Community Shield, chiếc khiên vàng của Mourinho

THẠCH LONG
06:59 ngày 06-08-2016
Đối với nhiều CĐV Man United, trận tranh Community Shield (Siêu Cúp Anh) có lẽ chỉ đơn thuần là một trận đấu báo hiệu mùa bóng mới sắp khởi tranh. Nhưng đối với cá nhân HLV Jose Mourinho, thành bại trong trận tranh Community Shield lại có tiếng nói quyết định tới vận mệnh của ông.
Community Shield, chiếc khiên vàng của Mourinho

LỜI NGUYỀN CỦA MOURINHO

Trong chiều dài lịch sử Premier League, Man United đã từng thắng trong 10 trận tranh Community Shield, nhưng chỉ 5 lần trong số đó họ tận dụng được đòn bẩy này để tiến thẳng lên ngôi vô địch Premier League mùa đó (vào các năm 1993, 1997, 2007, 2008 và 2010). Với tỷ lệ 50% số lần thắng ở trận tranh Siêu Cúp Anh rồi vô địch Premier League, có thể nói Community Shield đối với các CĐV Quỷ đỏ chỉ đóng một vai trò khích lệ tinh thần rất nhỏ trước thềm mùa bóng mới.

Tuy nhiên, đó là Man United của quá khứ và đó cũng là Quỷ đỏ chưa được dẫn dắt bởi Jose Mourinho. Đối với Man United hiện tại, một chức vô địch, dù là bất kỳ giải đấu nào, cũng có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn. Sau 2 năm đen tối dưới kỷ nguyên Louis van Gaal, sự kiên nhẫn của NHM Quỷ đỏ đã xuống tới đáy và nếu không muốn niềm tin của CĐV tiếp tục bỏ rơi, Man United cần tạo ra một điểm tựa niềm tin để tất cả cùng bấu víu. Community Shield chính là điểm tựa ấy. 

Đối với cá nhân Mourinho, Community Shield thậm chí còn giá trị hơn cả một điểm tựa đơn thuần. Danh hiệu này tồn tại trong đầu Người đặc biệt như một lời nguyền thật sự đáng sợ.

Ngày 7/8/2005, Mourinho lần đầu tiên góp mặt trong một trận tranh Siêu Cúp Anh. Trên sân Millennium năm đó, Chelsea của ông đánh bại Arsenal 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng của Didier Drogba. Tận dụng đòn bẩy Community Shield, Mourinho đưa The Blues tiến thẳng lên ngôi vô địch Premier League. 

HLV Mourinho mong chờ vào một chiến thắng tại Community Shield để thêm tự tin bước vào mùa giải mới
HLV Mourinho mong chờ vào một chiến thắng tại Community Shield để thêm tự tin bước vào mùa giải mới


ĐÒN BẨY CHO M.U 

Vào thời điểm đó, Người đặc biệt có lẽ chưa hình dung ra sự trùng hợp của việc vô địch Community Shield có ảnh hưởng thế nào đến vận mệnh của ông mùa năm đó. Tuy nhiên đến mùa 2007/08, cái dớp Siêu Cúp Anh của Mourinho bắt đầu lờ mờ xuất hiện. Chỉ 3 tháng sau khi thua Man United ở trận tranh Community Shield năm đó, Mourinho bị Chelsea sa thải. 

Bi kịch này lặp lại tương tự ở mùa 2015/16: Mourinho bị Arsenal đánh bại trong trận tranh Siêu Cúp Anh và tiếp tục bị sa thải không lâu sau đó. Như vậy cả 2 thất bại trong các trận Community Shield gần đây đều dẫn Mourinho đến kết cục bị sa thải. 

Chiến thắng trước Leicester lần này ngoài ý nghĩa giúp Mourinho tránh khỏi cái dớp buồn, đó sẽ còn được coi là một tuyên ngôn cụ thể của Người đặc biệt trước thềm mùa bóng mới. Man United dưới sự chèo lái của Mourinho thực tế vẫn đang tương đối thất thường. Họ thắng Wigan rồi thua Dortmund tan tác 1-4. Thắng tưng bừng Galatasaray trong trận đấu mà cả Wayne Rooney và Zlatan Ibrahimovic đều ghi bàn rồi lại hòa 0-0 trước Everton ở trận Ibra “tịt ngòi” còn Rooney bị thay ra sớm.

Nếu phải đi tìm một dấu hiệu chứng minh cho sự ổn định của Man United thì chiến thắng trong trận tranh Community Shield hoàn toàn có thể coi là điểm tựa cho tất cả. 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x