Các HLV Ngoại hạng Anh hay dở thế nào khi còn là cầu thủ?

Đỗ Trung Đỗ Trung
14:40 ngày 28-11-2017
Trước khi theo nghiệp huấn luyện, 20 chiến lược gia ở Ngoại hạng Anh hiện tại đều đã từng là những cầu thủ. Thế nhưng, liệu có phải tất cả họ đều gặt hái được vinh quang? Hãy cũng xem và tim ra câu trả lời.
Các HLV Ngoại hạng Anh hay dở thế nào khi còn là cầu thủ?

Arsenal - Arsene Wenger (Tiền vệ)



Nhắc tới Wenger, chắc chắn người hâm mộ sẽ nhớ ngay tới hình ảnh một chiến lược gia lão làng cùng bảng thành tích đồ sộ, hơn là một cầu thủ bóng đá. Thời còn theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, "Giáo sư" đá tiền vệ và không thi đấu cho CLB nào lớn mà chỉ quanh quẩn ở các đội bóng hạng dưới tại Pháp, từ Mutzig cho tới Mulhouse. Phải mãi tới mùa 1978/79, Wenger mới gặt hái được thành công. Đó là chức vô địch Ligue 1 cùng Strasbourg.

Bournemouth - Eddie Howe (Hậu vệ)



Howe khởi đầu sự nghiệp ở Bournemouth, và sau khi có 200 trận khoác áo đội chủ sân Dean Court, ông trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Harry Redknapp ở Portsmouth năm 2002. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối nghiêm trọng ngay trong trận ra mắt đội bóng mới đã khiến sự nghiệp cựu hậu vệ sinh năm 1977 rẽ sang con đường khác. Ông sau đó trở về Bournemouth, chơi thêm 3 mùa giải nữa trước khi treo giày ở tuổi 29 và chuyển sang huấn luyện đội trẻ của The Cherries. 

Brighton - Chris Hughton (Hậu vệ)



Hughton gần như dành cả sự nghiệp trong màu áo Tottenham. Ông đã trải qua suýt soát 300 trận cho Spurs ở vai trò hậu vệ trái trong giai đoạn từ năm 1979 đến 1990. Thuyền trưởng của Brighton hiện tại từng cùng Tottenham 2 lần liên tiếp vô địch FA Cup vào các năm 1981, 1982 cũng như UEFA Cup 1984 (nay là Europa League). Ngoài ra, Hughton còn trong thành phần ĐT CH Ireland tham dự EURO 1988 và World Cup 1990. Những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, ông chuyển sang chơi cho West Ham và Benford trước khi giải nghệ ở tuổi 34.

Burnley - Sean Dyche (Hậu vệ)



Dyche là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Nottingham Forest trong thập niên cuối những năm 1980. Dù vậy, ông không được ra sân lần nào cho đội 1 và phải chuyển sang Chesterfield. Dyche gắn bó 7 năm với Chesterfield trong vai trò trung vệ, đồng thời góp công giúp CLB này tiến vào tới bán kết FA Cup năm 1997. Năm 2007, Dyche tuyên bố giải nghệ sau những năm tháng cuối cùng thi đấu ở Northampton Town.

Chelsea - Antonio Conte (Tiền vệ)



Conte là một trong những HLV tại Ngoại hạng Anh có bảng thành tích ấn tượng nhất khi còn chơi bóng. Chiến lược gia người Italia đã 5 lần vô địch Serie A, 1 Champions League và 1 UEFA Cup trong màu áo Juventus. Bất chấp thành công ở cấp CLB, tiền vệ Conte lại không gặp may khi trở về ĐT Italia. Ông chỉ có cả thảy 20 lần mặc trên mình màu áo thiên thanh, và là thành phần của Azzurri giành ngôi á quân tại World Cup 1994 cũng như EURO 2000.

Crystal Palace - Roy Hodgson (Hậu vệ)



Hodgson được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá của lò đào tạo của Crystal Palace, song không bao giờ được chơi ở đội 1. Sau đó, ông lần lượt phiêu bạt sang Tonbridge Angels và Gravesend & Northfleet chơi tại giải đấu không chuyên của Anh. Kế đến, Hodgson cập bến Maidstone United, vừa sắm vai cầu thủ vừa làm trợ lý HLV cho Bob Houghton. Vào năm 1974, Hodgson bắt đầu dấn thân vào sự nghiệp huấn luyện khi dẫn dắt CLB Halmstads (Thụy Điển).

Everton - David Unsworth (Hậu vệ)



Unsworth trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Everton và có màn ra mắt đội 1 The Toffees vào tháng 4/1992. Ba năm sau, ông cùng Everton vô địch FA Cup. Đó cũng là thành tích đáng chú ý nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của Unsworth. Sau khi chia tay đội chủ sân Goodison Park, Unsworth lần lượt chuyển tới Portsmouth, Sheffield United, Wigan, Burnley trước khi treo giày ở Huddersfield Town năm 2009.

Huddersfield - David Wagner (Tiền đạo)



Wagner bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp tại Eintracht Frankfurt, song chỉ thực sự gặt hái thành công khi thi đấu cho Schalke - nơi ông đã giành chức vô địch UEFA Cup 1996/97. Ở cấp đội ĐTQG, Wagner chỉ có 8 lần được khoác áo ĐT Mỹ trong giai đoạn từ 1996 đến 1998.

Leicester - Claude Puel (Tiền vệ)



Puel dành trọn cả sự nghiệp cống hiến cho Monaco với tổng cộng 488 lần ra sân, ghi 2 bàn thắng. Và trong ngót 2 thập kỉ gắn bó với đội bóng Công quốc, Puel đã giành 2 chức vô địch Ligue 1 (1981/82, 1987/88), cùng 3 lần lên đỉnh ở Cúp Quốc gia Pháp (1980, 1985, 1991).

Liverpool - Jurgen Klopp (Tiền đạo/Hậu vệ)



Sự nghiệp cầu thủ của Klopp nghe chẳng khác gì một cuốn truyện phiêu lưu. Ông vốn là một tiền đạo, song chuyển xuống đá hậu vệ vào năm 1995 - thời điểm đang thi đấu trong màu áo Mainz 05. Tại đây, Klopp đã ra sân 325 lần và ghi 52 bàn thắng. Sau khi HLV Eckhard Krautzun bị Mainz sa thải vào tháng 2/2001, Klopp đã lên tiếp quản và phần còn lại là lịch sử.

Manchester City - Pep Guardiola (Tiền vệ)



Pep có lẽ là cựu cầu thủ xuất sắc nhất hiện đang cầm quân tại Ngoại hạng Anh. 6 chức vô địch La Liga, 1 Cúp C1, 1 Cúp C2 là những danh hiệu nổi bật đã đến với Pep trong 18 năm chơi bóng. Sau khi rời Barcelona, Guardiola lần lượt đầu quân cho Brescia và Roma, song những chấn thương liên miên khiến ông không thể ra sân thường xuyên. Sau cùng, Pep lưu lạc sang Qatar trước khi treo giày ở Mexico trong màu áo Dorados.

Manchester United - Jose Mourinho (Tiền vệ)



Mourinho dấn thân vào bóng đá với hi vọng tiếp bước cha, song ông không bao giờ có thể trở thành một cầu thủ xuất sắc. Trong suốt cả sự nghiệp, "Người đặc biệt" chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và chưa có tới 100 lần ra sân. Mourinho từng kinh qua 3 CLB là Rio Eve, Belenenses và Sesimbra.

Newcastle United - Rafa Benitez (Hậu vệ)



Tương tự như Mourinho, Benitez được nổi danh là một HLV tài ba hơn là một cầu thủ. Ông trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid, song không thể có suất lên đội 1. Năm 1981, Benitez chuyển tới CLB Parla, và có 124 lần ra sân tại đây. Bốn năm sau, Benitez cập bến Linares trước khi giải nghệ ở tuổi 26.

Southampton - Mauricio Pellegrino (Hậu vệ)



Pellegrino có 9 năm chơi bóng tại Argentina trong màu áo Velez Sarsfield trước khi gia nhập Barcelona theo dạng mượn dưới thời Louis van Gaal. Tuy nhiên, quãng thời gian 6 năm tại Valencia mới thực sự đang nhớ với Pellegrino. Ông giành 2 chức vô địch La Liga, 1 UEFA Cup cùng "Bầy Dơi", để rồi sau đó cập bến Liverpool và Alaves. 

Stoke - Mark Hughes (Tiền đạo)



Quá khứ của Hughes có thể nói là một trang sử hào hùng, khi ông từng khoác áo một loại CLB lừng danh từ M.U, Barca, Bayern Munich cho đến Chelsea. Thành công hơn cả chắc chắn là giai đoạn Hughes thi đấu ở Quỷ Đỏ - nơi ông sở hữu 345 lần ra sân và ghi 120 bàn. Thuyền trưởng hiện tại của Stoke đã cùng M.U gặt hái nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp (1992/93, 1993/94), 3 FA Cup, 1 Cúp C2 và 1 Siêu cúp châu Âu. Xét tổng thể cả sự nghiệp, Hughes đã xỏ giày thi đấu 799 trận, ghi 224 bàn - một con số khiến bất kì đồng nghiệp nào lúc này cũng phải ghen tỵ.

Swansea - Paul Clement



Trong tất cả các HLV đang nắm quyền tại Ngoại hạng Anh, Clement hiển nhiên là người chơi bóng... kém nhất thời còn trai trẻ. Vị chiến lược gia của Swansea này chưa bao giờ thi đấu chuyên nghiệp, khi chỉ luẩn quẩn chơi ở giải nghiệp dư trong màu áo Bandstead Athletic và Corinthian Casuals từ năm 1988 đến 1994. Năm 23 tuổi, Clement bắt đầu theo đuổi nghiệp huấn luyện, đồng thời vừa đi dạy học tại trường cấp 3 Glenthorne. 

Tottenham - Mauricio Pochettino (Hậu vệ)



Pochettino chơi cho CLB Newell's Old Boys (Argentina) trước khi cập bến Espanyol năm 1994. Tại đội bóng xứ Catalan, ông đã bỏ túi 2 chức vô địch Cúp Nhà Vua (1999/2000 và 2005/06), sau đó lần lượt gia nhập PSG, Bordeaux rồi trở về Espanyol. Ở cấp độ ĐTQG, Pochettino có 20 lần khoác áo Argentina. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chắc chắn là tại trận đấu ở vòng bảng World Cup 2002. Khi ấy, Pochettino đã kéo ngã Michael Owen (Anh) trong vòng cấm, và trên chấm 11 mét, David Beckham chuyển hóa thành công mang về bàn duy nhất cho Tam Sư.

Watford - Marco Silva (Hậu vệ)



Trong suốt 15 năm chơi bóng của mình, Silva chưa bao giờ rời bỏ quê nhà Bồ Đào Nha. Ngoài ra, ông chỉ có đúng 2 trận được "hít thở" bầu không khí của sân chơi đỉnh cao trong màu áo Belenenses va Campomaiorense. Năm 2011, Silva giải nghệ ở tuổi 34, với hơn 300 trận đấu chuyên nghiệp cùng 8 bàn thắng.

West Brom - Gary Megson (Tiền vệ)



Megson từng nổi tiếng là một tiền vệ phòng ngự với những pha tắc bóng ác liệt. Ông đã chơi cho 9 CLB khác nhau trong 18 năm sự nghiệp. Khởi đầu tại Plymouth Argyle năm 1977, Megson có 78 lần ra sân trước khi lần lượt đầu quân cho Everton, Sheffield Wednesday, Man City, Norwich, Lincoln City rồi Shrewsbury Town.

West Ham - David Moyes (Hậu vệ)



Moyes khởi nghiệp ở Celtic và cùng đội bóng Scotland lên ngôi ở giải VĐQG mùa 1981/82. Sau đó, cựu thuyền trưởng M.U phiêu bạt sang Cambridge United, Bristol, Shrewsbury Town... nhưng không nơi nào gặt hái được vinh quang. Tỉnh ra, Moyes đã có hơn 535 lần xỏ giày ra sân trước khi chuyển sang dẫn dắt Preston North End năm 1998.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Shaw và Valencia khỏe nhất M.U Shaw và Valencia khỏe nhất M.U

    Hậu vệ trái Luke Shaw cùng với thủ quân Antonio Valencia là hai cầu thủ đứng đầu trong bài test sức bền và khả năng chịu đựng ở M.U. Trong mùa giải mới, Shaw mới chỉ 2 lần được HLV Mourinho tung vào sân từ băng ghế dự bị ở cúp Liên đoàn Anh. Hiện cựu cầu thủ Southampton đang tính ra đi để được chơi bóng thường xuyên hơn.

  • 'Mourinho mới' muốn đi trên con đường của thần tượng 'Mourinho mới' muốn đi trên con đường của thần tượng

    Marco Silva, người được coi là “Mourinho mới” của Ngoại hạng Anh bày tỏ mong muốn được đi theo con đường của thần tượng đồng hương.

  • Barca bất ngờ từ bỏ Coutinho, chuyển hướng sang Eriksen Barca bất ngờ từ bỏ Coutinho, chuyển hướng sang Eriksen

    Gặp khó trong việc chiêu mộ Philippe Coutinho, Barcelona đã chuyển hướng sang theo đuổi Christian Eriksen của Tottenham.

  • Tường thuật Watford 2-4 M.U Tường thuật Watford 2-4 M.U

    Trận đấu giữa Watford vs M.U diễn ra trên sân Vicarage Road lúc 03h00 ngày 29/11/2017 trong khuôn khổ vòng 14 Ngoại hạng Anh 2017/18.

  • Tường thuật West Brom 2-2 Newcastle Tường thuật West Brom 2-2 Newcastle

    Trận đấu giữa West Brom và Newcastle diễn ra trên sân The Hawthorns lúc 03h00 ngày 29/11/2017 trong khuôn khổ vòng 14 Ngoại hạng Anh 2017/18.

  • Tường thuật Leicester 2-1 Tottenham Tường thuật Leicester 2-1 Tottenham

    Trận đấu giữa Leicester và Tottenham diễn ra trên sân King Power lúc 02h45 ngày 29/11/2017 trong khuôn khổ vòng 14 Ngoại hạng Anh 2017/18.

  • Lukaku thoát án treo giò, Mourinho mừng hay lo? Lukaku thoát án treo giò, Mourinho mừng hay lo?

    Tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku đã thoát khỏi hình phạt treo giò 3 trận, như dự đoán trong làng bóng Anh. Nhưng với Man United của HLV Jose Mourinho, "vấn đề Lukaku" thì vẫn còn đấy.

  • Sao Huddersfield bị treo giò 3 trận vì bóp cổ Sane Sao Huddersfield bị treo giò 3 trận vì bóp cổ Sane

    Tiền vệ Rajiv van La Parra của Huddersfield đã bị treo giò 3 trận sau khi có hành vi bạo lực với cầu thủ chạy cánh Leroy Sane (Man City) vào cuối tuần trước. Như vậy, Van La Parra sẽ vắng mặt trong những trận đấu sắp tới của Huddersfield gặp Arsenal, Everton và Brighton.

  • Ngày mai, West Brom bổ nhiệm HLV Alan Pardew Ngày mai, West Brom bổ nhiệm HLV Alan Pardew

    Không lâu sau khi sa thải HLV Tony Pulis, BLĐ West Brom chuẩn bị công bố tân thuyền trưởng sẽ ngồi vào ghế nóng sân The Hawthorns. Đó là cựu HLV của Crystal Palace, Alan Pardew.

  • Bí quyết thành công của Hazard là tập... dối Bí quyết thành công của Hazard là tập... dối

    Eden Hazard đã tiết lộ bí quyết giúp anh đạt được phong độ cao ở mùa giải này, đó là tập luyện… ít hơn.

  • Sợ lặp lại scandal say bậy, Rooney xây hẳn… quán rượu trong nhà Sợ lặp lại scandal say bậy, Rooney xây hẳn… quán rượu trong nhà

    Ngôi biệt thự tương lai trị giá tới 10 triệu bảng của Wayne Rooney sẽ có hẳn một… quán rượu hoành tráng. Chuyện cầu thủ xây quán rượu, hay nhỏ hơn là quầy bar trong nhà để bù khú với anh em không còn lạ ở Anh. Tuy nhiên, mỗi anh lại có một lý do khác nhau khi quyết định xây hẳn nơi thưởng rượu trong nhà. Với Rooney, lý do có đặc biệt hơn chút xíu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x