Chelsea: Sa thải Pochettino chính là đi vào ‘vết xe đổ’ của mùa trước

Tiểu Lý
14:33 ngày 16-12-2023
Chelsea đã có bài học xương máu ở mùa trước. Liên tục thay tướng không phải là cách hay, mà còn phản tác dụng dẫn đến sự hỗn loạn. Ông chủ Todd Boehly nên học cách kiên nhẫn với HLV Mauricio Pochettino nhằm tránh đi vào “vết xe đổ”.

Chỉ trong mùa giải 2022/23, chiếc ghế HLV trưởng của Chelsea đã 4 lần đổi chủ. Đang yên đang lành, chủ sở hữu Todd Boehly của đội bóng thủ đô London sa thải HLV Thomas Tuchel vào đầu tháng 9/2022, và thay bằng Graham Potter. Nhưng do thành tích thi đấu yếu kém của đội nhà, The Blues lại thay tướng vào đầu tháng 4 năm sau. Trợ lý Bruno Saltor tạm tiếp quản công việc của Potter, trước khi Frank Lampard được bổ nhiệm đến hết mùa.

Trong mùa giải đầy biến động trên băng ghế chỉ đạo ấy, Chelsea từng có thời điểm phải vật lộn trụ hạng. Rất may là sau nỗ lực vùng vẫy, thầy trò HLV Lampard kết thúc giải Ngoại hạng Anh mùa 2022/23 ở vị trí thứ 12. Họ trụ hạng thành công ở giai đoạn nước rút chỉ với 10 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 3 từ dưới lên. Với quyết tâm xây dựng một đế chế tại Chelsea, sau nhiều lựa chọn trong mùa Hè vừa qua, Boehly cuối cùng đã quyết định gửi gắm niềm tin vào HLV Mauricio Pochettino bằng 1 bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Tỷ phó Boehly (trái) nên tiếp tục kiên nhẫn với HLV Pochettino

Nhưng Pochettino đang có nguy cơ cùng chung số phận với các HLV của Chelsea ở mùa trước. Đội bóng thủ đô London đang thi đấu không thành công dưới sự chèo lái của chiến lược gia người Argentina. Tại giải Ngoại hạng Anh, họ đang xếp thứ 12 sau 16 vòng đấu với thành tích khá tệ: thắng 5, hòa 4 và thua 7 trận, trong đó có những thất bại nhục nhã trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn như Nottingham Forest. Đó là thực tế không thể chấp nhận đối với ông chủ Boehly, đặc biệt là sau khi tỷ phú người Mỹ đã chi gần 500 triệu euro để Pochettino tuyển quân trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2023.

Đến thời điểm hiện tại, Boehly vẫn chưa “ý kiến ý cò” gì với HLV Pochettino. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhà cầm quân người Argentina sẽ an toàn ở lại Stamford Bridge đến hết mùa giải này. Chỉ cần Chelsea phải nhận thêm 1, 2 thất bại trong thời gian tới, quà năm mới cho ông rất có thể sẽ là trát sa thải. Phải nhấn mạnh rằng, phía trước Chelsea là lịch thi đấu khá dễ thở, khi chỉ đụng 1 đối thủ khó chịu là Newcastle trong 5 trận sắp tới. Những gì xảy ra ở mùa bóng 2022/23 cho thấy rằng, ông chủ Boehly không phải là người biết kiên nhẫn chờ đợi.

HLV Pochettino không phải là không tạo được những dấu ấn tích cực ở Chelsea

Nhưng thay tướng giữa dòng liệu có phải là giải pháp tốt cho Chelsea? Câu trả lời là: Không! Nói một cách công bằng, nhà cầm quân người Argentina đã tạo ra nhiều tín hiệu tích cực trong lối chơi của đội bóng thủ đô London. Vấn đề nằm ở chỗ, thầy trò HLV Pochettino vừa trải qua giai đoạn thi đấu rất khó khăn, khi liên tiếp đụng độ những đối thủ “rắn mặt” như MU, Newcastle, Man City, Tottenham, Arsenal… Trong khi đó, đội hình của họ lại bị tàn phá khủng khiếp bởi bão chấn thương.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách bệnh binh của The Blues vẫn dài như một tờ sớ. Trong đó, họ mất nhiều trụ cột như Wesley Fofana, Ben Chilwell, Romeo Lavia, Reece James, Marc Cucurela, Robert Sanchez và đặc biệt là Christopher Nkunku - tân binh vẫn chưa ra sân phút nào kể từ khi gia nhập Chelsea trong phiên chợ Hè 2023.

Chelsea có thể trỗi dậy, nếu đội hình có sự đầu tư thêm, cùng sự trở lại của các ngôi sao sau chấn thương

Nếu tỷ phú Boehly kiên nhẫn, Pochettino hoàn toàn có khả năng vực dậy Chelsea, sau khi các ngôi sao lần lượt tái xuất. Cũng cần nhắc lại rằng, tiền đạo Nkunku đã trở lại tập luyện cùng đồng đội và không loại trừ khả năng, anh sẽ ra mắt đội bóng thủ đô London trong trận tiếp Shefffield Utd đêm nay (16/12). Tất nhiên, để The Blues dần tìm lại vị thế, Chelsea cũng cần phải mua sắm thêm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Gần đây, HLV Pochettino liên tục than thở rằng, đội chủ sân Stamford Bridge đang trong tình trạng chỗ thừa vẫn thừa mà chỗ thiếu thì vẫn thiếu, nhất là hàng công hiện đang quá mỏng.

Tóm lại, ông chủ Boehly cần phải học cách chờ đợi. Chỉ bằng cách đặt niềm tin tuyệt đối vào Pochettino và tiếp tục vung tiền ủng hộ chiến lược gia người Argentina mua sắm trong tháng 1 năm sau, Chelsea mới có hy vọng vươn lên. Còn nếu tỷ phú người Mỹ vội vàng “trảm” Pochettino, nhiều khả năng đội bóng thủ đô London sẽ đi vào “vết xe đổ” của mùa trước.

Điểm tin 16/12: Chelsea săn tiền đạo Juventus, sao MU chuyển sang Bundesliga


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • ‘Đời thừa’ của một cựu sao MU ‘Đời thừa’ của một cựu sao MU

    Từng được đánh giá cao về tài năng khi còn ở MU, nhưng Lingard hiện đang sống cảnh “đời thừa”. Chưa có đội bóng nào tiếp nhận sau 8 tháng kể từ khi thất nghiệp, Lingard vẫn đang phải tự tập luyện để níu giữ phong độ.

  • Liverpool sẽ không thể vô địch Premier League Liverpool sẽ không thể vô địch Premier League

    Liverpool trông không giống một nhà vô địch Premier League. Đúng thế, chúng ta đang chờ đợi một màn trình diễn thuyết phục dài hơi từ đội bóng đã được tái thiết của HLV Jurgen Klopp, tuy nhiên, không nhiều người ở Liverpool tin rằng họ sẽ đứng trên đỉnh Premier League trong mùa này.

  • Đào tạo trẻ của Man City càng lúc càng đáng gờm Đào tạo trẻ của Man City càng lúc càng đáng gờm

    Tại nước Anh, các lò đào tạo trẻ nổi tiếng nhất có thể kể ra như Southampton, Manchester United, hay Liverpool. Tuy nhiên vào những năm trở lại đây, trong kế hoạch xây dựng đế chế bóng đá mang tên City Football Group, những ông chủ Trung Đông của Man City đã đẩy mạnh công tác đào tạo trẻ để sinh ra những quả ngọt đầu tiên.

  • Bissouma nghỉ hết tháng 1, Tottenham toang nặng Bissouma nghỉ hết tháng 1, Tottenham toang nặng

    Tottenham giành chiến thắng trước Nottingham nhưng họ vẫn để lại hình ảnh xấu sau pha đạp bóng dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp của Yves Bissouma.

  • MU có ai, vắng ai trước đại chiến Liverpool? MU có ai, vắng ai trước đại chiến Liverpool?

    Marcus Rashford và Luke Shaw sẵn sàng ra sân cho MU ở chuyến làm khách tới Anfield vào Chủ nhật (17/12), nhưng Harry Maguire sẽ vắng mặt.

  • Trực tiếp Chelsea vs Sheffield United, 22h00 ngày 16/12 Trực tiếp Chelsea vs Sheffield United, 22h00 ngày 16/12

    Trận đấu giữa Chelsea vs Sheffield United trong khuôn khổ vòng 17 giải Ngoại hạng Anh 2023/24 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 16/12 được Bongdaplus tường thuật trực tiếp.

  • 3/4 'đứa trẻ hư của MU' theo quan điểm Mourinho vẫn chưa bị đẩy đi 3/4 'đứa trẻ hư của MU' theo quan điểm Mourinho vẫn chưa bị đẩy đi

    Đã 5 năm kể từ khi Jose Mourinho chỉ ra 4 cầu thủ MU thiếu “tính cách” và “cá tính” mà ông mong muốn – và 3 trong số đó vẫn còn ở Old Trafford.

  • MU phải làm gì để tránh một trận ‘thảm sát’ tại Liverpool? MU phải làm gì để tránh một trận ‘thảm sát’ tại Liverpool?

    Chín tháng sau thất bại nặng nề 0-7 trước Liverpool, thầy trò Erik ten Hag quay lại Anfield trong bối cảnh lực lượng tan hoang. Vị HLV người Hà Lan phải làm thế nào để MU đứng vững tại chảo lửa của đối thủ?

  • Chelsea nhận tin dữ từ Robert Sanchez Chelsea nhận tin dữ từ Robert Sanchez

    Trước thềm trận đấu với Sheffield United tại vòng 17 Ngoại hạng Anh, NHM Chelsea đã đón nhận tin dữ khi thủ thành Robert Sanchez không kịp bình phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ nghỉ hết năm 2023.

  • Rashford cầm đầu nhóm cầu thủ đòi sa thải Ten Hag Rashford cầm đầu nhóm cầu thủ đòi sa thải Ten Hag

    Theo Football Insider, tiền đạo Marcus Rashford là một trong số những cầu thủ thất vọng với Erik ten Hag nhất. Thậm chí, anh còn là kẻ cầm đầu nhóm cầu thủ muốn ông bị sa thải.

  • Kết quả Nottingham vs Tottenham: Gà trống trở lại đường đua Top 4 Kết quả Nottingham 0-2 Tottenham: Gà trống trở lại đường đua Top 4

    Trận đấu sớm nhất vòng 17 Ngoại hạng Anh giữa Nottingham vs Tottenham đã kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng dành cho các cầu thủ khách, trong bối cảnh họ phải thi đấu thiếu người trong gần 30 phút cuối trận. Với kết quả này, Spurs đang gây sức ép lớn lên vị trí thứ 4 của ĐKVĐ Man City.

  • EURO 2024 còn 49 ngày: Sếp Bayern cảnh báo HLV Nagelsmann về thảm họa EURO 2024 còn 49 ngày: Sếp Bayern cảnh báo HLV Nagelsmann về 'thảm họa'

    Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.

  • HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia & trái ngọt chín vụ! HLV Shin Tae Yong, U23 Indonesia & trái ngọt chín vụ!

    Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.

  • Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 tối nay Trực tiếp MU vs Burnley, 21h00 tối nay

    Bongdaplus tường thuật trực tiếp trận MU vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24, diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4 .

  • Pep gửi cảnh báo tới Foden: 'Đá chậm thôi' Pep muốn Foden đá chậm lại để... thành công hơn

    HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x