CHELSEA TRỞ LẠI NGÔI ĐẦU PREMIER LEAGUE

Chelsea: 57 ngày từ địa ngục tới thiên đường

THẠCH LONG
09:32 ngày 22-11-2016
Ngày 24/9/2016, tại vòng 6 Premier League, Chelsea thua trận thứ 2 liên tiếp và đứng trước nguy cơ bật khỏi Top 10. Nhưng chỉ 57 ngày sau thời khắc đầy tuyệt vọng ấy, Chelsea vừa có một hành trình vĩ đại từ địa ngục lên thẳng thiên đường. Nhờ 6 chiến thắng liên tiếp, họ đã trở lại ngôi số 1 Premier League sau 18 tháng xa cách.
Chelsea: 57 ngày từ địa ngục tới thiên đường

57 ngày hồi sinh mạnh mẽ

Chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước Middlesbrough tối Chủ nhật vừa qua đánh dấu khá nhiều cột mốc quan trọng của Chelsea. Thứ nhất: Lần đầu tiên kể từ ngày 24/5/2015, Chelsea trở lại vị thế dẫn đầu Premier League. 18 tháng qua, The Blues thậm chí đã từng ở sát vị trí của những CLB phải xuống hạng, đã từng trải qua những biến cố cực lớn về con người và tinh thần. Nhưng rốt cuộc, sau cơn mưa trời lại sáng.

Thứ hai: Chelsea lần đầu tiên kể từ tháng 8/2010 chạm mốc 6 chiến thắng liên tiếp tại Premier League mà không thủng lưới bàn nào. Ở lần gần nhất đạt được thành tích ấn tượng này, The Blues đã vô địch Premier League (mùa 2009/10). Nhưng câu chuyện gây được ấn tượng hơn cả là màn hồi sinh vũ bão của Chelsea trong chỉ 57 ngày ngắn ngủi. 

57 ngày trước, hãng SkyBet từ chối nhận cược tỷ lệ cho viễn cảnh HLV Antonio Conte bị Chelsea sa thải, làm dấy lên tin đồn cho rằng giữa The Blues và vị tân HLV này có rạn nứt. Đó là thời điểm Chelsea chạm mốc 3 trận liên tiếp không thắng tại Premier League (trong đó có 2 trận thua liên tiếp trước Liverpool và Arsenal). Họ rơi xuống thứ 8 trên BXH, chỉ cách 3 điểm so với những CLB nằm ngoài Top 10. 

Cả Stamford Bridge những ngày đó chìm trong sự u ám. Tờ Daily Mail đưa tin, Conte làm việc với ông chủ Roman Abramovich trong 3 ngày liên tiếp để tìm hướng đi cho The Blues. HLV người Italia thậm chí còn đưa cho Abra một bản danh sách những cầu thủ cần mua, trong đó gây sốc nhất là thông tin: Conte muốn đưa Eden Hazard vào bản hợp đồng đổi lấy trung vệ Leonardo Bonucci của Juventus. Chelsea đứng trước nguy cơ chia rẽ sâu sắc.


Mạnh ngang 12 năm trước

Nhưng không ai ngờ được chỉ 57 ngày sau những thời khắc đầy u ám đó, Chelsea hồi sinh mạnh mẽ đến không tưởng. Chuỗi 6 chiến thắng sạch lưới liên tiếp hiện tại đang được so sánh với những quãng thời gian huy hoàng nhất của Chelsea trong quá khứ. 

Ở mùa 2004/05, Chelsea cũng từng sở hữu một chuỗi trận thắng sạch lưới kiểu này và họ đã tiến thẳng tới ngôi vô địch. Câu hỏi được quan tâm vào lúc này: Liệu đoàn quân của Conte có thể tái hiện con đường huyền thoại mà Jose Mourinho đã đưa Chelsea đi qua 12 năm về trước hay không? Đội hình Chelsea hiện tại và đội hình trong giai đoạn thắng như trẻ tre mùa 2004/05 có khác biệt nhiều hay không?

Theo quan điểm của giới truyền thông Anh, The Blues hiện tại có thể coi là mạnh tương đồng so với Chelsea mùa 2004/05. Ở hàng tiền đạo, Diego Costa đang có phong độ thậm chí còn cao hơn so với Didier Drogba năm đó. Ở tuyến tiền vệ, N’Golo Kante mặc lại khá vừa vặn chiếc áo của Claude Makelele. Eden Hazard thay thế Damien Duff chạy cánh trái, Pedro thi đấu không quá kém so với Arjen Robben năm đó, Nemanja Matic tuy chưa bằng Frank Lampard ở khả năng tung ra các pha dứt điểm, nhưng anh cũng là một tiền vệ trung tâm rất hay vào thời điểm hiện tại.


Ở hàng thủ, cặp David Luiz - Gary Cahill của ngày hôm nay có thể chưa hay bằng bộ đôi John Terry - Gallas năm đó, nhưng 2 biên của Chelsea hiện tại: Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta lại hay hơn so với Paulo Ferreira - Glen Johnson của mùa 2004/05. Có thể nói, xét về yếu tố con người, Chelsea bây giờ không kém Chelsea của 12 năm trước là mấy.

Tuy nhiên, có khá nhiều người đang lo lắng về việc Conte chỉ sử dụng một đội hình trong thời gian qua. Nếu rủi ro một trong các mắt xích ổn định hiện tại bị đứt, liệu vị HLV người Italia có thể tìm ra các phương án thay thế kịp thời hay không?


7 - Chiến thắng trước M’brough là lần thứ 7/8 tại Premier League mùa này, Chelsea thắng sau khi dẫn trước đối thủ. The Blues vẫn chưa thua trận nào sau khi có lợi thế dẫn bàn.
17 - Trong chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp vừa qua, Chelsea ghi tới 17 bàn thắng và 0 thủng lưới lần nào. Trước đó, phải mất 11 trận The Blues ghi mới được 17 bàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x