Bacary Sagna, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Santi Cazorla, Lukas Podolski, Abou Diaby và Yaya Sanogo là những cầu thủ nằm trong danh sách chấn thương của Arsenal. Trong đó Sagna, Walcott, Chamberlain, Podolski và Cazorla rất quan trọng trong lối chơi của đội chủ sân Emirates. Khi họ vắng mặt, bắt buộc HLV Wenger phải có những điều chỉnh theo kiểu “chữa cháy”. Đến lúc này, có thể nói Arsenal đã khá thành công trong cảnh “giật gấu vá vai” nhưng điều này chắc chắn không thể kéo dài lâu.
Nhìn vào lực lượng của Arsenal , có thể thấy Wenger đã chuẩn bị không thật chu đáo xét về tính cân bằng giữa các tuyến. Ngay từ đầu mùa bóng, bình luận viên nổi tiếng Jamie Redknapp đã nói rằng: “Arsenal có quá nhiều cầu thủ tấn công, trong khi hàng thủ lại thiếu những con người thật sự có chất lượng tốt”. Cũng may là trong danh sách kể trên, Arsenal chỉ có 1 hậu vệ chấn thương là Sagna. Còn lại, đều là trên hàng công.
Ngay cả trong sự dồi dào của hàng công, Wenger cũng có nỗi lo. Việc Nicklas Bendtner (thường dự bị hoặc bị cho mượn) được tung vào sân cho thấy Arsenal rất thiếu hụt nhân sự hàng tiền đạo. Cũng còn may cho Wenger là Olivier Giroud chưa chấn thương, nhưng điều này rất có thể sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào nếu cầu thủ người Pháp này tiếp tục phải thi đấu trong tình trạng quá tải.
CÓ MESUT OEZIL, VẪN CẦN WALCOTT
Mesut Oezil đã tạo được dấu ấn rõ nét kể từ khi chuyển đến Arsenal từ Real Madrid. Ngôi sao 24 tuổi người Đức chứng tỏ anh hoàn toàn xứng đáng với mức giá 42,5 triệu bảng mà Pháo thủ đã bỏ ra. Oezil là một cây chuyền bóng vào loại hay nhất châu Âu hiện nay nhưng Wenger thừa nhận cầu thủ này vẫn chưa đủ thể lực đáp ứng đòi hỏi của Premier League.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn