Đánh giá màn ra mắt của các tân binh ở vòng 24 Ngoại hạng Anh

Quang Hoà Quang Hoà
11:31 ngày 05-02-2017
Sau khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông khép lại, các tân binh vừa được các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh tuyển mộ đã có màn ra mắt CLB mới. Vậy họ đã chơi thế nào ở vòng 24?
Đánh giá màn ra mắt của các tân binh ở vòng 24 Ngoại hạng Anh
Alfred N'Diaye (Hull City)


Vừa được mượn về từ Villarreal, tiền vệ Alfred N'Diaye đã đóng góp 1 bàn giúp Hull đánh bại Liverpool 2-0. Trận này anh thường xuyên chiến thắng bộ đôi tiền vệ Emre Can và Jordan Henderson của đội khách. Cầu thủ người Senegal này bước đầu đã cho thấy anh là đối tác đáng tin cậy của Tom Huddlestone ở khu vực giữa sân.

Kamil Grosicki (Hull City)
Grosicki không có nhiều bóng, nhưng mỗi khi cầm bóng anh đều có những pha xử lý ấn tượng. Đáng kể nhất là tình huống cầu thủ này suýt giúp Abel Hernandez ghi bàn bằng đường chọc khe vô cùng đẳng cấp. Với những gì vừa thể hiện, Grosicki cho thấy anh hoàn toàn đủ khả năng thay thế Robert Snodgrass mới chuyển sang West Ham.

Robert Snodgrass (West Ham)
Sau khi vào sân từ ghế dự bị ở trận West Ham thảm bại 0-4 dưới tay Man City hồi giữa tuần, Snodgrass đã có lần đầu tiên đá chính trong màu áo đội bóng mới. Trước Southampton, Snodgrass tung ra được một số đường chuyền chất lượng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Manolo Gabbiadini (Southampton)


Dù Southampton thua ngược West Ham 1-3, Gabbiadini vẫn gây được ấn tượng tốt với các fan khi chính anh là người ghi bàn mở tỷ số. Nếu may mắn hơn, chân sút người Italia có thể gỡ hòa cho Southampton khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía đội khách.

Mauro Zarate (Watford)
Tiền đạo Zarate chơi rất tốt khi được HLV Walter Mazzarri xếp ở vị trí cánh trái trên hàng tấn công 3 người của Watford. Ở trận Watford thắng Burnley 2-1, chân sút 29 tuổi người Argentina không ghi bàn, nhưng anh có những pha xử lý kỹ thuật và khiến các CĐV nhà mừng hụt với pha dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

M'Baye Niang (Watford)
Tiền đạo được Watford mượn về từ Milan đã có trận ra mắt không thể hoàn hảo hơn. Trước sự chứng kiến của các CĐV nhà, anh đã tung ra đường chuyền giúp Troy Deeney mở tỷ số trong trận đấu với Burnley. Trước khi rời sân ở hiệp 2, Niang còn tự mình ghi bàn ở phút 45 giúp Watford nhân đôi cách biệt.

Bryan Oviedo (Sunderland)


Ovideo hứa hẹn sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Patrick van Aanholt ở vị trí hậu vệ trái Sunderland. Ở trận Sunderland hủy diệt Crystal Palace 4-0, anh đã khiến ngôi sao tấn công Wilfried Zaha bên phía đội chủ nhà hoàn toàn "tắt điện". Nếu Oviedo cứ đá thế này, Sunderland sẽ có nhiều cơ hội trụ lại giải Ngoại hạng Anh.

Darron Gibson (Sunderland)
Tiền vệ Darron Gibson được vào sân đá thay cho Jack Rodwell bị chấn thương ở phút 52 trận đấu giữa Sunderland và Crystal Palace. Trước đó, Gibson bị nghi ngờ không đủ sức khỏe thi đấu vì anh đã không chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh từ cuối mùa giải trước. Nhưng trước Crystal Palace, Gibson thi đấu không tồi, thậm chí anh còn có một số pha tăng tốc đầy ấn tượng.

Joleon Lescott (Sunderland)
Do John O'Shea dính chấn thương, hậu vệ Joleon Lescott đã được vào sân ở phút 57 trận đấu với Crystal Palace. Nhờ có Lescott, Sunderland đã lần đầu tiên giữ được sạch lưới trên sân khách từ đầu giải. Lescott cứ đá thế này, ngay cả khi O'Shea phải nghỉ thi đấu dài hạn thì Sunderland cũng không có gì phải lo lắng.

Jake Livermore (West Brom)


Cựu tiền vệ Hull đã chơi một trận tuyệt vời khi ra mắt West Brom. Trong trận West Brom thắng Stoke City 2-1 tại The Hawthorns, Livermore chỉ kém Erik Pieters ở số lần tắc bóng. Còn lại không cầu thủ nào khác trên sân có nhiều pha đánh chặn và đoạt lại bóng nhiều như Livermore.

Saido Berahino (Stoke City)
Trong lần gặp lại đội bóng cũ, tiền đạo Saido Berahino đã có một ngày thi đấu đáng buồn. Sau khi vào sân ở phút 58 (thay Peter Crouch), cầu thủ này chỉ có vỏn vẹn 4 pha chạm bóng và không lần nào diễn ra trong vòng cấm đối phương.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x