Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2019/20 vòng 32
Trước Mourinho, mới chỉ có Sir Alex Ferguson (528 trận thắng), Arsene Wenger (476), Harry Redknapp (236) và David Moyes (204) là những người bước qua được cột mốc 200 chiến thắng đầy kiêu hãnh ấy. Mourinho chỉ cần trải qua 324 trận đã đem về 199 chiến thắng tại giải Ngoại hạng Anh. Điều đó có nghĩa là nếu Tottenham thắng Sheffield United, ông chỉ mất 325 lần xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo để cán mốc 200 trận thắng ở Premier League.
Trong lịch sử, chỉ có Sir Alex Ferguson là tốn ít thời gian hơn trên hành trình chinh phục cột mốc 200 khi ông chỉ cần 322 trận cầm quân so với 324 của Mourinho. Nhưng khác với Sir Alex, con đường của Mourinho khó khăn hơn vì cả M.U lẫn Tottenham khi Mourinho đến cũng đang trong cuộc khủng hoảng phong độ và niềm tin trầm trọng.
Tại Tottenham hiện nay cũng thế. Tiếp quản một Spurs vốn đang đứng thứ 13 trên BXH từ người tiền nhiệm Mauricio Pochettino, Mourinho đã kéo đội bóng London này leo lên thứ 7, với 7 điểm ít hơn Top 7. Cơ hội dự cúp châu Âu đã được vãn hồi phần nào. Nhưng nếu các học trò của Mourinho không tung ra được cú nước ở chặng về đích này thì mọi thứ cũng trở thành vô nghĩa. Cột mốc 200 chiến thắng, vì thế càng cần Mourinho chinh phục ngay ở vòng này, trước Sheffield United, đội bóng đã trực tiếp khiến người tiền nhiệm của ông bị mất việc hồi lượt đi bằng trận hòa Tottenham 1-1 tại London.
Để có Milik, Mourinho sẵn sàng “hy sinh” Moura
HLV Jose Mourinho đang muốn tăng cường một tiền đạo để làm phương án dự phòng cho Harry Kane. Người được nhắm tới là chân sút Arkadiusz Milik của Napoli. Tuy nhiên, Napoli lại đòi tới 45 triệu bảng cho Milik, trong khi Tottenham không sẵn tiền. Vì lẽ đó, Mourinho định sẽ hi sinh Lucas Moura, biến anh thành một phần vụ mua Milik. Napoli cũng quan tâm tới Moura. Tuy nhiên, chưa biết Milik có sẵn sàng về làm dự bị cho Kane không. |
XEM THÊM
Klopp và Pep bất ngờ đánh giá cao M.U là ứng viên vô địch mùa tới
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn