thể chúng tôi không tôn trọng đối thủ. Không có nhé. Tôi không có cảm giác đó”.

Từ trước đến nay, Man City luôn nổi tiếng với hàng phòng ngự vững vàng và chắc chắn. Nhưng hiện tại, họ đang không còn là chính mình dù hàng thủ đã được bổ sung trung vệ hay nhất World Cup 2022 là Josko Gvardiol từ RB Leipzig. Khi mang vấn đề này ra hỏi Pep Guardiola, ông thầy người Tây Ban Nha thẳng thắn chia sẻ: "Đúng vậy, những trận gần đây gặp Chelsea và Liverpool, chúng tôi đã tiến rất gần tới việc ghi thêm bàn thắng. Nhưng khi thế trận mở ở những phút cuối, mọi điều đều có thể xảy ra".

Trước Spurs, chúng tôi đã không chống được những pha tạt bóng, và cũng không kèm người ở cột xa. Nhưng quả tạt rất tốt và Kulusevski đã xuyên phá hiệu quả, ghi bàn bằng vai. Bóng đá là vậy, bạn phải chấp nhận, đôi khi những thứ phải xảy ra sẽ xảy ra. Bạn phải cố gắng tận cùng để thắng trận. Đôi khi, chúng tôi muốn ghi bàn nhưng không thể, chúng tôi cũng đã rất mệt mỏi. Chúng tôi phải đối đầu với những đội hàng đầu, họ có khả năng làm tổn thương chúng tôi. Các cầu thủ đều biết điều đó, chúng tôi đang cố gắng cải thiện tình hình".

Vào rạng sáng mai (7/12), Man City phải đối mặt với một chuyến làm khách khó khăn tại Aston Villa - đội đang có thành tích toàn thắng tại Villa Park mùa này, và ghi được 23 bàn sau 6 chiến thắng trên sân nhà. Đội bóng của HLV Unai Emery đang đứng thứ 4 trên BXH và chỉ thua 1 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Nhận xét về Aston Villa và đồng nghiệp Emery, Guardiola nhấn mạnh: "Họ có một đội hình đáng kinh ngạc. Khi Unai Emery đến với Aston Villa, mọi tháng đều tốt hơn tháng trước và mọi mùa giải đều tốt hơn. 3 chức vô địch Europa League liên tiếp với Sevilla, và ông ấy đã làm được công việc đáng kinh ngạc ở London với Arsenal. Unai Emery là một HLV xuất sắc”.

HLV Guardiola vẫn tin Man City sẽ vô địch giải Ngoại hạng Anh 2023/24.

Đáng chú ý, Man City sẽ vắng Rodri và Jack Grealish bị treo giò, trong khi Jeremy Doku cũng chưa chắc ra sân. Rodri sẽ là mất mát lớn ở hàng tiền vệ, điều được phản ánh rõ khi Man City thua cả 3 trận trong thời gian ngôi sao người Tây Ban Nha bị treo giò hồi đầu mùa. Dù thế, Guardiola vẫn tin Man City sẽ có cách để vượt khó: “Chúng tôi sẽ không phủ nhận tầm quan trọng của Rodri, nhưng nếu cậu ấy không ở đó vì bị treo giò, tương tự là Jack, thì chúng tôi vẫn sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chiến đấu với Aston Villa”.

Và dù không ít thách thức đang bủa vây Man City, nhưng HLV Pep Guardiola chưa từng đánh mất sự tự tin. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng, Man City sẽ bảo vệ thành công chức vô địch giải Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2023/24: "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phải tiến bộ hơn hiện tại nhiều. Cả đội phải cố gắng hạn chế bàn thua. Dù gì đi chăng nữa, tôi vẫn đang có cảm giác Man City sẽ thêm lần nữa vô địch giải Ngoại hạng Anh. 

Mọi người có thể không tin Man City làm được điều đó sau 3 trận hòa liên tiếp. Nhưng chúng tôi có niềm tin. Chắc chắn mọi thứ không hề dễ dàng, nên nhớ chưa có đội bóng nào đạt được thành tích vô địch liên tiếp lâu như vậy. Trước mắt Man City còn nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Ngoại trừ trận hòa Chelsea, các trận còn lại của chúng tôi đều có số bàn thua tương tự những gì xảy ra ở mùa giải chúng tôi từng giành cú ăn ba".

Những gì HLV Pep Guardiola hướng tới chính là chiến tích 4 mùa giải liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh. Trong lịch sử giải bóng đá số một xứ sở sương mù, chuỗi vô địch lâu nhất chỉ kéo dài 3 mùa giải liên tiếp.

Hiện Man City đang bị LĐBĐ Anh (FA) buộc tội không kiểm soát được hành vi của các cầu thủ ở trận hòa Tottenham tại vòng 14 giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên việc ấy không làm HLV Pep Guardiola lo ngại: "CLB không thông báo cho tôi về việc này. Nhưng phải nói rằng cả đội có những ứng xử đáng kinh ngạc ở mùa giải hiện tại. Đó là điều tôi muốn thấy ở các cầu thủ. Sau đó, chúng tôi sẽ chấp nhận mọi quyết định từ ban tổ chức".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x