Chelsea thay đổi khi Sarri chịu đổi thay

LÂM PHONG
07:01 ngày 12-03-2019
Trận hòa hú vía trước Wolves trên sân nhà Stamford Bridge tối Chủ Nhật là một thất bại với Chelsea về mặt thành tích. Tuy nhiên, việc HLV Maurizio Sarri bất ngờ từ bỏ cái tôi của mình để chuyển sang một sơ đồ mới có thể sẽ là một bước ngoặt lớn cho The Blues trong phần còn lại của mùa bóng.
Chelsea thay đổi khi Sarri chịu đổi thay

Chelsea lần đầu đá 4-2-3-1

Bị Wolves dẫn trước cho tới tận giây thi đấu cuối cùng ngay trên sân nhà Stamford Bridge xứng đáng là một thất bại lớn của Chelsea. Cũng may cho The Blues, thảm họa đã được phần nào cứu vãn nhờ bàn thắng phút 90+2 của Eden Hazard. Với nhiều CĐV, bàn gỡ hòa phút chót không thể đẩy lui nỗi thất vọng. Song qua lăng kính của giới chuyên môn thì pha lập công đó có thể coi là một bước ngoặt quan trọng của The Blues.

Bởi nó đến nhờ việc HLV Maurizio Sarri bất ngờ chuyển sơ đồ sang 4-2-3-1 trong 20 phút cuối trận gặp Wolves. Kể từ khi tiếp quản Chelsea, Sarri chưa ra sân với sơ đồ nào khác ngoài 4-3-3. Ông trung thành với 4-3-3 cho tới tận phút 70 trận gặp Wolves mới quyết định mạo hiểm chuyển sang 4-2-3-1. 

Và sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng khi Chelsea giành lại thế trận, thi đấu mượt mà hơn trước khi có bàn gỡ phút cuối. Với một HLV như Sarri, mọi sự thay đổi đều cần vượt qua cái tôi cao vút. Sarri đến Chelsea mang theo một triết lý gọi là Sarri-ball. 18 trận đầu mùa (trên tất cả các đấu trường), triết lý bí hiểm này thành công khi The Blues không thua một trận nào.

Nhưng trục trặc bắt đầu xuất hiện. Cho đến khi Chelsea bắt đầu vấp ngã thường xuyên hơn, nhiều cầu thủ mới dám thổ lộ rằng, mùa bóng đã trôi qua quá nửa mà họ vẫn không hiểu Sarri-ball rốt cuộc là gì. Vài cầu thủ giấu tên của Chelsea lên báo nói rằng, họ bị chiến lược gia người Italia nhồi vào đầu một lượng kiến thức khổng lồ trước mỗi trận đấu. Mớ kiến thức được gói gọn trong 2 từ “Sarri-ball” quá phức tạp khiến đa phần các cầu thủ Chelsea không hiểu gì.


Chờ bài test Dynamo Kiev

Đến lúc này, truyền thông Anh bắt buộc phải mời một vài chuyên gia đăng đàn giải thích rốt cuộc Sarri-ball là gì. Tuy nhiên, cả Rio Ferdinand lẫn Gordon Strachan đều thành thực thú nhận rằng, họ chẳng hiểu Sarri-ball rốt cuộc vận hành ra sao. Bất chấp những đòn tấn công dồn dập từ truyền thông, Maurizio Sarri vẫn bảo vệ triết lý của mình. Cái tôi quá lớn khiến ông không dám thừa nhận hệ thống chiến thuật của mình có vấn đề.

Nhưng Sarri đã thay đổi. Đầu tiên là sự nhạt dần của triết lý Sarri-ball. Từ vài trận trước Chelsea đã không còn bị nhồi vào đầu những triết lý cao siêu của Sarri nữa. Và cho đến trận đấu với Wolves, thậm chí đến sơ đồ chiến thuật yêu thích của Sarri, 4-3-3, cũng đã được ông dẹp bỏ.

Bản thân Sarri cũng thừa nhận trước báo giới rằng, ông đã chuyển sang đá 4-2-3-1 trong 20 phút cuối trận gặp Wolves và nhận thấy một vài sự đổi thay. Tuy nhiên, vị HLV người Italia cho rằng, sự thay đổi đến từ việc các cầu thủ Chelsea vốn đã quen thi đấu với 4-2-3-1 nên mọi thứ diễn ra mượt mà, trơn tru hơn.

Sự thay đổi này đến không hề muộn. Chelsea vẫn còn nguyên vẹn cuộc đua Top 4 ở Premier League và nhiệm vụ chinh phục Europa League. Vào rạng sáng thứ 6 tới The Blues sẽ tới thủ đô Kiev làm khách của Dynamo Kiev. Đây sẽ là thời cơ để Sarri cho NHM thấy ông dám từ bỏ cái tôi quá lớn của mình để tạo nên những sự thay đổi phù hợp với con người đang có trong tay. 

Chelsea lần thứ hai lội ngược dòng
Bàn gỡ phút 90+2 của Eden Hazard giúp Chelsea trải qua lần thứ 2 tại Premier League mùa này không thua sau khi bị đối thủ dẫn bàn. Trước Wolves, The Blues đã trải qua tổng cộng 6 lần bị dẫn trước và thua tới 5 trận. Ngược dòng là một trong những kỹ năng tệ nhất của Chelsea mùa này. 

9 - Đây mới là lần thứ 9 trong lịch sử Premier League, Chelsea bị một đội bóng mới lên hạng cầm hòa trên sân nhà Stamford Bridge. Ở 54 trận sân nhà trước những tân binh, Chelsea thắng tới 44 trận, hòa 9 và thua duy nhất 1 lần. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x