Arsenal cần gì để lại trở thành "chú Tư" vào cuối mùa?

Đỗ Trung Đỗ Trung
17:56 ngày 12-05-2017
Arsenal đang vươn lên mạnh mẽ ở những vòng đấu cuối cùng, và có cách nào để HLV Arsene Wenger vẫn giữ được biệt danh "chú Tư" (về đích ở vị trí thứ 4) cho tới khi mùa giải 2016/17 hạ màn.
Arsenal cần gì để lại trở thành "chú Tư" vào cuối mùa?
Sau hai thắng lợi quan trọng trước M.U và Southampton, Arsenal đã vươn lên vị trí thứ 5 với 66 điểm, kém nhóm dự Champions League 2017/18, cụ thể ở đây là Man City 3 điểm. 

Về mặt lý thuyết, Pháo thủ sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với Liverpool, Man City và M.U. Trong số này, Quỷ Đỏ yếu thế hơn cả bởi hiện họ chỉ xếp thứ 6 với 65 điểm. Tuy nhiên, có vẻ như đoàn quân của HLV Jose Mourinho cũng chẳng còn quá mặn mà cho cuộc chiến top 4 nữa, vì họ đã tiến vào chung kết Europa League

Chỉ cần lên ngôi vô địch, M.U sẽ đường đường chính chính được chơi ở đấu trường danh giá nhất châu lục cấp CLB. Rủi ro là có, song đây vẫn là nhiệm vụ khả thi hơn với M.U lúc này, và Mourinho đủ khôn ngoan nhận ra điều ấy. Vậy cứ coi như loại bỏ M.U khỏi cuộc đua top 4, đối thủ của Arsenal chỉ sót lại Liverpool và Man City.

Cục diện cuộc chiến vào top 4 lúc này
Cục diện cuộc chiến vào top 4 lúc này

Dĩ nhiên, Arsenal không phải là những người nắm đằng chuôi. Quyền tự quyết số mệnh lúc này vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Liverpool và Man City. Nếu như 2 đội bóng này toàn thắng ở các vòng còn lại, nỗ lực của Arsenal trở thành công dã tràng.

Muốn chen chân vào top 4, nhiệm vụ tối thượng của Pháo thủ ở 3 vòng cuối cùng (1 vòng đá bù) là phải toàn thắng và hi vọng Liverpool hoặc Man City sảy chân. Đây là điều thầy trò Wenger có thể làm được nếu họ chơi đúng sức. Đối thủ còn lại của Pháo thủ chỉ lần lượt là Stoke, Sunderland và Everton, trong đó, 2/3 trận sẽ diễn ra tại Emirates.

Man City cũng còn 3 trận như Arsenal và cơ may để The Citizens mất điểm hơi khó. Đoàn quân của Pep Guardiola đang được tiếp thêm sức mạnh sau sự trở lại quan trọng của tiền đạo trẻ Gabriel Jesus, cùng với đó là tinh thần chiến đấu cao ngất. Thêm nữa, Leicester, West Brom và Watford cũng chẳng phải vật cản quá khó chịu có thể khiến Man City đánh rơi điểm số.

Muốn chắc cửa hất văng được Man City khỏi top 4, Arsenal phải cầu mong đội bóng này thắng 1, hòa 1 và thua 1 ở 3 trận đấu còn lại, trong khi bản thân mình phải toàn thắng. Khi ấy Arsenal sẽ có 75 điểm, còn Man City chỉ sở hữu 73 điểm. (Liverpool mặc định thắng 2 trận cuối, tương đương 76 điểm). Quả thực đây là kịch bản tương đối xa vời.

Arsenal cần thêm một lần sảy chân nữa của Liverpool để níu kéo hi vọng
Arsenal cần thêm một lần sảy chân nữa của Liverpool để níu kéo hi vọng

Cuối cùng, Liverpool dù đang xếp thứ 3 với 70 điểm, song The Kop phải đặc biệt dè chừng bởi họ chỉ còn 2 trận. Trận hòa tai hại 0-0 trước Southampton vòng 36 khiến thầy trò Juergen Klopp đánh mất quá nhiều lợi thế. Chỉ cần hòa thêm 1/2 trận cuối cùng, kết hợp với điều kiện Arsenal toàn thắng 3 vòng cuối, Liverpool sẽ bị đá văng khỏi top 4. 

Đây là trường hợp khả thi nhất mà Arsenal có thể hi vọng, bởi vào ngày 14/5 tới, Liverpool sẽ phải làm khách trên sân của West Ham - đội vừa đánh sập giấc mơ đăng quang của Tottenham. Biết đâu đấy, The Hammers sẽ thêm một lần sắm vai kẻ phá bĩnh khiến Liverpool ôm hận. 

Tuy nhiên, nói gì thì nói, quyền tự quyết vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Liverpool, trong khi Arsenal chỉ biết phấn đấu hết mình và cầu mong phép màu mỉm cười với mình.

Lịch thi đấu của các đội cạnh tranh Top 4

Liverpool 
Man City 
Arsenal
M.U 
14/5: West Ham (SK)

21/5: Middlesbrough (SN) 
13/5: Leicester (SN)

17/5: West Brom (SN)

21/5: Watford (SK) 
13/5: Stoke (SK)

17/5: Sunderland (SN)

21/5: Everton (SN)
14/5: Spurs (SK)

18/5: Southampton (SK)

21/5: Crystal Palace (SN) 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x