Chelsea rất mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại

Hoàng Việt Hoàng Việt
10:52 ngày 16-12-2016
Chelsea đang là đội bóng rất mạnh về thể chất, lực lượng lẫn tinh thần. The Blues rất khó bị đánh bại, nhưng cũng không có nghĩa là không thể ngăn chặn họ giành chiến thắng.
Chelsea rất mạnh, nhưng không phải bất khả chiến bại

Chelsea đang mạnh hơn đối thủ về tâm trí lẫn sức mạnh

Chelsea đang có thể lực bền bỉ hơn hẳn các đối thủ của họ ở Ngoại hạng Anh. “Từ khi bắt đầu mùa giải, chúng tôi đã tập luyện rất nhiều để nâng cao sức mạnh vật lý và cả đội vẫn tiếp tục làm điều đó”, HLV Antonio Conte chia sẻ. “Ở giải đấu này, điều quan trọng là phải có cường độ, sức mạnh cũng như kỹ thuật tốt. Nếu không mạnh mẽ, việc chiến thắng ở giải đấu này là rất khó khăn”.

Chelsea không bị phân tâm về tinh thần và thể lực cho các trận đấu ở châu Âu, giống như các đối thủ cạnh tranh chức vô địch như Man City hay Arsenal. Họ cũng biết cách khống chế tốt tốc độ của trận đấu, làm chậm nhịp độ khi cần trước khi tràn lên với cường độ cao. Điều này khiến họ ít bị đốt cháy thể lực hơn Liverpool của Juergen Klopp.

Chelsea đang hưng phấn về mọi mặt
Chelsea đang hưng phấn về mọi mặt

Ở một vài vị trí quan trọng, Chelsea cũng có sự cạnh tranh, thúc đẩy các cầu thủ tích cực tập luyện và thi đấu. Cesc Fabregas gây áp lực lên Nemanja Matic bằng cách ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea vượt qua Sunderland ở vòng 16 Ngoại hạng Anh. Diego Costa đang tỏa sáng, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Nhưng nếu anh không thi đấu, Chelsea vẫn còn đó tiền đạo 29 triệu bảng Michy Batshuayi trên băng ghế dự bị.

Ở phía sau Costa, bộ ba Eden Hazard, Pedro và Willian là đủ để xoay vòng cho 2 vị trí. Về mặt thể chất và lực lượng, Chelsea dường như đang rất hoàn hảo. Về mặt tinh thần, The Blues thu được sự tự tin cực lớn sau chuỗi 10 trận thắng ở Ngoại hạng Anh. Nhưng họ có điểm yếu không? Và liệu có đội bóng nào có thể ngăn cản chuỗi thắng của Chelsea?

Liệu có phải Chelsea không có điểm yếu?

Các HLV Ngoại hạng Anh giờ có thêm một cụm từ mới: “matching up”. Điều này có nghĩa là họ phản ánh y hệt chiến thuật của đối thủ, nôm na là “dùng gậy ông đập lưng ông”. Nó giải thích cho việc David Moyes, người từng bị nghi ngờ về việc dùng sơ đồ 3 hậu vệ, đã áp dụng chiến thuật 3-4-3 trong trận đấu với Chelsea vài ngày trước.

Sơ đồ này đã giúp Sunderland kiên cường hơn và suýt chút nữa đã có 1 điểm từ tay Chelsea, nếu Thibaut Courtois không xuất thần cản phá cú sút nguy hiểm của Patrick van Aanholt phút bù giờ hiệp 2. Ở trận đấu sắp tới giữa Crystal Palace và Chelsea, HLV Alan Pardew chắc chắn sẽ nghiên cứu điều này để ngăn chặn đội quân của Conte có trận thắng thứ 11.

“Tất cả các HLV ở Anh sẽ làm việc chăm chỉ để cố gắng ngăn chặn 3-4-3 của Chelsea”, Moyes chia sẻ sau thất bại 0-1 trước The Blues. “Họ có 2 cầu thủ chạy cánh chơi rất cao, nên khi tấn công, Chelsea có 5 cầu thủ ở phía trước. Họ cũng khá nhanh chóng tạo thành một hàng hậu vệ 5 người, cộng thêm 2 tiền vệ khi mất bóng”. Moyes đã chỉ ra điểm mạnh của sơ đồ 3-4-3.

Chelsea đã gặp rất nhiều khó khăn trước Sunderland
Chelsea đã gặp rất nhiều khó khăn trước Sunderland

Thế nhưng, điểm mạnh đó cũng là điểm yếu nếu các đối thủ khai thác được, đặc biệt trong bối cảnh Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Hai cầu thủ chạy cánh Victor Moses và Marcos Alonso đang chơi rất tốt, đảm bảo an toàn cho hàng phòng ngự cũng như đóng góp rất nhiều cho mặt trận tấn công. Thế nhưng, vị trí của họ yêu cầu thể lực rất cao và cả 2 khó có thể duy trì được phong độ tốt đó trong chặng đường sắp tới.

Ở Chelsea, hiện có 5 cầu thủ là David Luiz, Diego Costa, N'Golo Kante, Nemanja Matic và Pedro đã 4 lần bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Thêm 1 thẻ vàng nữa, họ sẽ nhận án treo giò 1 trận. Đó toàn là những cầu thủ quan trọng trong sơ đồ 3-4-3 của Chelsea và nếu thiếu họ, The Blues sẽ suy giảm sức mạnh đi rất nhiều.

Vì thế, Chelsea đang là đội bóng rất khó bị đánh bại, nhưng cũng không có nghĩa là không thể ngăn chặn họ giành chiến thắng. Chelsea còn cách chuỗi 14 trận thắng của Arsenal 4 trận nữa và rất khó để họ phá vỡ nó, đặc biệt khi ở vòng 20, The Blues còn phải làm khách trên sân của gã hàng xóm khó chơi Tottenham.

 Lịch thi đấu sắp tới của Chelsea ở Ngoại hạng Anh

Vòng 17: Crystal Palace (SK)
Vòng 18: Bournemouth (SN)
Vòng 19: Stoke (SN)
Vòng 20: Tottenham (SK)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x