Aguero đang dần giúp Guardiola vơi nỗi đau Sanchez

Đỗ Trung Đỗ Trung
12:04 ngày 11-09-2017
Sergio Aguero có thể ghi rất nhiều bàn thắng cho Man City, song chỉ vậy là chưa đủ để anh chiếm được sự mến mộ từ HLV Pep Guardiola.
Aguero đang dần giúp Guardiola vơi nỗi đau Sanchez
Aguero chính là người mở màn cho bữa tiệc bàn thắng tưng bừng trước Liverpool tại Etihad cuối tuần qua. Với một pha lập công, chân sút 29 tuổi còn thiết lập nên thành tích vô tiền khoáng hậu khi trở thành cầu thủ ngoài châu Âu ghi được nhiều bàn thắng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh (124 bàn sau 185 trận).

Và dù đã cùng Man City 2 lần bước lên đỉnh xứ sương mù, kèm theo đó là danh hiệu Chiếc giày Vàng mùa 2014/15, song thật ngạc nhiên khi Aguero chưa từng có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu năm do Hiệp hội cầu thủ Anh (PFA) bầu chọn. Đây rõ ràng là một điều bất công với Aguero nếu nhìn vào những cống hiến to lớn của anh cho nửa xanh thành Manchester.

Aguero đã biết chơi hi sinh nhiều hơn vì đồng đội
Aguero đã biết chơi hi sinh nhiều hơn vì đồng đội

Trong mắt người hâm mộ Man City, Aguero là một người hùng, một biểu tượng chiến thắng của CLB. Khoảnh khắc anh sút tung lưới Queens Park Rangers ở phút bù giờ vòng đấu cuối cùng mùa 2011/12 cho đến nay vẫn khiến ai nấy nổi da gà mỗi khi nhớ lại. Nhờ có Aguero, Man City mới được nếm trải cảm giác sung sướng của ông vua đích thực - thứ mà họ đã phải chứng kiến gã hàng xóm M.U thống trị năm này qua năm khác.

Aguero quan trọng với Man City là thế, nhưng tại sao trong mắt Guardiola, vị thế của tuyển thủ người Argentina chưa bao giờ chắc chắn? Bằng chứng là ở phiên chợ Hè vừa qua, cựu thuyền trưởng Barca và Bayern quyết chiêu mộ cho được tiền đạo Alexis Sanchez của Arsenal. Giấc mộng của Pep chỉ tan vỡ khi Pháo thủ từ chối để ngôi sao người Chile ra đi. Tuy nhiên, Man City vẫn chưa từ bỏ và sẽ quay lại thương vụ này vào kì chuyển nhượng tháng Giêng 2018.

Nếu Sanchez cập bến Etihad, chắc chắn vị trí của Aguero tại Man City sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Sanchez ngoài việc đá cắm có thể chơi tốt ở vai trò tiền đạo thứ 2. Ở màn vùi dập trước Liverpool, Aguero chấp nhận đá lùi hỗ trợ cho Gabriel Jesus và anh hoàn thành vô cùng xuất sắc. Đây chính là thứ Guardiola đòi hỏi ở Aguero - một mẫu tiền đạo bên cạnh làm bàn còn phải biết hỗ trợ đồng đội cùng tỏa sáng. Điểm mạnh của Sanchez nằm ở đây, và Guardiola có lý do để theo đuổi tiền đạo 28 tuổi trong một thời gian dài.

Thống kê chi tiết khả năng làm bàn của Aguero ở Ngoại hạng Anh
Thống kê chi tiết khả năng làm bàn của Aguero ở Ngoại hạng Anh

Guardiola đã nói thế này sau khi chứng kiến cặp đôi Aguero - Jesus thay nhau xé lưới Liverpool: "Sergio và Gabriel là những chàng trai tốt và họ đều là những cầu thủ phi thường. Các tiền đạo luôn muốn ghi bàn nhiều hơn đồng đội của mình, nhưng quan trọng hơn cả là bạn phải có khả năng đưa ra quyết định đúng đắn. Sergio đã làm được điều đó và nó có ý nghĩa rất lớn với tôi. Gabriel lần sau sẽ cố gắng làm điều tương tự với Sergio. Chúng tôi muốn xây dựng một thứ gì đó đặc biệt trong phòng thay đồ".

bàn thắng thứ 3 của Man City ghi vào lưới Liverpool, Aguero đã một mình thoát xuống đối mặt với thủ thành Simon Mignolet. Trong tình huống ấy, tiền đạo sinh năm 1988 hoàn toàn có thể tự mình xé lưới đối phương, song anh lại chọn giải pháp chuyền sang cho Jesus lập công. Một pha xử lý mang đầy tính đồng đội, chắc chắn, đặt lợi ích đội bóng lên hàng đầu, và Aguero cần tiếp tục phát huy để lấy điểm trong mắt Guardiola.

Ngoài khả năng săn bàn thiên bẩm, Aguero giờ đã biết chơi hi sinh hơn vì đồng đội. Sức mạnh tập thể là điều Man City cần có để chinh phục các danh hiệu, và Guardiola đang từng bước xây dựng điều đó ở Etihad.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Tổng hợp vòng 4 Ngoại hạng Anh: Man City chia ngôi đầu bảng với M.U Tổng hợp vòng 4 Ngoại hạng Anh: Man City chia ngôi đầu bảng với M.U

    Cuối cùng thì M.U - đội duy nhất giành tối đa điểm trong 3 vòng đầu tại Ngoại hạng Anh, đã lần đầu nếm trải cảm giác thất vọng trong mùa này.

  • Ảnh chế: Thiếu Lord Phê, M.U đá như gà mắc tóc Ảnh chế: Thiếu Lord Phê, M.U đá như gà mắc tóc

    Chẳng phải tự nhiên thiên hạ gắn cho Fellaini cái mác thần tài của M.U mùa này khi 3 trận đầu mùa giải, anh cứ vào sân là M.U đều thắng. Thiếu Fellaini ở trận thứ tư, M.U lập tức bị cầm hòa.

  • Hãy để Lindelof chữa cơn buồn ngủ cho hàng thủ M.U Hãy để Lindelof chữa cơn buồn ngủ cho hàng thủ M.U

    Sai lầm cá nhân trong phòng ngự đã khiến Man United đánh rơi chiến thắng trên sân của Stoke. Những gì diễn ra vào thứ Bảy vừa qua cho thấy tuyến dưới Quỷ đỏ không chắc chắn như người ta tưởng và HLV Jose Mourinho cần những phương án mới ở trung tâm hàng phòng ngự.

  • Kane được HLV Pochetino so sánh với Batistuta Kane được HLV Pochetino so sánh với Batistuta

    HLV Mauricio Pochettino của Tottenham đã không ngần ngại so sánh tiền đạo Harry Kane với huyền thoại Gabriel Batistuta.

  • Wenger từng suýt thay Sir Alex ở M.U Wenger từng suýt thay Sir Alex ở M.U

    HLV Arsene Wenger đã gắn bó với Arsenal hơn 2 thập kỉ, nhưng theo cựu chủ tịch M.U Martin Edwards, "Giáo sư" suýt chút nữa đã thay thế Sir Alex Ferguson dẫn dắt Quỷ Đỏ.

  • Tương lai De Boer được định đoạt trong 48 giờ tới Tương lai De Boer được định đoạt trong 48 giờ tới

    Tương lai của HLV Frank De Boer tại Crystal Palace đang trở nên mờ mịt. Nhiều khả năng trong 48 giờ tới, phán quyết sẽ được BLĐ đội bóng đưa ra với chiến lược gia người Hà Lan.

  • M.U hòa Stoke và sự "kỵ giơ" khó lý giải M.U hòa Stoke và sự "kỵ giơ" khó lý giải

    Chẳng ai xem Stoke là đội ngang hàng với “Top 6” về mặt đẳng cấp. Điều không bình thường là M.U không hề tỏ ra vượt trội trước Stoke trong 8 trận đấu gần đây (nói cách khác là từ năm 2014 trở đi, ở Premier League).

  • Kante đã tốt, nay còn tốt hơn Kante đã tốt, nay còn tốt hơn

    Tất cả đều biết N’Golo Kante là một chuyên gia trong việc phá vỡ lối chơi và chặn đứng các đợt lên bóng của đối phương. Nhưng bây giờ, tiền vệ phòng ngự này còn cho thấy, anh cũng rất giỏi hỗ trợ tấn công và thậm chí trực tiếp ghi bàn.

  • De Bruyne, quý ông hoàn hảo của Pep De Bruyne, quý ông hoàn hảo của Pep

    Một lần nữa Pep Guardiola lại phải nói về Kevin de Bruyne. Dĩ nhiên là bằng những lời ca ngợi. Tiền vệ 26 tuổi không bao giờ khiến Pep thôi ngạc nhiên, để rồi tự nhủ rằng, thật may mắn khi sở hữu anh ta.

  • Man City khoe đôi cánh mới Man City khoe đôi cánh mới

    Trận đấu với Liverpool tối thứ Bẩy vừa qua, HLV Pep Guardiola đã sử dụng cả 3 hậu vệ cánh mà ông mua về trong mùa Hè 2017. Mỗi người được bố trí ở một vị trí, với các nhiệm vụ khác nhau cho từng người, nhưng cả ba đều gây ấn tượng mạnh.

  • Ritchie tái hiện 'kung-fu' như Mane nhưng chỉ thẻ vàng Ritchie tái hiện 'kung-fu' như Mane nhưng chỉ thẻ vàng

    Cầu thủ chạy cánh Matt Ritchie (Newcastle) đã có pha vào bóng cao chân với Alfie Mawson (Swansea) nhưng may mắn không bị đuổi khỏi sân như trường hợp của Sadio Mane (Liverpool) cách đây 1 ngày.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x