Conte và những câu hỏi không lời đáp

VỊNH SAN
07:05 ngày 28-02-2018
Vào lúc này, vấn đề lớn với Chelsea là làm thế nào để quay trở lại Top 4. Để đạt được mục tiêu đó, Antonio Conte lại đối mặt với những câu hỏi khác mà thực sự, ông vẫn chưa tìm ra đáp án.
Conte và những câu hỏi không lời đáp
Chelsea chỉ còn 10 trận ít ỏi để chiến đấu cho một vị trí trong Top 4. Trong khi chờ đợi Tottenham, Liverpool và M.U sảy chân, đội bóng của Antonio Conte cần đảm bảo chắc chắn sẽ thắng hầu hết những trận còn lại. Để thỏa mãn điều kiện này, ghi bàn đương nhiên là bắt buộc.

Thật không may, họ lại không có một tiền đạo đủ tốt để dựa vào. Kể từ bàn thắng ghi ở phút 42 trận gặp Brighton cách đây 2 tháng, Alvaro Morata đã trải qua 576 phút dài đằng đẵng không tìm thấy mành lưới đối phương (riêng ở Premier League là 406 phút). Chân sút trị giá 70,6 triệu bảng có một khởi đầu ấn tượng, song bằng cách nào đó, anh lại tự đẩy mình vào bóng tối và mua lấy muôn vàn lời chỉ trích. 

Hồi đầu tuần hậu vệ Joshua Kimmich đã chọn Morata là đối thủ khó chịu nhất của mình, bởi “anh ta nhanh, khỏe và kỹ thuật điêu luyện”. Những thuộc tính tốt đẹp ấy không còn được nhìn thấy vào thời gian này. Cựu tiền đạo Real Madrid khổ sở để giữ bóng, dễ bị bắt bài và vô duyên một cách kỳ lạ. Mới đây gặp M.U, dấu ấn mà Morata có được chỉ là cú dứt điểm trúng xà ngang cùng một bàn thắng bị từ chối. 

Thay vì chiến đấu để hồi sinh, Morata ngày càng trở nên mất tự tin và phản ứng tiêu cực với nghịch cảnh. 6 trận gần nhất ở mọi đấu trường, ngôi sao người Tây Ban Nha nhận 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. 29 trận trước đó, anh chỉ lĩnh 4 thẻ vàng.


Từ trước tháng 1/2018, Conte đã cảm thấy không thể tin tưởng được ở Morata, dẫn tới việc đưa Olivier Giroud về Stamford Bridge. Nhưng đây rõ ràng cũng không phải phương án B hoàn hảo. 3 trận tại Premier League đã chơi, cầu thủ người Pháp dứt điểm 9 lần, trúng đích 2 (tức 22,2%) và tất cả đều không trở thành bàn thắng.   

Khi vẫn đang loay hoay để tái khởi động cỗ máy săn bàn Morata, Conte lại gặp rắc rối với Eden Hazard. Khi ở trạng thái tốt nhất, Hazard là cái tên hiếm hoi trong đội cung cấp chất lượng ngôi sao. 8 trận đã qua ở mọi đấu trường, anh ghi 6 bàn và thực hiện 3 đường kiến tạo. 

Nhưng vấn đề của cầu thủ này là thể lực. Ở trận đấu với M.U cuối tuần qua, HLV người Italia buộc phải rút Hazard khỏi sân ở phút 73 với lý do “cạn kiệt thể lực”. “Cậu ấy chạy rất nhiều suốt từ đầu trận và khi có dấu hiệu mệt mỏi, tôi có nhiệm vụ tìm một phương án khác”, Conte giải thích. 

Thêm nữa, Hazard luôn là mục tiêu của những pha vào bóng thô bạo từ phía đối phương. Với 59 lần, anh hiện là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều thứ 4 Premier League. Vốn cơ thể đã quá mỏi mệt, nếu lại dính chấn thương, Chelsea lập tức rơi vào thảm họa. Như Conte đã nói, “mục tiêu lọt vào Top 4 không hề dễ dàng”. Nếu Morata vẫn không chịu ghi bàn và Hazard không ở tình trạng sung mãn, đó sẽ là mục tiêu bất khả thi.

Lịch sử không ủng hộ Chelsea 
Trong lịch sử Premier League, không đội nào đạt được 76 điểm lại kết thúc bên ngoài Top 4. Nhưng với bình quân 1,89 điểm/trận hiện tại, Chelsea chỉ có thể giành thêm 19 điểm, thay vì 23 như yêu cầu, và cán đích với 72 điểm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x