"Đại phẫu" Chelsea là đòi hỏi tất yếu của Conte

Trang Anh
06:52 ngày 30-09-2016
Triều đại mới phải có đội hình mới. Sau 3 buổi làm việc trực tiếp, HLV Antonio Conte đã chơi bài ngửa với ông chủ Roman Abramovich vì cảm thấy không còn đủ khả năng cứu vãn những cầu thủ đã sa sút phong độ của The Blues. Chelsea phải chăng đã sẵn sàng vứt bỏ mùa bóng này?
"Đại phẫu" Chelsea là đòi hỏi tất yếu của Conte
Bán sạch để mua mới

Nguồn tin được dán mác “độc quyền” trên tờ The Times khẳng định, HLV Antonio Conte và ông chủ Roman Abramovich vừa trải qua 3 buổi làm việc riêng trong 3 ngày liên tiếp để cố gắng tháo gỡ cuộc khủng hoảng tại Stamford Bridge hiện tại. 

Chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra, nhưng theo khẳng định từ nhật báo uy tín này, Conte đã đánh bài ngửa: Thanh lý hầu hết đội hình mới 14 tháng trước đã vô địch Premier League để mua về dàn cầu thủ mới hoàn toàn.

Nguồn tin từ The Times khẳng định, Conte từng nghĩ rằng với vài tân binh như Kante, Batshuayi kết hợp cùng dàn sao cũ, The Blues có thể thi đấu tốt. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh một số cầu thủ Chelsea đã rơi vào ngưỡng sa sút đến mức không thể hồi phục. Và thay vì tiếp tục chơi canh bạc này, Conte muốn bắt đầu lại từ đầu.


Sẽ có người nghĩ rằng, Conte thực tế có đủ thời gian để mua sắm trong “chợ Hè” vừa qua, tại sao ông không đòi hỏi tăng cường? Song theo tìm hiểu của The Times, tân binh duy nhất mà Chelsea mua theo ý của Conte là N’Golo Kante. 

Tiền đạo Michy Batshuayi được đưa về sân Stamford Bridge theo yêu cầu của GĐTT Michael Emenalo, còn 2 bản hợp đồng phút chót David Luiz và Marcos Alonso là những sự bổ sung vá víu sau khi Conte không thể thuyết phục các hậu vệ Alessio Romagnoli (Milan) và Kalidou Koulibaly (Napoli) đến Chelsea. 

Mùa này coi như vứt đi

Như vậy là vị HLV người Italia chỉ được mua đúng 1 cầu thủ và việc đội hình Chelsea vận hành không theo ý của ông cũng là điều dễ hiểu. Việc Conte đòi “dọn dẹp” những tàn dư của người tiền nhiệm để xây dựng Chelsea theo ý của riêng ông cũng là điều hợp tình, hợp lý. 

Một ví dụ rõ nhất là hàng hậu vệ. Để sơ đồ 3-5-2 của Conte vận hành như ý, ông cần những siêu sao ở vị trí trung vệ. Nhưng cả Cahill, Luiz, Terry đều không phải mẫu trung vệ ưa thích của Conte và nó dẫn tới thực trạng The Blues vừa đá vừa phải thử nghiệm. Hiệu quả thấp là chuyện đương nhiên.

VIDEO: Muốn cứu Chelsea, Conte hãy chơi với 3 hậu vệ



Thực tế là trong “phiên chợ Hè” vừa qua, Chelsea đã thực hiện một cuộc thanh lý tương đối rầm rộ khi bán đi 27 cầu thủ theo nhiều dạng khác nhau, trở thành CLB bán nhiều nhất Premier League. Tuy nhiên, 27 cầu thủ ra đi chỉ mang về vỏn vẹn 34 triệu bảng (từ vụ bán Mohamed Salah cho Roma và Papy Djilobodji cho Sunderland). Nó chưa cho thấy những cầu thủ được bán đi là  những người đóng vai trò trụ cột ở triều đại cũ.

Tuy nhiên, với việc Conte sẵn lòng thanh lý cả những ngôi sao đóng vai trò quan trọng trong đội hình Chelsea vô địch Premier League 14 tháng trước, có thể tin rằng HLV người Italia đã sẵn sàng chấp nhận mùa 2016/17 vứt đi hoàn toàn.

Conte đã mất kiểm soát đội hình ở cả hàng công lẫn hàng thủ và có lẽ giờ đây việc duy nhất ông làm là cố gắng duy trì đà đi xuống một cách chậm rãi, tránh viễn cảnh rơi tự do như thời gian qua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x