Có Lindelof, M.U lên kế hoạch dọn dẹp hàng thủ

Minh Tâm
07:18 ngày 16-06-2017
Sau khi ký hợp đồng với Victor Lindelof, Man United hiện sở hữu tới 6 cầu thủ có thể chơi trung vệ. Số lượng đó là quá nhiều đối với một đội bóng thường chỉ ra sân với hai trung vệ mỗi trận. Với tình hình hiện nay, Quỷ đỏ có thể sẽ sớm chia tay một vài gương mặt ở hàng thủ.
Có Lindelof, M.U lên kế hoạch dọn dẹp hàng thủ
Chặn đường về của Keane
Kết thúc mùa bóng 2016/17, Man United có kế hoạch đưa Michael Keane về lại sân Old Trafford. Trung vệ 24 tuổi này từng có 10 năm ăn tập từ đội trẻ lên đội một M.U. Nhưng đến năm 2015, anh được bán sang Burnley. Kể từ đó, Keane có sự trưởng thành vượt bậc. Anh dần trở thành một trong những trung vệ hay nhất Premier League, đồng thời được gọi vào ĐT Anh. Nhiều cựu cầu thủ M.U đã lên tiếng đề nghị ban lãnh đạo đưa Keane về lại sân Old Trafford. Bản thân trung vệ 24 tuổi này cũng muốn quay về mái nhà xưa, nơi anh từng trải qua thời gian dài tập luyện và trưởng thành.

Nhưng với việc Man United chiêu mộ thành công Victor Lindelof, cánh cửa đưa Keane quay về Old Trafford xem như đóng kín. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Times mới đây, Keane cho biết không còn giữ ý định tái hợp M.U. Điểm đến của anh có thể là Everton, đội đang hỏi mua trung vệ 24 tuổi này với giá 25 triệu bảng.

Quỷ đỏ thừa trung vệ
Keane quyết định không quay về sân Old Trafford, bởi hàng thủ Man United hiện đã quá chật chội. Sau khi đón tân binh đầu tiên ở Hè 2017, Quỷ đỏ hiện sở hữu tới 6 cầu thủ có thể thi đấu ở vị trí trung vệ là Victor Lindelof, Eric Bailly, Chris Smalling, Phil Jones, Marcos Rojo và Daley Blind. Việc biên chế có tới 6 trung vệ là quá nhiều đối với một đội bóng thường xuyên chỉ ra sân với hai cầu thủ ở vị trí này. Giữ nguyên cơ cấu trên là không cần thiết, bởi có thể sẽ dẫn tới những rắc rối của tình trạng khủng hoảng thừa.

 Jones (trái) và Smalling có khả năng sẽ bị rao bán trong thời gian tới
Jones (trái) và Smalling có khả năng sẽ bị rao bán trong thời gian tới

Trong số 6 trung vệ M.U đang có, Lindelof và Bailly là hai gương mặt được HLV Jose Mourinho đích thân mua về. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi họ trở thành cặp trung vệ đá chính của Quỷ đỏ ở mùa giải tới. 4 gương mặt còn lại sẽ đối mặt với nguy cơ ngồi dự bị hoặc chơi ở vị trí khác.

Với tình hình hiện nay, M.U có thể sẽ bán bớt trung vệ ở phần còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Trong 4 cầu thủ Jones, Smalling, Blind và Rojo, hai cái tên cuối có lợi thế chơi được ở nhiều vị trí. Rojo đá tốt ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Blind còn đa năng hơn, với việc đã từng chơi hậu vệ trái, trung vệ và tiền vệ phòng ngự trong đội hình Man United. Sự đa năng có vai trò rất quan trọng để Blind và Rojo được giữ lại ở sân Old Trafford. Ở mùa giải trước, Blind và Rojo cũng thi đấu nhiều hơn Jones và Smalling. Vì thế, rất có khả năng một trong hai tuyển thủ Anh là Jones và Smalling sẽ bị rao bán trong thời gian tới.

Các trung vệ M.U thi đấu thế nào mùa trước?


 Tính trên tất cả các mặt trận ở mùa giải trước, Phil Jones là trung vệ có thời gian thi đấu ít nhất cho Man United. Cầu thủ 25 tuổi này nghỉ thi đấu suốt giai đoạn đầu vì chấn thương. Anh cũng không thể phục vụ cho Quỷ đỏ ở chặng đường kết thúc mùa bóng do tình trạng sức khỏe.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • MU đến khi nào mới hết… báo thủ! MU đến khi nào mới hết… báo thủ!

    Có lẽ, trận hòa 1-1 trước Burnley khiến cho những hy vọng cuối cùng vươn vào Top 5 Premier League 2023/24 của MU đã tan thành mây khói. Họ đã kém Tottenham (thứ 5) tới 6 điểm và đá nhiều hơn 2 trận. Sai lầm của các báo thủ như Casemiro, Andre Onana và chính Erik ten Hag đã khiến Quỷ đỏ thành Manchester phải trả giá đắt trên sân nhà Old Trafford.

  • Chiêm ngưỡng cú đúp của Messi giúp Inter Miami đè bẹp New England Revolution Chiêm ngưỡng cú đúp của Messi giúp Inter Miami đè bẹp New England Revolution

    Trong thắng lợi 4-1 của Inter Miami trước New England thuộc khuôn khổ vòng 11 MLS 2024, Messi lại tỏa sáng với 1 cú đúp và khiến các CĐV nức lòng.

  • Nhận định bóng đá Bologna vs Udinese, 20h00 ngày 28/4: Xây chắc Top 4 20h00 ngày 28/4: Bologna vs Udinese

    Nhận định bóng đá trận đấu Bologna vs Udinese trong khuôn khổ Vòng 34 giải Serie A 2023/24 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Atalanta vs Empoli, 23h00 ngày 28/4: Chủ nhà thắng đậm 23h00 ngày 28/4: Atalanta vs Empoli

    Nhận định bóng đá trận Atalanta vs Empoli trong khuôn khổ vòng 34 Serie A 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x