Án cấm chỉ đạo của HLV có ảnh hưởng đến kết quả trận đấu?

Hà Trang
20:19 ngày 16-01-2018
Khi một cầu thủ ngôi sao không thể thi đấu, đội bóng bị tác động nặng nề? Vậy liệu khi HLV không thể trực tiếp chỉ đạo, đội bóng đó còn có thể thăng bằng?
Án cấm chỉ đạo của HLV có ảnh hưởng đến kết quả trận đấu?
Trong bóng đá hiện đại, việc HLV bị đuổi lên khán đài hay tệ hơn là treo quyền chỉ đạo không còn lạ lẫm. Dù sự trống trải là dễ nhận thấy nhưng cần có một thống kê chuẩn xác để nhìn ra sự khác biệt giữa có và không có HLV trên ghế huấn luyện.

Một khảo sát tại 4 giải đấu hàng đầu nước Anh từ tháng 8/2016 đã chỉ ra một thực tế đau lòng. Số điểm trung bình của các đội bóng thời điểm HLV bị cấm chỉ đạo là 1,03 điểm so với 1,27 điểm như bình thường. Đương nhiên, kết quả mỗi trận đấu bị chi phối bởi nhiều nguyên nhân nhưng khi nó trở thành một chuỗi thống kê, mọi thứ không thể là ngẫu nhiên.

Danh sách những HLV bị cấm chỉ đạo nhiều nhất 4 giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ tháng 8/2016
Danh sách những HLV bị cấm chỉ đạo nhiều nhất 4 giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ tháng 8/2016

Một ví dụ điển hình lúc này là Arsene Wenger. Trái với vẻ đạo mạo vốn có, Giáo sư là HLV bị cấm chỉ đạo nhiều nhất trong 2 mùa qua với tổng cộng 7 trận. Thành tích của Arsenal trong thời gian đó là thắng 1, hòa 1 và thua tới 5. 

Mới nhất, Wenger vừa phải ngồi trên khán đài chứng kiến các học trò thi đấu trong 3 trận. Ngoài trận hòa 0-0 đáng ngạc nhiên trên sân Chelsea tại FA Cup, Pháo thủ thua thảm 2-4 trước Nottingham Forest tại Cúp Liên đoàn và thua ngược 1-2 trước Bournemouth tại Ngoại hạng Anh.

Một vài lý do dẫn đến sự sa sút đột ngột đó có thể là cách truyền tải thông điệp. Với cùng một chỉ đạo chiến thuật, thông qua lời nói của HLV lúc nào cũng chính xác và đầy đủ hơn một "máy nói" như trợ lý. Đặc biệt là trong quãng thời gian nghỉ giữa giờ, thời điểm cực kỳ quan trọng để đưa ra các quyết định bản lề của trận đấu. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x