Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Cục diện mở trong năm mới 2019

MINH TÂM
08:56 ngày 25-12-2018
Liverpool đã trở thành nhà vô địch lượt đi Premier League mùa này trước một vòng đấu. Đây là thành quả xứng đáng cho The Kop sau quá trình thi đấu ổn định. Nhưng từ sau Lễ tặng quà, Liverpool sẽ đối mặt lịch thi đấu hết sức khó khăn. Điều đó hứa hẹn tạo ra cục diện mở cho cuộc đua vô địch vào giai đoạn đầu năm 2019.
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Cục diện mở trong năm mới
Liverpool trên đỉnh lượt đi

Còn một vòng đấu nữa Premier League 2018/19 sẽ kết thúc lượt đi, nhưng đến giờ có thể khẳng định Liverpool sẽ ngự trị trên đỉnh ở nửa đầu mùa giải. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp đang có nhiều hơn 4 điểm so với kẻ bám đuổi gần nhất là Man City. Đây là thành quả xứng đáng cho The Kop sau những gì họ thể hiện.

Liverpool hiện không còn là đội bóng mong manh như mùa giải trước. Ngược lại, họ thi đấu chắc chắn và là CLB thủng lưới ít nhất Premier League tính đến thời điểm này. Sự xuất hiện của thủ thành Alisson đem đến hình ảnh mới cho The Kop. 


Phong cách bắt bóng chủ động, đề cao tính an toàn của “người gác đền” này đã xua đi nỗi ám ảnh bao lâu nay ở vị trí thủ môn của Liverpool. Bên cạnh đó, sự trưởng thành nhanh chóng của các cầu thủ trẻ như Jo Gomez hay Trent Alexander-Arnold cũng đem đến sức sống mới cho mặt trận phòng ngự.

Liverpool hiện ghi ít hơn Man City tới 11 bàn, nhưng vẫn dẫn đầu Premier League, nhờ hệ thống phòng ngự thi đấu ổn định, với sự tập trung cao. The Kop cùng Juventus và PSG là những CLB hiếm hoi của 5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu vẫn giữ được thành tích bất bại tính đến thời điểm hiện tại. Điều đó phần nào nói lên sự ổn định của đội chủ sân Anfield. Họ đã trải qua nửa đầu mùa giải trong mơ và chức vô địch lượt đi là thành quả xứng đáng.


“Song mã” hay “tam mã”?

Liverpool đã chơi quá hay ở nửa đầu mùa giải 2018/19. Nhưng dẫn đầu lượt đi và lên ngôi vô địch khi giải đấu hạ màn là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Đoàn quân của HLV Klopp hiện nắm giữ lợi thế về điểm số. Song mùa giải vẫn còn rất dài và sẽ có nhiều biến cố ở phía trước. 

Ngay sau Boxing day, Liverpool sẽ đối mặt lịch thi đấu hết sức khắc nghiệt. Ngày 30/12, The Kop tiếp đón Arsenal tại Anfield. Đến ngày 4/1, Liverpool làm khách trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City. Hai trận đấu này đều mang tính chất sinh tử, tác động rất lớn đến cục diện nhóm đầu Premier League.

Tottenham liệu có đủ sức đua tranh ngôi vương với Liverpool và Man City?
Tottenham liệu có đủ sức đua tranh ngôi vương với Liverpool và Man City?

Man City dĩ nhiên là mối đe dọa lớn nhất với Liverpool trên đường đua tới ngai vàng bóng đá Anh. Trong bối cảnh một loạt hảo thủ dính chấn thương, Man xanh có dấu hiệu chững lại thời gian qua. Nhưng khi Sergio Aguero, Kevin de Bruyne, David Silva… trở lại với trạng thái sung sức, đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ tạo ra sức bật rất lớn. Kinh nghiệm của một đội bóng từng 3 lần đăng quang trong 7 mùa giải gần đây sẽ rất có giá trị khi Man City bước vào giai đoạn cuối mùa.

Liverpool và Man City là hai ứng cử viên lớn nhất cạnh tranh chức vô địch Premier League 2018/19. Song đừng quên rằng, hiện Tottenham chỉ cách Man xanh có 2 điểm. Spurs cũng sở hữu đội ngũ cầu thủ đang đạt độ chín và thi đấu rất ổn định thời gian qua. Đặc điểm của Tottenham là họ thi đấu rất hay trên sân khách. 

Đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino hiện là CLB kiếm nhiều điểm nhất khi xa nhà tại Premier League mùa này. Đại thắng 6-2 trước Everton cuối tuần qua vừa cho thấy hỏa lực khủng khiếp của Tottenham, vừa thể hiện sự sung sức của một tập thể trước giai đoạn thi đấu dồn dập dịp Giáng sinh và năm mới.

Tottenham không nằm trong số ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch vào thời điểm Premier League 2018/19 mới khởi tranh. Nhưng sau những gì thể hiện qua nửa mùa bóng, có thể thấy họ là đối thủ đáng gờm. Chỉ cần Liverpool hay Man City hụt hơi, Spurs sẽ biến cuộc đua “song mã” thành “tam mã”.

14 - Liverpool đang có nhiều hơn cùng kỳ này mùa trước 14 điểm. Với 48 điểm hiện tại, The Kop có điểm số cao nhất qua 18 vòng đấu trong lịch sử tham dự Premier League của họ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x