David Silva: Tạm biệt chàng lùn dát vàng Man City suốt 1 thập kỷ

Quang Minh
13:52 ngày 09-07-2020
Cuối mùa giải này, David Silva sẽ chính thức chia tay Man City sau tròn 10 năm gắn bó và đêm qua, trong chiến thắng tưng bừng trước Newcastle, ngôi sao người Tây Ban Nha đã viết nên một cột mốc vàng son cùng nửa xanh thành Manchester.

Tháng 6/2019, trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới 2019/20, tiền vệ David Silva tuyên bố anh sẽ rời Man City sau khi khép lại mùa giải, thời điểm hợp đồng hiện tại của anh với đội chủ sân đáo hạn vào ngày 30/6/2020. Đó cũng là thời điểm chấm dứt quãng thời gian 10 năm gắn bó với nửa xanh thành Manchester của một trong những tiền vệ xuất sắc của bóng đá thế giới đương đại.

"Đây là mùa giải cuối cùng của tôi với đội bóng. 10 năm là đủ, đó là quãng thời gian tươi đẹp. Ban đầu, CLB muốn kí thêm 2 năm nhưng tôi đã suy nghĩ kĩ và tự chọn hướng đi cho mình. Một vòng quay đẹp sẽ khép lại với hành trình 10 năm. Tôi không muốn hình dung cảnh mình sẽ khoác áo đội khác và đối đầu với City. 10 năm, chỉ vậy thôi.

Khi còn là một đứa trẻ, tôi không thể hình dung nổi mình sẽ có những gì khi theo đuổi đam mê này. Nhưng ở Man City, tất cả đã đến. Không chỉ vậy, sự tôn trọng của những con người nơi đây khiến tôi cảm kích và xúc động", Silva tuyên bố cách đây hơn 1 năm.

Silva là niềm cảm hứng mở ra giai đoạn thành công nhất lịch sử Man City

4 chức vô địch Premier League, 2 danh hiệu FA Cup và 2 cúp Liên đoàn Anh là những gì Silva giành được cùng Man City. Anh là người tiên phong, là nguồn cảm hứng mở ra trang lịch sử mới của Man City, giúp đội bóng này lật đổ sự thống trị của Man United, không chỉ ở thành Manchester mà còn ở cả xứ sương mù.

Nếu như đúng lịch dự kiến ban đầu, Silva lúc này đã dọn hành lý, rời xa Man City để về bên gia đình, tận dụng quãng thời gian nghỉ hè để có những dự định mới cho tương lai. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm gián đoạn mùa giải 3 tháng, Silva mới đây đã ký hợp đồng ngắn hạn với Man City cho tới thời điểm chiến dịch 2019/20 khép lại.

Những ngày tháng cuối cùng khoác lên mình màu áo Man City, bầu nhiệt huyết trong Silva vẫn tuôn chảy, thậm chí sục sôi hơn. Kể từ thời điểm mùa giải tái khởi tranh, Silva ra sân ở đội hình chính 4 trận, 1 trận ngồi dự bị và 1 trận vào sân từ băng ghế dự bị, đóng góp vào 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo.

Silva vẫn đang cháy hết mình trước thời khắc đếm ngược ngày rời Man City

Trong chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Newcastle đêm qua, Silva thi đấu trọn vẹn 90 phút, ghi 1 bàn thắng đồng thời lập cú đúp kiến tạo. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2016, cầu thủ 34 tuổi vừa ghi bàn, vừa kiến tạo trong 1 trận đấu cho Man City. Tuy nhiên, đó chưa phải là cột mốc đáng nhớ nhất.

Cú đúp kiến tạo đêm qua là lần thứ 10 ở mùa giải này Silva "dọn cỗ" cho đồng đội lập công trên mọi đấu trường, qua đó thiết lập kỷ lục 10 mùa giải liên tiếp có từ 10 đường chuyền thành bàn. Tính từ thời điểm khoác áo Man City tới nay, nhạc trưởng người Tây Ban Nha có tổng cộng 121 pha kiến tạo, thành tích mà hiếm cầu thủ nào có thể làm được.

Nói về màn trình diễn đêm qua của Silva, HLV Pep Guardiola cho biết: "Silva là một huyền thoại xuất chúng, một nhà vô địch độc nhất vô nhị. Ở không gian hẹp, trong những khu vực không tưởng, tôi chưa bao giờ thấy một ai có thể xuất sắc hơn Silva. Cậu ấy đang có phong độ xuất sắc nhất mùa giải. Cậu ấy thi đấu thực sự quá xuất sắc. Đúng là vào thời điểm này các fan không thể có mặt nhưng Silva sẽ quay trở lại để thi đấu trận tri ân trước mặt người hâm mộ của mình".

Thời gian đang đếm ngược với Silva và NHM có lý do để nuối tiếc về sự ra đi của một trong những tiền vệ tài hoa bậc nhất lịch sử đội bóng.

11- Đến thời điểm hiện tại, David Silva đã giành tổng cộng 11 danh hiệu dưới màu áo Man City.

Trong chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Newcastle đêm qua, Man City cùng lúc thiết lập nhiều kỷ lục. Đầu tiên là thành tích trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh có 5 cầu thủ ghi từ 10 bàn thắng trở lên trong 1 mùa giải (Mahrez, Jesus, Sterling, Kevin De Bruyne và Sergio Aguero). Tiếp đến, với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 93,7% (787 trong số 840 lần), Man City là đội có có tỷ lệ thành công nhiều nhất lịch sử, tính từ thời điểm Opta thống kê ở mùa 2003/04.

XEM THÊM

Man City đá dở vẫn góp mặt trong kỷ lục mới của Premier League

Để xây lại Man City, Pep cần Koulibaly chứ không phải Messi

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x